Quỹ đen trong đời sống vợ chồng ở Việt Nam hiện nay
Ngày nay, nhiều cặp vợ chồng, ngoài việc đóng góp vào tài sản chung (quỹ chung) của hai vợ chồng hàng tháng, còn để giành một số tiền riêng mà không cho vợ (hoặc chồng) biết để tiện chi tiêu riêng! Số tiền đó thường được gọi là "Quỹ đen". Hiện tượng này được nhiều người ủng hộ nhưng cũng không ít người phản đối!
Với hiện tượng trên, mình thử vận dụng Phương pháp Dịch lý để nghiên cứu đề tài: "Quỹ đen trong đời sống vợ chồng ở Việt Nam hiện nay"!
I. Tìm những mâu thuẫn và kiểm tra tính tương hiện, tương hóa, hướng hòa:
Trước hết, tôi thấy có 2 mâu thuẫn xảy ra trong đề tài trên, đó là:
. Sự tự do chi tiêu của vợ hoặc chồng
. Sự trung thực giữa hai vợ chồng
1. Kiểm tra tính tương hiện:
- Sự tự do chi tiêu: Khi vợ (chồng) có khoảng quỹ đen, họ tự do chi tiêu mà không cần đến quỹ chung. Ví dụ: gởi tiền giúp đỡ những người thân trong gia đình, họ hàng mà không muốn cho vợ (chồng) mình biết vì sợ vợ (chồng) lo lắng thêm vì gánh nặng từ gia đình mình, hoặc sợ sự không đồng ý của vợ (chồng)... Ngoài ra, họ còn dùng "quỹ đen" để tự do mời bạn bè đi cà phê, đi nhậu mà không bị vợ phàn nàn; dùng để mua sắm quần áo, giày dép, sinh nhật bạn bè... mà không sợ chồng trách móc "sao tiêu xài phung phí thế"...! Nhiều ông chồng còn giữ tiền riêng để cho "bồ nhí"... hoặc làm những việc không trong sáng khác!
- Sự trung thực: Để có được "quỹ đen", một trong hai vợ (chồng) luôn tìm cách giấu giếm số tiền riêng để người kia không phát hiện được. Họ luôn sống trong sự lo lắng sợ bị phát hiện bị lừa dối. Và khi bị phát hiện, hậu quả của nó hầu hết đều ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình. Vì thường không ai muốn mình bị lừa dối (cho dù mình cũng đang có "quỹ đen"), và trở nên nghi ngờ rằng, cô ấy (anh ấy) dùng quỹ đen đó để làm gì, sử dụng với mục đích trong sáng hay đen tối?!
2. Kiểm tra tính tương hóa:
- Sự tự do chi tiêu: Khi vợ (chồng) tự do chi tiêu, cả hai sẽ không có sự chia sẻ, thông cảm lẫn nhau. Họ không cần hỏi ý nhau khi muốn giúp đỡ người thân cho dù có chính đáng! Họ thỏa mãn nhu cầu riêng (mua sắm, nhậu nhẹt, giải trí...) của mình mà không cần sự chia sẻ của vợ (chồng). Và tất nhiên, để thõa mãn được nhu cầu riêng đó, thường họ rất muốn số tiền trong quỹ đen ngày càng tăng lên (không biết bao nhiêu cho đủ), điều này dẫn đến: càng lúc họ càng lừa dối nhiều hơn, có khi họ còn phạm cả số tiền trong quỹ chung nữa với nhiều lý do dối trá khác! Như vậy, họ đã không trung thực với nhau, lừa dối nhau và mức độ ngày càng tăng lên!
- Sự trung thực: Khi cần chi tiêu, vợ chồng hay bàn bạc cùng nhau để đi đến sự thống nhất, điều đó đạt được tính trung thực. Nhưng khi không có sự thống nhất giữa 2 người, dần dần, một trong hai sẽ lập quỹ đen cho riêng mình. Ví dụ: chồng không muốn giúp đỡ bên vợ và ngược lại, hoặc nếu gặp tính nhỏ nhen, ích kỷ, hà tiện của vợ (chồng), không quan tâm đến nhu cầu riêng của mỗi người..., hoặc có bồ nhí... thì rất muốn lập quỹ đen "không đáy" để thỏa mãn nhu cầu riêng, tự do chi tiêu của mình!
3. Kiểm tra tính hướng hòa:
- Sự tự do chi tiêu: Nhiều người vợ (chồng) muốn tiện chi tiêu riêng nên lập quỹ đen tuy biết rằng như vậy là thiếu trung thực với nhau. Nhưng để đối phó với những người vợ (chồng) quá ích kỷ, nhỏ nhen, không biết thông cảm, chia sẻ những nhu cầu chính đáng của nhau thì họ vẫn lập quỹ đen. Còn có những người vợ (chồng) không có tính xấu trên nhưng vẫn lập quỹ đen vì không muốn gây lo lắng cho nhau... nhưng với mục đích trong sáng. Để trung thực với nhau, nhiều cặp đã thỏa thuận công khai quỹ đen của mình (thật ra đó là một khoảng tiền riêng có giới hạn của từng người, trích công khai từ quỹ chung) để dùng trong những việc nhỏ. Còn việc lớn vẫn phải bàn bạc thống nhất với nhau.
- Sự trung thực: Nhiều cặp vợ chồng biết những cặp vợ (chồng) khác có quỹ đen để tự do chi tiêu nhưng họ không cần làm như vậy! Vì vợ chồng là một thể thống nhất. Khi đã sống chung thì phải cần chia sẻ, thông cảm, hiểu nhau, tin tưởng nhau, và cùng xây dựng hạnh phúc của nhau. Và trung thực đối với nhau và với tài sản chung là cần thiết để sống hạnh phúc cùng nhau. Nếu chỉ lo thỏa mãn riêng nhu cầu của mình thì làm cho mối quan hệ vợ chồng ngày càng xa nhau, hạnh phúc sẽ dễ tan vỡ... Rất khâm phục và đáng học hỏi đối với những cặp vợ chồng biết hy sinh cho nhau, quan tâm đến nhu cầu của nhau như: sẵn sàng giúp đỡ người nhà 2 bên khi cần; sẵn sàng mua tặng một cái máy tính khi chồng cần; cùng mua tặng vợ một cái áo mới vào sinh nhật; không phàn nàn vì những nhu cầu trong sáng và cần thiết trong cuộc sống. Còn những nhu cầu đen tối khác (nhậu nhẹt, chi tiêu quá mức cần thiết, ảnh hưởng đến tài sản chung...) thì tất nhiên không thể ủng vì nó tạo nên sự thiếu trung thực, là mầm móng của sự tan rã gia đình.
Như vậy, tùy hoàn cảnh của mỗi người mà Quỹ đen có cần thiết có mặt trong đời sống vợ chồng hay không. Cả sự tự do thỏa mãn nhu cầu riêng mà vẫn trung thực với nhau là cách tốt nhất cho một gia đình hạnh phúc!
II. Vận dụng phương pháp dịch lý để xây dựng cấu trúc của đề tài: "Quỹ đen trong đời sống vợ chồng ở Việt Nam hiện nay":
1. Phân tích đề tài:
- Các từ khóa: "quỹ đen trong đời sống vợ chồng", "ở Việt Nam", "hiện nay"
- Cấu trúc ngữ pháp:
. Cụm danh từ trung tâm: "quỹ đen trong đời sống vợ chồng"
. Định tố 1: "ở Việt Nam"
. Định tố 2: "hiện nay"
2. Phân tích cấu trúc đề tài:
- Định vị đối tượng nghiên cứu (NC):
Các cấp độ:
CĐ 0: Lĩnh vực NC: Văn hóa gia đình
CĐ 1: Vợ chồng; Con cái
CĐ2: Văn hóa vật chất; Văn hóa tinh thần
CĐ3: chủ thể: Tài sản riêng (Quỹ đen) trong đời sống vợ chồng; Tài sản chung trong đời sống vợ chồng
CĐ4: không gian: Phương Tây; Việt Nam; Phương Đông khác
CĐ5: thời gian xưa ; hiện nay ; mai sau
Từ đó, ta có thể định vị đối tượng NC:
. Chủ thể văn hóa: quỹ đen trong đời sống vợ chồng
. Không gian văn hóa: ở Việt Nam
. Thời gian văn hoá: hiện nay
Đây là 2 bài tập đầu tiên mà Thầy đã cho, mình áp dụng Phương pháp Dịch lý mới học nên có nhiều sai sót! Mong các bạn và Thầy đóng góp ý giúp cho ạ! Xin cảm ơn rất nhiều!
Với hiện tượng trên, mình thử vận dụng Phương pháp Dịch lý để nghiên cứu đề tài: "Quỹ đen trong đời sống vợ chồng ở Việt Nam hiện nay"!
I. Tìm những mâu thuẫn và kiểm tra tính tương hiện, tương hóa, hướng hòa:
Trước hết, tôi thấy có 2 mâu thuẫn xảy ra trong đề tài trên, đó là:
. Sự tự do chi tiêu của vợ hoặc chồng
. Sự trung thực giữa hai vợ chồng
1. Kiểm tra tính tương hiện:
- Sự tự do chi tiêu: Khi vợ (chồng) có khoảng quỹ đen, họ tự do chi tiêu mà không cần đến quỹ chung. Ví dụ: gởi tiền giúp đỡ những người thân trong gia đình, họ hàng mà không muốn cho vợ (chồng) mình biết vì sợ vợ (chồng) lo lắng thêm vì gánh nặng từ gia đình mình, hoặc sợ sự không đồng ý của vợ (chồng)... Ngoài ra, họ còn dùng "quỹ đen" để tự do mời bạn bè đi cà phê, đi nhậu mà không bị vợ phàn nàn; dùng để mua sắm quần áo, giày dép, sinh nhật bạn bè... mà không sợ chồng trách móc "sao tiêu xài phung phí thế"...! Nhiều ông chồng còn giữ tiền riêng để cho "bồ nhí"... hoặc làm những việc không trong sáng khác!
- Sự trung thực: Để có được "quỹ đen", một trong hai vợ (chồng) luôn tìm cách giấu giếm số tiền riêng để người kia không phát hiện được. Họ luôn sống trong sự lo lắng sợ bị phát hiện bị lừa dối. Và khi bị phát hiện, hậu quả của nó hầu hết đều ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình. Vì thường không ai muốn mình bị lừa dối (cho dù mình cũng đang có "quỹ đen"), và trở nên nghi ngờ rằng, cô ấy (anh ấy) dùng quỹ đen đó để làm gì, sử dụng với mục đích trong sáng hay đen tối?!
2. Kiểm tra tính tương hóa:
- Sự tự do chi tiêu: Khi vợ (chồng) tự do chi tiêu, cả hai sẽ không có sự chia sẻ, thông cảm lẫn nhau. Họ không cần hỏi ý nhau khi muốn giúp đỡ người thân cho dù có chính đáng! Họ thỏa mãn nhu cầu riêng (mua sắm, nhậu nhẹt, giải trí...) của mình mà không cần sự chia sẻ của vợ (chồng). Và tất nhiên, để thõa mãn được nhu cầu riêng đó, thường họ rất muốn số tiền trong quỹ đen ngày càng tăng lên (không biết bao nhiêu cho đủ), điều này dẫn đến: càng lúc họ càng lừa dối nhiều hơn, có khi họ còn phạm cả số tiền trong quỹ chung nữa với nhiều lý do dối trá khác! Như vậy, họ đã không trung thực với nhau, lừa dối nhau và mức độ ngày càng tăng lên!
- Sự trung thực: Khi cần chi tiêu, vợ chồng hay bàn bạc cùng nhau để đi đến sự thống nhất, điều đó đạt được tính trung thực. Nhưng khi không có sự thống nhất giữa 2 người, dần dần, một trong hai sẽ lập quỹ đen cho riêng mình. Ví dụ: chồng không muốn giúp đỡ bên vợ và ngược lại, hoặc nếu gặp tính nhỏ nhen, ích kỷ, hà tiện của vợ (chồng), không quan tâm đến nhu cầu riêng của mỗi người..., hoặc có bồ nhí... thì rất muốn lập quỹ đen "không đáy" để thỏa mãn nhu cầu riêng, tự do chi tiêu của mình!
3. Kiểm tra tính hướng hòa:
- Sự tự do chi tiêu: Nhiều người vợ (chồng) muốn tiện chi tiêu riêng nên lập quỹ đen tuy biết rằng như vậy là thiếu trung thực với nhau. Nhưng để đối phó với những người vợ (chồng) quá ích kỷ, nhỏ nhen, không biết thông cảm, chia sẻ những nhu cầu chính đáng của nhau thì họ vẫn lập quỹ đen. Còn có những người vợ (chồng) không có tính xấu trên nhưng vẫn lập quỹ đen vì không muốn gây lo lắng cho nhau... nhưng với mục đích trong sáng. Để trung thực với nhau, nhiều cặp đã thỏa thuận công khai quỹ đen của mình (thật ra đó là một khoảng tiền riêng có giới hạn của từng người, trích công khai từ quỹ chung) để dùng trong những việc nhỏ. Còn việc lớn vẫn phải bàn bạc thống nhất với nhau.
- Sự trung thực: Nhiều cặp vợ chồng biết những cặp vợ (chồng) khác có quỹ đen để tự do chi tiêu nhưng họ không cần làm như vậy! Vì vợ chồng là một thể thống nhất. Khi đã sống chung thì phải cần chia sẻ, thông cảm, hiểu nhau, tin tưởng nhau, và cùng xây dựng hạnh phúc của nhau. Và trung thực đối với nhau và với tài sản chung là cần thiết để sống hạnh phúc cùng nhau. Nếu chỉ lo thỏa mãn riêng nhu cầu của mình thì làm cho mối quan hệ vợ chồng ngày càng xa nhau, hạnh phúc sẽ dễ tan vỡ... Rất khâm phục và đáng học hỏi đối với những cặp vợ chồng biết hy sinh cho nhau, quan tâm đến nhu cầu của nhau như: sẵn sàng giúp đỡ người nhà 2 bên khi cần; sẵn sàng mua tặng một cái máy tính khi chồng cần; cùng mua tặng vợ một cái áo mới vào sinh nhật; không phàn nàn vì những nhu cầu trong sáng và cần thiết trong cuộc sống. Còn những nhu cầu đen tối khác (nhậu nhẹt, chi tiêu quá mức cần thiết, ảnh hưởng đến tài sản chung...) thì tất nhiên không thể ủng vì nó tạo nên sự thiếu trung thực, là mầm móng của sự tan rã gia đình.
Như vậy, tùy hoàn cảnh của mỗi người mà Quỹ đen có cần thiết có mặt trong đời sống vợ chồng hay không. Cả sự tự do thỏa mãn nhu cầu riêng mà vẫn trung thực với nhau là cách tốt nhất cho một gia đình hạnh phúc!
II. Vận dụng phương pháp dịch lý để xây dựng cấu trúc của đề tài: "Quỹ đen trong đời sống vợ chồng ở Việt Nam hiện nay":
1. Phân tích đề tài:
- Các từ khóa: "quỹ đen trong đời sống vợ chồng", "ở Việt Nam", "hiện nay"
- Cấu trúc ngữ pháp:
. Cụm danh từ trung tâm: "quỹ đen trong đời sống vợ chồng"
. Định tố 1: "ở Việt Nam"
. Định tố 2: "hiện nay"
2. Phân tích cấu trúc đề tài:
- Định vị đối tượng nghiên cứu (NC):
Các cấp độ:
CĐ 0: Lĩnh vực NC: Văn hóa gia đình
CĐ 1: Vợ chồng; Con cái
CĐ2: Văn hóa vật chất; Văn hóa tinh thần
CĐ3: chủ thể: Tài sản riêng (Quỹ đen) trong đời sống vợ chồng; Tài sản chung trong đời sống vợ chồng
CĐ4: không gian: Phương Tây; Việt Nam; Phương Đông khác
CĐ5: thời gian xưa ; hiện nay ; mai sau
Từ đó, ta có thể định vị đối tượng NC:
. Chủ thể văn hóa: quỹ đen trong đời sống vợ chồng
. Không gian văn hóa: ở Việt Nam
. Thời gian văn hoá: hiện nay
Đây là 2 bài tập đầu tiên mà Thầy đã cho, mình áp dụng Phương pháp Dịch lý mới học nên có nhiều sai sót! Mong các bạn và Thầy đóng góp ý giúp cho ạ! Xin cảm ơn rất nhiều!















