Bạn đang xem trang 1 / 2 trang

Hôn nhân môi giới Hàn- Việt (phân tích bằng PP Dịch lý)

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 3 22/03/11 9:49
gửi bởi tranthithuba
Trong những năm gần đây, hôn nhân xuyên quốc gia tăng cao đột biến. Gây xôn xao dư luận nhất có lẽ là những cuộc hôn nhân qua môi giới giữa phụ nữ Việt Nam với đàn ông Hàn Quốc. Đỉnh cao của dư luận nổ ra khi các phương tiện truyền thông đại chúng vào cuộc mổ xẻ câu chuyện của các cô dâu Việt ở xứ Hàn như Huỳnh Mai, Lê Thị Kim Đồng và Thạch Thị Hòang Ngọc bị gia đình chồng hành hạ dã man cho đến chết. Với mong muốn xã hội có một cái nhìn cảm thông hơn với những người phụ nữ lấy chồng Hàn Quốc, chúng tôi đã tìm hiểu và lý giải hiện tượng này trong phương pháp dịch lý

Theo quan điểm của các nhà tâm lý học: để cuộc hôn nhân được hạnh phúc thì hôn nhân phải dựa trên các yếu tố như tình yêu thương, sự hiểu biết và lòng cảm thông chia sẻ lẫn nhau. Trong khi đó, đa phần các cuộc hôn nhân qua môi giới của phụ nữ Việt Nam và người chồng Hàn Quốc chủ yếu là do yếu tố kinh tế chi phối. Đó cũng là mâu thuẫn chính của vấn đề.

Tính tương hiện:

Hôn nhân xuyên quốc gia hay hôn nhân ngoại tộc không phải là hiện tượng mới và đó là xu thế tất yếu của quá trình giao lưu và hội nhập văn hóa. Hôn nhân môi giới Hàn- Việt gây xôn xao dư luận trong thời gian gần đây vì tỉ lệ kết hôn giữa những cặp chồng Hàn vợ Việt ngày càng tăng, nhưng tỉ lệ hạnh phúc của các cặp gia đình này còn là vấn đề bỏ ngỏ, nhất là khi báo chí loan tin có nhiều cô dân Việt Nam bị bạo hành.

Hôn nhân thông qua dịch vụ môi giới phần nào đã giải quyết được các vấn đề xã hội như: giải quyết sự mất cân bằng về giới, tạo điều kiện thuận lợi cho những cuộc di dân từ nơi có điều kiện kinh tế- xã hội chưa phát triển đến những vùng kinh tế- xã hội phát triển hơn. Tuy nhiên, nó cũng gây một hậu quả xấu trong xã hội. Đó là làm xúc phạm nhân phẩm của người phụ nữ Việt Nam trong những mẫu quảng cáo của các trung tâm môi giới như “Cô dâu VN đã sẵn sàng, chỉ cần có ý định (của bạn)”, “Người già muốn tái hôn, người đã có con, người khuyết tật đều có thể lấy trinh nữ Việt Nam xinh đẹp” v.v…

Tính tương hóa:
Trung tâm môi giới vì lợi nhuận nên chỉ có trách nhiệm giới thiệu các cô dâu Việt cho chú rể Hàn chọn làm vợ, còn việc hỗ trợ, giúp cô dâu thích ứng với cuộc sống mới không được các trung tâm quan tâm. Việc môi giới chỉ thành công khi trung tâm giải quyết được hai vấn đề đó.

Cô dâu Việt, đa phần có cuộc sống kinh tế khó khăn, kiến thức còn hạn chế. Cho nên, họ cứ ngây thơ nghĩ lấy chồng ngoại là sẽ có cuộc sống giàu sang. Để biến “giấc mơ Hàn Quốc” của mình thành hiện thực thì thay vì thụ động phó thác mọi chuyện cho trung tâm môi giới, các cô gái nên chủ động tìm hiểu về người phối ngẫu của mình. Muốn làm được điều này, điều trước tiên là mỗi người phải biết sử dụng ngôn ngữ giao tiếp với đối phương.

Chú rể Hàn do điều kiện kinh tế khó khăn nên phải nhờ trung tâm môi giới “hỗ trợ” việc tìm bạn đời cho mình. Tuy nhiên, thay vì đặt hết niềm tin vào các thông điệp quảng cáo, họ cũng nên có một quá trình tìm hiểu người vợ tương lai của mình trước khi kết hôn. Bên cạnh đó, dù họ mất khá nhiều tiền để cưới vợ nhưng cũng không nên xem vợ như là món hàng, là ôsin mà mối quan hệ này phải xuất phát từ sự yêu thương, tôn trọng, chia sẻ và giúp đỡ lẫn nhau.

Tính tương hòa:

Trong bất cứ một cuộc hôn nhân nào, cả người nam lẫn người nữ đều mong muốn có một cuộc sống hòa hợp, hạnh phúc. Thế nhưng, do bất đồng về ngôn ngữ, văn hóa, phong tục tập quán nên đòi hỏi cả hai phải có sự nỗ lực, điều chỉnh và hoàn thiện bản thân mình để thích ứng với môi trường mới, với cuộc sống mới có như vậy thì cuộc hôn nhân mới ấm êm, hòa thuận.

Về phía cô dâu Việt: Từ sự không hiểu biết gì về ngôn ngữ, phong tục, sở thích của chồng, gia đình chồng và môi trường mới thì cô dâu phải nỗ lực tìm hiểu những vấn đề trên để duy trì cuộc hôn nhân hạnh phúc.

Về phía chú rể Hàn: phải yêu thương, tôn trọng, chia sẻ và giúp đỡ vợ hòa nhập vào cuộc sống mới


Mở rộng:
Các cơ quan hữu quan của Việt Nam và Hàn Quốc tăng cường công tác quảng bá, giáo dục ngăn chặn thiệt hại do hôn nhân có yếu tố nước ngoài.

Xây dựng luật liên quan đến cơ sở môi giới hôn nhân nước ngoài.

Thành lập các trung tâm hỗ trợ kết hôn với người nước ngoài: tại đây các cô dâu, chú rể được tư vấn định hướng trước kết hôn nhằm bảo vệ nhân quyền cho các đối tượng kết hôn; đồng thời hỗ trợ các đối tượng học ngoại ngữ, học cách ứng xử và thích nghi với vùng văn hóa mới mà sau này họ sẽ gắn bó.

Re: Hôn nhân môi giới Hàn- Việt (phân tích bằng PP Dịch lý)

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 3 22/03/11 20:25
gửi bởi quang an
Đây là đề tài mang tính thời sự và được nhiều người quan tâm hiện nay. Thực sự thì đã có nhiều cô gái Việt có được cuộc sống hạnh phúc khi làm dâu trên đất khách quê người (Hàn Quốc), nhưng một số khác lại rất bất hạnh, thậm chí là không thể sống được nữa... Trong phần mở rộng (của Phương pháp Dịch lý) khi nêu lên biện pháp thì có lẽ cần phải nói rõ thêm việc hướng dẫn cho cô dâu Việt tương lai biết ứng xử với những tình huống bất trắc có thể xẩy ra: thí dụ khi bị bạo hành biết liên lạc với cơ quan nào, địa chỉ, số điện thoại; trường hợp những cô gái Việt chỉ lấy chồng trước hết vì lí do kinh tế (sau đó với tính đến tình yêu) thì phải chuận bị tâm lý, dự báo những khó khăn khi về làm dâu trên đất Hàn để có sự chuận bị về tinh thần và ý chí...

Re: Hôn nhân môi giới Hàn- Việt (phân tích bằng PP Dịch lý)

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 3 22/03/11 20:37
gửi bởi tranthithuba
Cảm ơn ý kiến đóng góp của bạn! Mình cũng đồng ý với quan điểm của bạn. Nhưng vì đây chỉ là đề cương khái quát nên mình chỉ nêu một số luận điểm chính, chứ không khai triển ra rõ ràng, cụ thể như bạn đề nghị. Phần của ý kiến của bạn, mình nghĩ nó nằm trong phần: "Các cơ quan hữu quan của Việt Nam và Hàn Quốc tăng cường công tác quảng bá, giáo dục ngăn chặn thiệt hại do hôn nhân có yếu tố nước ngoài" mà phần mở rộng mình đã đề cập.

Phân tích và lập cấu trúc đề tài

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 5 24/03/11 0:29
gửi bởi tranthithuba
Sau khi phân tích đề tài để lập cấu trúc, tôi thấy tên đề tài “Hôn nhân môi giới Việt-Hàn” còn mang tính khái quát cao, chưa sát với những nội dung tôi nghiên cứu. Do đó, tôi đã đổi tên đề tài lại cho cụ thể và rõ ràng hơn là: “Hiện tượng phụ nữ Việt Nam lấy chồng Hàn Quốc qua các trung tâm môi giới từ thập kỷ 90 của thế kỷ XX đến nay”.

Vận dụng phương pháp dịch lý để xây dựng cấu trúc của đề tài “Hiện tượng phụ nữ Việt Nam lấy chồng Hàn Quốc qua các trung tâm môi giới từ thập kỷ 90 của thế kỷ XX đến nay”


Từ khóa: phụ nữ Việt Nam lấy chồng Hàn Quốc
Định tố 1: qua các trung tâm môi giới
Định tố 2: từ thập niên 90 của thế kỷ XX đến nay

Cấp độ 0: Văn hóa tổ chức đời sống tập thể
Cấp độ 1: Phụ nữ Việt Nam lấy chồng Hàn Quốc; Phụ nữ Việt Nam lấy chồng Việt Nam
Cấp độ 2: Không gian: Hàn Quốc-Việt Nam; Việt Nam
Cấp độ 3: Thời gian từ thập kỷ 90 của thế kỷ XX đến nay; truyền thống

Từ đó, định vị đối tượng nghiên cứu

Chủ thể văn hóa: phụ nữ Việt Nam lấy chồng Hàn Quốc
Không gian văn hóa: Việt Nam- Hàn Quốc
Thời gian văn hóa: từ thập kỷ 90 của thế kỷ XX đến nay

Re: Hôn nhân môi giới Hàn- Việt (phân tích bằng PP Dịch lý)

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 5 24/03/11 0:32
gửi bởi tranthithuba
Cấu trúc đề tài "Hiện tượng phụ nữ Việt Nam lấy chồng Hàn Quốc từ thập kỷ 90 của thế kỷ XX đến nay" được thể hiện dưới dạng sơ đồ sau
http://vanhoahoc.edu.vn/imagehost/view/4486

Re: Hôn nhân môi giới Hàn- Việt (phân tích bằng PP Dịch lý)

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 6 25/03/11 23:39
gửi bởi dothikimthanh
Chao chị, theo em nghĩ phần phân tích các yếu tổ: tương hiện, tương hóa và hướng hòa, chị cần cô đúc lại để làm rõ vấn đề rồi sau đó mới triển khai nội dung.
Em nghĩ như sau:
Xác định mâu thuẫn: (Mâu thuẫn trong tiền đề dẫn đến kết hôn): một bên là vì nhu cầu tình cảm (yêu thương, quan tâm, chia sẻ) và một bên là nhu cầu về kinh tế (muốn lấy chồng giàu có để có cuộc sống mới)
Tính tương hiện: Trong cuộc sống hôn nhân, yếu tố tình cảm là tối quan trọng, nhưng yếu tố kinh tế cũng góp phần làm cho cuộc sống thêm hạnh phúc. Ngược lại, đối với những cuộc hôn nhân đã có yếu tố kinh tế đầy đủ, sung túc thì lại mong ước có đời sống tình cảm hạnh phúc.
Tính tương hóa: ...
Tính hướng hòa: Hôn nhân cần cả hai yếu tố, tình cảm và yếu tố kinh tế. Đối với những người Việt lấy chồng Hàn vì yếu tốt kinh tế thì cần có thêm thời gian để tìm hiểu người chồng của mình, vun đắp tình cảm để hiểu nhau hơn, từ đó có cuộc sống hạnh phúc.
Hiện tại em chưa nghĩ được hết để phân tích một cách đầy đủ, em sẽ bổ sung sau (cần thêm một chút thời gian suy nghĩ nữa)

Re: Hôn nhân môi giới Hàn- Việt (phân tích bằng PP Dịch lý)

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 7 26/03/11 6:42
gửi bởi tranthithuba
Cảm ơn ý kiến của Kim Thanh. Ý kiến của em cô đúc hơn chị, chị sẽ học hỏi và tiếp thu. Vì cô đọng, súc tích nên bài viết của Thanh có thể là mẫu hình chung để nghiên cứu vấn đề tình cảm và kinh tế trong mọi cuộc hôn nhân, chứ không riêng gì trong hôn nhân môi giới có tính xuyên quốc gia như cuộc hôn nhân Hàn-Việt. Tuy nhiên, bài viết của chị có chủ đề chính là "hôn nhân môi giới Hàn-Việt" hay cụ thể hơn là các cô gái Việt lấy chồng Hàn qua trung tâm môi giới hôn nhân. Cho nên nó có nhiều tính chất phức tạp hơn những cuộc hôn nhân thông thường. Chị phân tính dài dòng như vậy chẳng qua là muốn làm nổi rõ tính phức tạp, khó khăn và những điểm khác biệt của những cuộc hôn nhân xuyên quốc gia này so với hôn nhân truyền thống.

Re: Hôn nhân môi giới Hàn- Việt (phân tích bằng PP Dịch lý)

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 7 26/03/11 8:46
gửi bởi HONG HANH 061180
Chào Thu Ba.
Mình đã đọc bài của bạn và xin có một vài nhận xét như sau:
- Theo quy tắc của phương pháp dịch lý thì chủ đề phải là một cụm danh từ, tên đề tài của bạn có chứa câu.
- Theo mình, bạn có thể đổi tên đề tài là "Hiện tượng cô dâu Việt với chú rễ Hàn Quốc thông qua môi giới từ thập kỷ 90 của thế kỷ XX đến nay”
- Sơ đồ về cấu trúc đề tài bạn rất rõ ràng, chặt chẽ.
- Đây là đề tài mang tính thời sự cao, thu hút sự quan tâm của nhiều người. Tuy nhiên, đề tài này cần có sự khảo sát thực tế, đây cũng chính là khó khăn cho người thực hiện đề tài.
Chúc Thu Ba thành công với đề tài này!
Hồng Hạnh

Hôn nhân môi giới Hàn- Việt từ năm 1990 đến 2010

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 4 06/04/11 9:58
gửi bởi tranthithuba
Bài tập 1: Đề tài: Hôn nhân môi giới Hàn-Việt từ 1990 đến 2010

- Kiểm tra tính tương hiện: Hôn nhân Hàn-Việt thông qua dịch vụ môi giới góp phần giải quyết được các vấn đề xã hội:mất cân bằng về giới, tạo điều kiện hợp pháp cho những cuộc di dân quốc tế. Tuy nhiên, nó cũng gây một hậu quả xấu như xúc phạm nhân phẩm, lạm dụng và bạo hành phụ nữ Việt Nam v.v…

Kiểm tra tính tương hóa: Hôn nhân môi giới Hàn-Việt là xu thế tất yếu của thời đại. Để có cuộc hôn nhân hạnh phúc thì cô dâu và chú rể phải tự điều chỉnh mình có sự hòa hợp về lối sống, suy nghĩ… ở một chừng mực nhất định

Kiểm tra tính hướng hòa: Cả cô dâu và chú rể phải chủ động tìm hiểu, hỗ trợ người bạn đời của mình thích nghi với hoàn cảnh mới để có một cuộc hôn nhân hạnh phúc

Re: Hôn nhân môi giới Hàn- Việt (phân tích bằng PP Dịch lý)

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 4 06/04/11 18:32
gửi bởi tranthithuba
Bài tập 2: Phân tích cấu trúc đề tài hôn nhân môi giới Hàn-Việt từ 1990-2010

Hình ảnh