gửi bởi NTNLONGXUYEN » Thứ 4 30/03/11 13:15
你 好!
Cám ơn đã góp ý về mâu thuẫn trong đề tài của mình nhé!, mình sẽ bổ sung thêm!
Ý kiến của mình về xác định mâu thuẫn trong đề tài bạn đã rõ (nhưng nếu bạn xác định chỉ ở phía giáo viên và học sinh, chứ còn xác định chung thì phải là của mọi tầng lớp trong xã hội phải mở rộng hơn: cha mẹ học sinh, cộng đồng, chính quyền địa phương...).
Về kiểm tra tính tương hiện: thì rõ ràng vấn đề bạn đưa ra đang tồn tại hiện nay trong xã hội ta, quan niệm về giáo dục đạo đức hiện đại, cũng như quan niệm về giáo dục đạo đức theo lối trước đây cũng đang tồn tại trong một XH ta và vẫn đang điều chỉnh theo hướng hiện đại, tích cực hơn, không tiêu cực, một chiều như trước.
Về tính tương hoá: Ở đây không bác bỏ quan niệm giáo dục đ đ trước đây là sai, hiện nay là đúng, mà phải xét trong cái nhìn phát triển do chuyển hoá để ngày càng tốt hơn. quan niệm cũ có cái hay bên cạnh cái lỗi thời, quan niệm mới có cái hiện đại, hợp thời nhưng cũng phải dựa trên cái hợp lý của cái cũ, cái đã ăn sâu vào truyền thống, cái vẫn còn giá trị đến ngày nay. Như vậy ở đây có sự chuyển hoá, kế thừa vá phát triển.
Về tính hướng hoà: Thì mình nghĩ đó là sự phù hợp của quan niệm GD đ đ bằng sự kết hợp giữa truyền thống và hiện đại, giữa cái nền truyền thống và kiến trúc bên trên của mô hình GD đ đ hiện nay. Ở đây có sự hoà hợp để tạo ra một quan niệm phù hợp nhất cho giáo dục hiện nay và từ đó tạo ra sự phát triển cho tương lai một cách bền vững.
Đây là vấn đề đau đầu của ngành giáo dục hiện nay nên ta mới thấy sự thay đổi trong quản lý giáo dục rất nhiều thời gian gần đây như từ: "tiên học lễ, hậu học văn" đến "nói không với bệnh thành tích trong giáo dục", rồi "trường học thân thiện, học sinh tích cực"...
vài ý kiến với bạn (chưa chắc trúng)!
Chúc bạn thành công!
Cuộc đời ta là một câu chuyện-
Câu chuyện thà ngắn mà hay còn hơn dài mà dở.