Vấn đề người mẫu chụp ảnh khoả thân ở Việt Nam
Tên đề tài: Hiện tượng các người đẹp chụp ảnh khoả thân ở Việt Nam
Hiện nay văn hoá xem/đọc ngày càng phát triển với nhiều hình thức khác nhau. Đó là một dấu hiệu đáng mừng xét trong ý nghĩa nhu cầu giải trí, hưởng thụ tinh thần của người Việt Nam. Tuy vậy, những nội dung mà người Việt Nam được cung cấp trên các phương tiện truyền thông và các ấn phẩm càng ngày càng phức tạp. Trong đó, anh nude - ảnh khoả thân xuất hiện ngày càng nhiều. Các người mẫu, ca sĩ, hoa hậu, diễn viên... hoặc bất kì người đẹp nào có tên tuổi hoặc chưa tên tuổi đều có thể chụp ảnh khoả thân. Một mặt, việc này đem lại cho họ danh tiếng nhiều hơn, đây chính là hành vi tự PR bản thân. Mặt khác, cách họ trình bày các bức ảnh 'trần như nhộng', 'không mảnh vải che thân' đó như thế nào là điều cần xem xét kĩ hơn.
I. Xác định mâu thuẫn:
Văn hoá Việt Nam ảnh hưởng Nho Giáo khhông ít, trong đó người phụ nữ luôn phải kín đáo, đoan trang, cả trong ăn mặc lẫn tác phong, lời nói, hành vi ứng xử. Đó là tính chất 'âm' của nền tảng văn hoá xã hội.
Trong khi những bộ ảnh nude rõ ràng là học theo cách làm của phương tiện truyền thông phương Tây. Đó là sự cởi mở, phóng khoáng, tính 'dương' của văn hoá phương Tây.
1, Tính tương hiện:
Ảnh nude được xem là loại hình nghệ thuật nhiếp ảnh. Nhưng ảnh nude làm không tốt cũng bị xem là ảnh đồi trụy, vô văn hóa hoặc thiếu văn hóa.
2. Tính tương hóa:
Nếu dùng ảnh nude để kêu gọi một hoạt động từ thiện, bảo vệ môi trường, một phong trào tốt đẹp trong xã hội thì là hành vi đẹp, có văn hóa, có ý nghĩa, đáng tôn trọng. Ngược lại, bề ngoài chụp ảnh nude nhưng thực chất tính nghệ thuật thấp mà chỉ có ý đồ gây sự chú ý, PR cho bản thân thì là hành vi bị chỉ trích, vô văn hóa hoặc thiếu văn hóa. Vấn đề phức tạp ở chỗ tính nghệ thuật của các bức ảnh nude, điều này thuộc phạm trù mỹ học nhưng vẫn phải xem xét dưới góc độ văn hóa học để đánh giá khách quan hơn.
3. Tính tương hòa:
Hai xu hướng rõ rệt thường gặp: chụp vì nghệ thuật, vì ủng hộ phong trào nào đó trong xã hội (từ thiện, bảo vệ môi trường, tiết kiệm năng lượng, cổ vũ thể thao…) và xu hướng lợi dụng hình ảnh lõa thể để gây sự chú ý. Cùng một hành vi nhưng nếu có mục đích trong sáng, ích lợi và cách thể hiện tốt thì lại có ý nghĩa, mục đích ích kỉ, các thể hiện dở thì lại có giá trị ngược lại. Nhận thức được điều đó nên các người đẹp khi chụp một bộ ảnh khỏa thân luôn kèm theo những ý nghĩa kêu gọi ‘bảo vệ môi trường, ủng hộ người nghèo, tiết kiệm năng lượng…v…v…
4. Hướng mở rộng:
Nỗ lực nghệ thuật, tìm tòi sáng tạo để các bộ ảnh nude có tính nghệ thuật ngày càng cao hơn.
Thực hiện ảnh nude phải đi liền với một ý nghĩa xã hội tốt đẹp, mục đích trong sáng, vị nghệ thuật lẫn vị nhân sinh.
Giảm bớt độ hở hang, hớ hênh, thô thiển trong các bức ảnh, người đẹp và nhiếp ảnh gia cần thể hiện kín đáo hơn để không đi ngược lại thuần phong mũ tục.
Tiếp tục học hỏi các loại hình nghệ thuật nhiếp ảnh nói riêng và các loại hình nghệ thuật khác của phương Tây, nâng cao tinh thần giao lưu văn hóa, học hỏi tri thức từ các nước bạn.
Hiện nay văn hoá xem/đọc ngày càng phát triển với nhiều hình thức khác nhau. Đó là một dấu hiệu đáng mừng xét trong ý nghĩa nhu cầu giải trí, hưởng thụ tinh thần của người Việt Nam. Tuy vậy, những nội dung mà người Việt Nam được cung cấp trên các phương tiện truyền thông và các ấn phẩm càng ngày càng phức tạp. Trong đó, anh nude - ảnh khoả thân xuất hiện ngày càng nhiều. Các người mẫu, ca sĩ, hoa hậu, diễn viên... hoặc bất kì người đẹp nào có tên tuổi hoặc chưa tên tuổi đều có thể chụp ảnh khoả thân. Một mặt, việc này đem lại cho họ danh tiếng nhiều hơn, đây chính là hành vi tự PR bản thân. Mặt khác, cách họ trình bày các bức ảnh 'trần như nhộng', 'không mảnh vải che thân' đó như thế nào là điều cần xem xét kĩ hơn.
I. Xác định mâu thuẫn:
Văn hoá Việt Nam ảnh hưởng Nho Giáo khhông ít, trong đó người phụ nữ luôn phải kín đáo, đoan trang, cả trong ăn mặc lẫn tác phong, lời nói, hành vi ứng xử. Đó là tính chất 'âm' của nền tảng văn hoá xã hội.
Trong khi những bộ ảnh nude rõ ràng là học theo cách làm của phương tiện truyền thông phương Tây. Đó là sự cởi mở, phóng khoáng, tính 'dương' của văn hoá phương Tây.
1, Tính tương hiện:
Ảnh nude được xem là loại hình nghệ thuật nhiếp ảnh. Nhưng ảnh nude làm không tốt cũng bị xem là ảnh đồi trụy, vô văn hóa hoặc thiếu văn hóa.
2. Tính tương hóa:
Nếu dùng ảnh nude để kêu gọi một hoạt động từ thiện, bảo vệ môi trường, một phong trào tốt đẹp trong xã hội thì là hành vi đẹp, có văn hóa, có ý nghĩa, đáng tôn trọng. Ngược lại, bề ngoài chụp ảnh nude nhưng thực chất tính nghệ thuật thấp mà chỉ có ý đồ gây sự chú ý, PR cho bản thân thì là hành vi bị chỉ trích, vô văn hóa hoặc thiếu văn hóa. Vấn đề phức tạp ở chỗ tính nghệ thuật của các bức ảnh nude, điều này thuộc phạm trù mỹ học nhưng vẫn phải xem xét dưới góc độ văn hóa học để đánh giá khách quan hơn.
3. Tính tương hòa:
Hai xu hướng rõ rệt thường gặp: chụp vì nghệ thuật, vì ủng hộ phong trào nào đó trong xã hội (từ thiện, bảo vệ môi trường, tiết kiệm năng lượng, cổ vũ thể thao…) và xu hướng lợi dụng hình ảnh lõa thể để gây sự chú ý. Cùng một hành vi nhưng nếu có mục đích trong sáng, ích lợi và cách thể hiện tốt thì lại có ý nghĩa, mục đích ích kỉ, các thể hiện dở thì lại có giá trị ngược lại. Nhận thức được điều đó nên các người đẹp khi chụp một bộ ảnh khỏa thân luôn kèm theo những ý nghĩa kêu gọi ‘bảo vệ môi trường, ủng hộ người nghèo, tiết kiệm năng lượng…v…v…
4. Hướng mở rộng:
Nỗ lực nghệ thuật, tìm tòi sáng tạo để các bộ ảnh nude có tính nghệ thuật ngày càng cao hơn.
Thực hiện ảnh nude phải đi liền với một ý nghĩa xã hội tốt đẹp, mục đích trong sáng, vị nghệ thuật lẫn vị nhân sinh.
Giảm bớt độ hở hang, hớ hênh, thô thiển trong các bức ảnh, người đẹp và nhiếp ảnh gia cần thể hiện kín đáo hơn để không đi ngược lại thuần phong mũ tục.
Tiếp tục học hỏi các loại hình nghệ thuật nhiếp ảnh nói riêng và các loại hình nghệ thuật khác của phương Tây, nâng cao tinh thần giao lưu văn hóa, học hỏi tri thức từ các nước bạn.
[/center]
[/center]
[/center]
[/center]
[/center]
[/center]
[/center]