đề cương sơ bộ Hội bài chòi Phú Yên xưa và nay
các bạn ơi, mình đã đổi tên đề tài của mình thành "HỘI BÀI CHÒI PHÚ YÊN XƯA VÀ NAY". Đây là đề cương sơ bộ của mình, còn sơ đồ đề tài sẽ post lại sau. Rất mong nhận được sự đóng góp từ phía các bạn. Chúc các bạn làm bài thật tốt.
ĐỀ CƯƠNG SƠ BỘ:
1. Lí do chọn đề tài:
1.1. Khách quan.
1.2. Chủ quan.
2. Mục đích nghiên cứu.
3. Lịch sử nghiên cứu vấn đề.
4. Đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu.
5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn.
6. Phương pháp nghiên cứu và nguồn tư liệu.
7. Bố cục dự kiến của luận văn:
CHƯƠNG I: Tiền đề lí luận và thực tiễn.
1.1. Tiền đề lí luận:
1.1.1. Nguồn gốc ra đời.
1.1.2.Tiến trình phát triển.
1.1.3. Đặc điểm.
1.2. Tiền đề thực tiễn.
1.2.1. Điều kiện địa lí tự nhiên.
1.2.2. Điều kiện kinh tế-xã hội.
TIỂU KẾT.
Tiếp theo, dựa vào tiêu chí tính “giá trị” chia thành 2 chương chính sau”
CHƯƠNG II: Tính giá trị của Hội bài chòi Phú Yên:
Dựa vào tiêu chí “giá trị tinh thần”, chia thành các tiểu mục sau:
2.1. Giá trị cố kết cộng đồng.
2.2. Phản ánh đời sống, nguyện vọng, mơ ước của người dân.
2.3. Tính nhân văn của Hội bài chòi.
2.4. Tính giáo dục của Hội bài chòi.
TIỂU KẾT.
CHƯƠNG III: Tính phi giá trị của Hội bài chòi Phú Yên:
Dựa vào tiêu chí “thời gian” chia thành 2 tiểu mục sau:
3.1. Thời kì chiến tranh.
3.2. Thời kì hòa bình.
TIỂU KẾT.
CHƯƠNG IV: Giải pháp bảo tồn và phát huy Hội bài chòi Phú Yên:
Dựa vào tiêu chí “chủ thể” chia thành hai tiểu mục sau:
4.1. Đối với người dân.
4.2. Đối với chính quyền địa phương và Nhà nước.
TIỂU KẾT.
TỔNG KẾT.
Tài liệu tham khảo.
ĐỀ CƯƠNG SƠ BỘ:
1. Lí do chọn đề tài:
1.1. Khách quan.
1.2. Chủ quan.
2. Mục đích nghiên cứu.
3. Lịch sử nghiên cứu vấn đề.
4. Đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu.
5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn.
6. Phương pháp nghiên cứu và nguồn tư liệu.
7. Bố cục dự kiến của luận văn:
CHƯƠNG I: Tiền đề lí luận và thực tiễn.
1.1. Tiền đề lí luận:
1.1.1. Nguồn gốc ra đời.
1.1.2.Tiến trình phát triển.
1.1.3. Đặc điểm.
1.2. Tiền đề thực tiễn.
1.2.1. Điều kiện địa lí tự nhiên.
1.2.2. Điều kiện kinh tế-xã hội.
TIỂU KẾT.
Tiếp theo, dựa vào tiêu chí tính “giá trị” chia thành 2 chương chính sau”
CHƯƠNG II: Tính giá trị của Hội bài chòi Phú Yên:
Dựa vào tiêu chí “giá trị tinh thần”, chia thành các tiểu mục sau:
2.1. Giá trị cố kết cộng đồng.
2.2. Phản ánh đời sống, nguyện vọng, mơ ước của người dân.
2.3. Tính nhân văn của Hội bài chòi.
2.4. Tính giáo dục của Hội bài chòi.
TIỂU KẾT.
CHƯƠNG III: Tính phi giá trị của Hội bài chòi Phú Yên:
Dựa vào tiêu chí “thời gian” chia thành 2 tiểu mục sau:
3.1. Thời kì chiến tranh.
3.2. Thời kì hòa bình.
TIỂU KẾT.
CHƯƠNG IV: Giải pháp bảo tồn và phát huy Hội bài chòi Phú Yên:
Dựa vào tiêu chí “chủ thể” chia thành hai tiểu mục sau:
4.1. Đối với người dân.
4.2. Đối với chính quyền địa phương và Nhà nước.
TIỂU KẾT.
TỔNG KẾT.
Tài liệu tham khảo.