“LỄ HỘI VÍA BỒ TÁT QUAN THẾ ÂM TẠI BẠC LIÊU”
Thân chào các bạn K12. Mình rất mong nhận được đóng góp, ý kiến chia sẻ của các bạn cho đề tài của mình nha.
Bản thân tôi đang công tác tại một cơ quan thông tin truyền thông của tỉnh Bạc Liêu, xác định việc học tập nhằm nâng cao trình độ chuyên môn và kiến thức xã hội để phục vụ tốt hơn cho nhiệm vụ được giao nên việc chọn đề tài để vận dụng phương pháp nghiên cứu văn hóa học, tôi chọn đề tài gắn liền với công việc chuyên môn cũng như thực tiễn địa phương để có khả năng phát triển và ứng dụng sau này.
Lễ hội truyền thống là một loại hình sinh hoạt văn hóa cộng đồng liên quan đến nhiều lĩnh vực đời sống xã hội của người dân ở một đất nước, một vùng miền. Thông qua hoạt động lễ hội, người ta có thể nhận biết được những phong tục, tập quán, tín ngưỡng, lịch sử, âm nhạc của xứ sở. Ngày nay, hoạt động lễ hội là một nhu cầu về đời sống tinh thần không thể thiếu của người dân khắp nơi trên thế giới nói chung, đất nước Việt Nam nói riêng. Nhằm bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, đồng thời quảng bá hình ảnh của quê hương, giới thiệu về xứ sở, con người của Bạc Liêu, trong lựa chọn đề tài thực hành môn Phương pháp nghiên cứu Văn hóa học được thầy Trần Ngọc Thêm hướng dẫn lần này, tôi xin chọn đề tài “LỄ HỘI VÍA BỒ TÁT QUAN THẾ ÂM TẠI BẠC LIÊU”
Tôi hy vọng được các bạn đóng góp ý kiến để hoàn thành đề tài.
1. Cấu trúc đề tài: ( Hình kèm theo) “LỄ HỘI VÍA BỒ TÁT QUAN THẾ ÂM TẠI BẠC LIÊU”

2. Xác định những cặp đối lập trong nghiên cứu đề tài là:
+ Mâu thuẫn giữa giá trị truyền thống của lễ hội >< những quan niệm mê tín dị đoan dẫn đến những hành vi sai trái trong lễ hội.
+ Mâu thuẫn giữa sự của quy mô lễ hội ><sự mai một của các giá trị truyền thống của lễ hội.
+ Mâu thuẫn giữa những quan niệm của người dân về lễ hội này: nhiều người quan tâm đến việc lễ nghĩa, đổ xô đi lễ hội, có người đi cầu may, có người đi thưởng ngoạn>< không hiểu được hết giá trị văn hóa truyền thống của lễ hội.
3.Vận dụng phương pháp dịch lý trong nghiên cứu đề tài:
Tính tương hiện: Trong các nghi thức, hoạt động của lễ hội có những giá trị truyền thống đồng thời có cả những tục lệ, quan niệm mê tín dị đoan.
Tính tương hóa: Nếu quá chú trọng vào việc phát triển các hoạt động, nghi thức có giá trị văn hóa sẽ làm mất đi cái gọ là niềm tin, tâm linh vào lễ hội của người dân; ngược lại nếu để hoạt đông tâm linh phát triển mà thiếu định hướng về phát huy giá trị văn hóa, lễ hội sẽ trở thành mê tín.
Tính hướng hòa: để lễ hội phát huy được tất cả các giá trị văn hóa có được từ xưa đến nay và trong tương lai, phải có định hướng trong công tác quản lý văn hóa về lễ hội để lễ hội địa phương như lễ hội vía Bồ tát Quán thế âm thật sự có giá trị cao về truyền thống và văn hóa./.
Rất mong thầy và các anh chị, các bạn đóng góp cho tôi. Chân thành cảm ơn!
Bản thân tôi đang công tác tại một cơ quan thông tin truyền thông của tỉnh Bạc Liêu, xác định việc học tập nhằm nâng cao trình độ chuyên môn và kiến thức xã hội để phục vụ tốt hơn cho nhiệm vụ được giao nên việc chọn đề tài để vận dụng phương pháp nghiên cứu văn hóa học, tôi chọn đề tài gắn liền với công việc chuyên môn cũng như thực tiễn địa phương để có khả năng phát triển và ứng dụng sau này.
Lễ hội truyền thống là một loại hình sinh hoạt văn hóa cộng đồng liên quan đến nhiều lĩnh vực đời sống xã hội của người dân ở một đất nước, một vùng miền. Thông qua hoạt động lễ hội, người ta có thể nhận biết được những phong tục, tập quán, tín ngưỡng, lịch sử, âm nhạc của xứ sở. Ngày nay, hoạt động lễ hội là một nhu cầu về đời sống tinh thần không thể thiếu của người dân khắp nơi trên thế giới nói chung, đất nước Việt Nam nói riêng. Nhằm bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, đồng thời quảng bá hình ảnh của quê hương, giới thiệu về xứ sở, con người của Bạc Liêu, trong lựa chọn đề tài thực hành môn Phương pháp nghiên cứu Văn hóa học được thầy Trần Ngọc Thêm hướng dẫn lần này, tôi xin chọn đề tài “LỄ HỘI VÍA BỒ TÁT QUAN THẾ ÂM TẠI BẠC LIÊU”
Tôi hy vọng được các bạn đóng góp ý kiến để hoàn thành đề tài.
1. Cấu trúc đề tài: ( Hình kèm theo) “LỄ HỘI VÍA BỒ TÁT QUAN THẾ ÂM TẠI BẠC LIÊU”

2. Xác định những cặp đối lập trong nghiên cứu đề tài là:
+ Mâu thuẫn giữa giá trị truyền thống của lễ hội >< những quan niệm mê tín dị đoan dẫn đến những hành vi sai trái trong lễ hội.
+ Mâu thuẫn giữa sự của quy mô lễ hội ><sự mai một của các giá trị truyền thống của lễ hội.
+ Mâu thuẫn giữa những quan niệm của người dân về lễ hội này: nhiều người quan tâm đến việc lễ nghĩa, đổ xô đi lễ hội, có người đi cầu may, có người đi thưởng ngoạn>< không hiểu được hết giá trị văn hóa truyền thống của lễ hội.
3.Vận dụng phương pháp dịch lý trong nghiên cứu đề tài:
Tính tương hiện: Trong các nghi thức, hoạt động của lễ hội có những giá trị truyền thống đồng thời có cả những tục lệ, quan niệm mê tín dị đoan.
Tính tương hóa: Nếu quá chú trọng vào việc phát triển các hoạt động, nghi thức có giá trị văn hóa sẽ làm mất đi cái gọ là niềm tin, tâm linh vào lễ hội của người dân; ngược lại nếu để hoạt đông tâm linh phát triển mà thiếu định hướng về phát huy giá trị văn hóa, lễ hội sẽ trở thành mê tín.
Tính hướng hòa: để lễ hội phát huy được tất cả các giá trị văn hóa có được từ xưa đến nay và trong tương lai, phải có định hướng trong công tác quản lý văn hóa về lễ hội để lễ hội địa phương như lễ hội vía Bồ tát Quán thế âm thật sự có giá trị cao về truyền thống và văn hóa./.
Rất mong thầy và các anh chị, các bạn đóng góp cho tôi. Chân thành cảm ơn!
