NHÀ NƯỚC YAMATO TỪ CUỐI THẾ KỈ III–TRƯỚC CẢI CÁCH TAIKA
Đề tài: TỔ CHỨC VÀ XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC YAMATO TỪ CUỐI THẾ KỈ III – TRƯỚC CẢI CÁCH TAIKA (Năm 646)
Bài tập 1:
* Các cặp phạm trù đối lập:
- Nhà nước nhà Đường (Trung Quốc) >< Nhà nước Yamato (Nhật Bản)
- Nhà nước Yamato từ cuối thế kỉ III – trước Cải cách Taika >< Nhà nước Yamato sau Cải cách Taika
- Nhà nước Yamato ở trung ương>< Nhà nước Yamato ở địa phương
* Tính tương hiện:
- Từ cuối thế kỉ III – trước Cải cách Taika, ở Nhật Bản cổ đại là sự hình thành và xây dựng của Nhà nước Yamato. Trong giai đoạn này, người Nhật tích cực tiếp thu các thành tựu văn hóa – chính trị từ bên ngoài (từ Trung Quốc lục địa và Bán đảo Triều Tiên) để hoàn thiện bộ máy cai trị.
- Nhà nước Yamato bắt đầu tổ chức và xây dựng bộ máy nhà nước sơ khai từ trung ương đến địa phương từ cuối thế kỉ III – trước Cải cách Taika.
* Tính tương hóa:
- Tứ cuối thế kỉ III – trước Cải cách Taika, các nhà truyền giáo từ lục địa/bán đảo sang Nhật Bản, đồng thời mang theo các thành tựu văn hóa – tôn giáo – kinh tế - chính trị đến xứ sở quần đảo này.
- Để tiếp thu các tri thức mới từ Trung Quốc, Nhật Bản cử các phái đoàn sang lục địa học tập để xây dựng Nhà nước ở Nhật Bản như mô hình Nhà nước, tổ chức quan lại,….
* Tính hướng hòa:
- Bộ máy Nhà nước Yamato được bản địa hóa, dung hòa chất Trung Quốc lục địa vào Nhật Bản quần đảo
Bài tập 2: Quy trình PPDL:
Xác định từ khóa: Nhà nước Yamato
Xác định cấu trúc ngữ pháp tên đề tài:
- Danh từ trung tâm: Nhà nước
- Định tố 1: Yamato
- Định tố 2: cuối thế kỉ III – trước Cải cách Taika.
Sơ đồ cấu trúc

Trong diễn đàn văn hóa học, mà tôi đăng tải một bài thuộc lĩnh vực Lịch sử - Chính trị này, như có vẻ đi chệch hướng quá. Dù vậy, tôi vẫn mong nhận được sự quan tâm nhất định của mọi người dành cho lĩnh vực này. Thân :lol:
Bài tập 1:
* Các cặp phạm trù đối lập:
- Nhà nước nhà Đường (Trung Quốc) >< Nhà nước Yamato (Nhật Bản)
- Nhà nước Yamato từ cuối thế kỉ III – trước Cải cách Taika >< Nhà nước Yamato sau Cải cách Taika
- Nhà nước Yamato ở trung ương>< Nhà nước Yamato ở địa phương
* Tính tương hiện:
- Từ cuối thế kỉ III – trước Cải cách Taika, ở Nhật Bản cổ đại là sự hình thành và xây dựng của Nhà nước Yamato. Trong giai đoạn này, người Nhật tích cực tiếp thu các thành tựu văn hóa – chính trị từ bên ngoài (từ Trung Quốc lục địa và Bán đảo Triều Tiên) để hoàn thiện bộ máy cai trị.
- Nhà nước Yamato bắt đầu tổ chức và xây dựng bộ máy nhà nước sơ khai từ trung ương đến địa phương từ cuối thế kỉ III – trước Cải cách Taika.
* Tính tương hóa:
- Tứ cuối thế kỉ III – trước Cải cách Taika, các nhà truyền giáo từ lục địa/bán đảo sang Nhật Bản, đồng thời mang theo các thành tựu văn hóa – tôn giáo – kinh tế - chính trị đến xứ sở quần đảo này.
- Để tiếp thu các tri thức mới từ Trung Quốc, Nhật Bản cử các phái đoàn sang lục địa học tập để xây dựng Nhà nước ở Nhật Bản như mô hình Nhà nước, tổ chức quan lại,….
* Tính hướng hòa:
- Bộ máy Nhà nước Yamato được bản địa hóa, dung hòa chất Trung Quốc lục địa vào Nhật Bản quần đảo
Bài tập 2: Quy trình PPDL:
Xác định từ khóa: Nhà nước Yamato
Xác định cấu trúc ngữ pháp tên đề tài:
- Danh từ trung tâm: Nhà nước
- Định tố 1: Yamato
- Định tố 2: cuối thế kỉ III – trước Cải cách Taika.
Sơ đồ cấu trúc

Trong diễn đàn văn hóa học, mà tôi đăng tải một bài thuộc lĩnh vực Lịch sử - Chính trị này, như có vẻ đi chệch hướng quá. Dù vậy, tôi vẫn mong nhận được sự quan tâm nhất định của mọi người dành cho lĩnh vực này. Thân :lol:







