Bạn đang xem trang 1 / 3 trang

SÔNG MEKONG TRONG QUAN HỆ NHẬT BẢN VÀ BA NƯỚC ĐÔNG DƯƠNG

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 4 22/02/12 10:58
gửi bởi Duong Thanh Mai
ĐỀ TÀI: SÔNG MEKONG TRONG QUAN HỆ NHẬT BẢN VÀ BA NƯỚC ĐÔNG DƯƠNG

Phân tích:

Quan hệ Nhật Bản và 3 nước Đông Dương là quan hệ trên nhiều lĩnh vực: KT, VH, XH. Quan hệ về kinh tế đóng vai trò chủ đạo. Các quan hệ khác phát triển nhờ quan hệ kinh tế phát triển.
Đất đai: Đồng bằng sông Mekong là vùng đất giàu cá và sản vật nông nghiệp, khí hậu hiền hòa, là vùng đất phù sa. (-).
NB là nước có 66,67% diện tích đất là đồi núi và rừng, ít canh tác được. Nhiều động đất và núi lửa. Nhập khẩu 90% lương thực (+).
Văn hóa: VN có nền văn hóa NN, trồng lúa nước. Campuchia và Lào có nền VH nông nghiệp. (-). NB có nền văn hóa khác.
Xã hội: các nước tiểu vùng song Mekong chậm phát triển hơn NB.


Tính tương hiện:

Nhân công: các nước tiểu vùng sông Mekong có nhân công rẻ, trẻ (+).
NB có nhân công đắt, già (-).
Nhu cầu: a) KT: 3 nước Đông Dương muốn thu hút đầu tư vào trong nước để phát triển kinh tế (+). NB muốn chuyển dịch cơ cấu SX ra nước ngoài (-).
b)VH: 3 nước Đông Dương muốn tìm hiểu VH NB, học tiếng Nhật ngày càng đông để làm cho các cty NB. NB muốn truyền bá VH và tài trợ cho 3 nước Đông Dương.

Tính tương hòa: Quan hệ kinh tế và quan hệ VH – XH giữa NB và 3 nước Đông Dương là mối quan hệ qua lại, hỗ trợ nhau, cần có nhau để phát triển.

Hình ảnh

Re: SÔNG MEKONG TRONG QUAN HỆ NHẬT BẢN VÀ BA NƯỚC ĐÔNG DƯƠNG

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 4 22/02/12 11:01
gửi bởi Duong Thanh Mai
Hình ảnh

Re: SÔNG MEKONG TRONG QUAN HỆ NHẬT BẢN VÀ BA NƯỚC ĐÔNG DƯƠNG

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 4 22/02/12 11:27
gửi bởi HO TRAN VU
Chào chị, em xin phép đóng góp ý kiến một chút. Đề tài của chị rất hấp dẫn, nhưng ở bảng xác định KCT. Chị xếp Nhật Bản và 3 nước Đông Dương có chung không gian là sông Mê Kông và đồng bằng quanh sông Mê Kông là chưa thỏa đáng lắm ạ. Vì Nhật Bản là quôc gia hải đảo, sông Mê Kông không chảy qua.Còn xét về không gian văn hóa thì 3 nước đông dương năm trong không gian văn hóa cổ Đông Nam Á lục địa, còn Nhật Bản thuộc không gian văn hóa Đông Bắc Á.

Re: SÔNG MEKONG TRONG QUAN HỆ NHẬT BẢN VÀ BA NƯỚC ĐÔNG DƯƠNG

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 5 23/02/12 0:36
gửi bởi lamtam_09
Chào chị,
Mọi Quan hệ nói chung đều là văn hóa phải không chị?

Re: SÔNG MEKONG TRONG QUAN HỆ NHẬT BẢN VÀ BA NƯỚC ĐÔNG DƯƠNG

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 5 23/02/12 0:45
gửi bởi lamtam_09
Em đọc kỹ vẫn chưa hiểu tên đề tài của chị. Em thấy nó mơ hồ vòng vèo giống như tên một bài báo hơn là đề tài khoa học. Nếu "Sông mê Kong trong quan hệ ..." thì đối tượng nghiên cứu là Sông Mekong sao? Mà trong bài 2 chị lại định vị là người Nhật Bản và chính sách của Chính Phủ. Như thế thì không khớp.
Em không rõ vấn đề chị định nhấn mạnh ở đây là gì? Là quan hệ Nhật Bản và 3 nước Đông Dương? Nếu vậy thì có cần nói đến Sông Mk? Chị có thể nói rõ ngụ ý hơn không?

Re: SÔNG MEKONG TRONG QUAN HỆ NHẬT BẢN VÀ BA NƯỚC ĐÔNG DƯƠNG

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 5 23/02/12 9:20
gửi bởi Linh Giang
Đề tài của bạn không ổn. Ngay từ cái tên đã ẩn chứa nhiều điều không ổn.
Có thể thấy, trong tên đề tài bạn đề cập đến 3 địa danh: Sông Mekong, Nhật Bản và 3 nước Đông Dương. 3 nhân tố này đi với nhau để nói lên điều gì? về quan hệ kinh tế? (trong đó có đầu tư Thủy Điện?) về quan hệ quân sự (không thấy có biểu hiện thực tế),... với lại chữ "trong" ở đây càng tối nghĩa. Bạn thử hình dung xem có ai dặt tên "sông Hồng trong quan hệ Huế và Miền Bắc Việt Nam" không? Những thành tố không liên quan đứng gần nhau để nói về cái riêng của một thành tố khác là không hợp lý. Bản thân con sông không thể nằm trong...bất cứ mối quan hệ nào hết. Nếu có chăng là những vấn đề liên quan con sông ấy: vấn đề kinh tế, môi trường,...
Nếu bạn vẫn thích sông Mekong, vẫn thích 3 nước đông dương tôi nghĩ bạn nên chọn ứng xử của Trung Quốc với 3 nước Đông Dương về sông Mekong thì mới có chuyện (thậm chí nhiều chuyện để nói.). Chúc bạn học tập và ứng dụng tốt.

Re: SÔNG MEKONG TRONG QUAN HỆ NHẬT BẢN VÀ BA NƯỚC ĐÔNG DƯƠNG

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 6 24/02/12 10:40
gửi bởi Duong Thanh Mai
Cám ơn các bạn. Mong các bạn cho nhiều ý kiến nữa nhé.
Re Linh Giang: Tiêu đế đế cập đến 2 định tố: 1) Sông Mekong. 2)Quan hệ giữa NB và 3 nước Đông dương (danh từ chính là "quan hệ").
Mình chưa nghĩ ra được tên tiêu đề rõ nghĩa hơn.
Cám ơn bạn đã gợi ý về đề tài cách ứng xử của TQ với các nước ĐD xoay quanh các chuyện liên quan đến sông Mekong. Chắc chắn mình phải tìm hiểu về nó. Và, các cách ứng xử của TQ thì rất nhiều thông tin đã đưa trên các báo rồi, ai cũng đọc được. Quan trọng là phần chìm của tảng băng, là nguyên nhân, là chiến lược của TQ trong vấn đề này.
Re lamtam_09 và các bạn: Cám ơn các bạn.

Re: SÔNG MEKONG TRONG QUAN HỆ NHẬT BẢN VÀ BA NƯỚC ĐÔNG DƯƠNG

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 5 01/03/12 4:58
gửi bởi nguyentrunghiep
CHị Mai ơi, e có góp ý thế này:
1- tên đề tài của chị có chữ quan hệ, mà quan hệ trong lĩnh vực nào? qh kt, qh quân sự, quan hệ ngoại giao...?
ví dụ như chị tìm hiểu quan hệ ngoại giao giữa NB - vn, l , cpc thì nên đặt lại tên đề tài là
"vai trò của sông mêkong trong quan hệ ngoại giao nb va 3 nuoc đông dương"

2- nếu như mối quan hệ ấy là quan hệ ngoại giao, thì ở cấp độ 0 phải là quan hệ quốc tế
nếu là quan hệ kinh tế thì cấp độ 0 sẽ là kinh tế
....

3- ở cấp độ chủ thể, chị đã nói là quan hệ giữa NB và 3 nước đông dương rùi thì chị k dược nói đến quan hệ giữa NB và ĐNA vì 3 nước đông dương cũng nằm trong ĐNA, tốt nhất là qh NB và các nước phương đông khác

chào thân ai!

SÔNG MEKONG TRONG QUAN HỆ KINH TẾ GIỮA NB VÀ BA NƯỚC ĐÔNG DƯ

Gửi bàiĐã gửi: Chủ nhật 11/03/12 20:50
gửi bởi Duong Thanh Mai
Bài tập 3
ĐỀ CƯƠNG DỰ KIẾN:
SÔNG MEKONG TRONG QUAN HỆ KINH TẾ GIỮA NHẬT BẢN VÀ BA NƯỚC ĐÔNG DƯƠNG

DẪN NHẬP:

1. Lý do chọn đề tài
2. Mục đích nghiên cứu
3. Lịch sử vấn đề
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn
6. Phương pháp nghiên cứu và nguồn tư liệu
7. Bố cục tiểu luận

CHƯƠNG I. GIỚI THIỆU VỀ SÔNG MEKONG
I.1.Mekong – dòng sông mẹ của ba nước Đông Dương
I.1.1. Địa lý và khí hậu
I.1.2. Cơ sở hình thành
I.2. Vị trí địa- kinh tế của đoạn sông Mekong chảy qua ba nước Đông Dương
I.3. Vị trí địa- văn hóa của đoạn sông Mekong chảy qua ba nước Đông Dương

CHƯƠNG II. THỰC TRẠNG KINH TẾ ĐỒNG BẰNG CHÂU THỔ SÔNG MEKONG CỦA BA NƯỚC ĐÔNG DƯƠNG
II.1. Thực trạng kinh tế của ba nước Đông Dương ở đồng bằng sông Mekong
II.1.1.Những nét chung
II.1.2. Đặc điểm riêng của thực trạng kinh tế từng nước
II.1.2.1. Việt Nam
Nghề cá
Nghề lúa
Chăn nuôi
Du lịch sinh thái
Khu công nghiệp
II.1.2.2. Lào
Nghề cá
Nghề lúa
Chăn nuôi
Khu công nghiệp
II.1.2.3. Campuchia
Nghề cá
Nghề lúa
Chăn nuôi
Du lịch sinh thái
Khu công nghiệp
II.2. Ảnh hưởng tiêu cực của môi trường đến sự phát triển kinh tế vùng sông Mekong
II.2.1. Biến đổi khí hậu
II.2.2. Sụt giảm cá di cư
II.2.3. Mặn xâm thực
II.2.4. Tác hại của các đập
II.3. Vai trò và ý nghĩa của đồng bằng sông Mekong đối với sự phát triển kinh tế ba nước Đông Dương
II.3.1. bảo đảm an ninh lương thực cho quốc gia
II.3.2. Vận tải thủy
II.3.3. Đổi mới nông nghiệp và phát triển cấu trúc kinh tế quốc gia
Tiểu kết chương

CHƯƠNG III. QUAN HỆ KINH TẾ GIỮA NHẬT BẢN VÀ BA NƯỚC ĐÔNG DƯƠNG VÙNG ĐỒNG BẰNG CHÂU THỔ SÔNG MEKONG
III.1. Quan hệ kinh tế nhìn theo không gian sông Mekong
III.1.1. Tiềm năng của đồng bằng sông Mekong đối với Nhật Bản
III.1.2.Nguyên nhân Nhật Bản đầu tư vào vùng sông Mekong
III.1.3.Thuận lợi đối với Nhật Bản
III.1.4. Thách thức đối với Nhật Bản
III.1.5. Thách thức đối với ba nước Đông Dương
III.2. Quan hệ kinh tế nhìn theo thời gian
III.2.1. Chính sách của chính phủ Nhật Bản từng giai đoạn
Trước năm 2000
Thập niên đầu thế kỷ XXI
Từ năm 2010
III.2.2. Chính sách của chính phủ ba nước Đông Dương từng giai đoạn
Việt Nam
Lào
Campuchia
III.3. Tiếp xúc văn hóa trong quan hệ kinh tế
III.3.1. Không gian văn hóa
III.3.1.1. Văn hóa ứng xử với đời sống cá nhân của người dân trong khu vực
III.3.1.2. Văn hóa ứng xử với công đồng xã hội của người dân trong khu vực
III.3.2. Tiếp xúc văn hóa trong quan hệ kinh tế
III.3.2.1. Thuận lợi
III.3.2.2. Thách thức.
III.4. Vai trò và ý nghĩa của sông Mekong trong quan hệ kinh tế giữa Nhật Bản và ba nước Đông Dương
III.4.1.Thành tựu
III.4.2.Vai trò
III.4.3.Ý nghĩa

CHƯƠNG IV. PHÁT TRIỂN QUAN HỆ KINH TẾ
IV.1. Điều kiện phát triển kinh tế vùng
IV.1.1. Điều kiện cần
IV.1.2. Điều kiện đủ
IV.2. Tiếng nói từ các tổ chức
IV.2.1. Ủy hội sông Mekong (MRC)
IV.2.2. Ban hợp tác Nhật Bản và ba nước Đông Dương
IV.2.3. Hội các đồng bằng châu thổ thế giới
IV.3. Tiếng nói từ người dân
IV.4. Cơ hội và thách thức cho chính quyền địa phương
KẾT LUẬN
PHỤ LỤC
TÀI LIỆU THAM KHẢO

SÔNG MEKONG TRONG QUAN HỆ KINH TẾ NHẬT BẢN VÀ BA NƯỚC ĐÔNG D

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 6 23/03/12 9:35
gửi bởi Duong Thanh Mai
Bài tập 4. So sánh lúa và cá di cư