Giới trẻ và Flash mob ở Việt Nam hiện nay
BÀI THỰC HÀNH SỐ 01
GIỚI TRẺ VÀ FLASH MOB Ở VIỆT NAM HIỆN NAY
Flash mob xuất hiện lần đầu tiên vào năm 2003 tại New York, Mĩ. Flash mob là một cuộc huy động tự phát ngẫu hứng và ngắn gọn, do một nhóm bạn bè hẹn trước thông qua điện thoại hoặc mạng xã hội tụ họp tại một vị trí công cộng và thực hiện các hoạt động nhất định (như vũ đạo, hô hào khẩu hiệu, hoạt động nghệ thuật, một số các hoạt động gây chú ý khác nhưng không hề phạm pháp), sau một thời gian ngắn sẽ giải tán như chưa hề có việc gì xảy ra.
Phạm vi nghiên cứu:
Đề tài nghiên cứu về tính cách và thái độ của giới trẻ (tạm quy định độ tuỏi từ 16 đến 25) Việt Nam đối với phong trào tổ chức và tham gia hoạt động Flash mob trong giai đoạn hiện nay
Các cặp phạm trù đối lập:
Giới trẻ >< Độ tuổi khác
Động >< Tĩnh
Vật chất >< Tinh thần
Hiện tại >< Tương lai
Kiểm tra các thuộc tính:
Tính tương hiện
Tính cách năng động, sáng tạo của giới trẻ được thể hiện rõ ràng thông qua việc tổ chức và tham gia Flash mob. Flash mob mang tính tập thể cao nên không chỉ được giới trẻ sử dụng để khẳng định vai trò của mình mà còn thể hiện tinh thần tập thể, đoàn kết, tính cộng đồng cao. Ngoài ra Flash mob còn được sử dụng để kêu gọi các hoạt động bảo vệ môi trường, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, hưởng ứng các hoạt động xã hội.
Tính tương hóa
Flash mob không đòi hỏi ở người tổ chức và tham gia tính chuyên nghiệp, mang tính ngẫu hứng, thể hiện tính cách năng động linh hoạt của giới trẻ, với chất “lửa” cháy hết mình; chúng là những nhân tố động tác động trực tiếp vào trong các nhân tố tĩnh như tính kỹ thuật, quy củ, kỷ luật, v.v…
Tính hướng hòa
Flash mob xuất hiện tại Việt Nam cùng với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin, đặc biệt là mạng xã hội. Flash mob ngày càng phát triển về quy mô và số lượng mang lại hiệu quả to lớn trong việc quảng bá hình ảnh của giới trẻ Việt Nam ra thế giới. Flash mob tại Việt Nam với ảnh hưởng của văn hóa bản địa nên không có những hoạt động không phù hợp với văn hóa truyền thống như “free hug” (tạm dịch: ôm miễn phí), Flash mob khỏa thân, Flash mob đồ lót. Ngoài ra,do thái độ e dè chưa thể tiếp nhận cái mới nên có một số hoạt động Flash mob mang lại hiệu quả chưa cao.
Sơ đồ cấu trúc:
GIỚI TRẺ VÀ FLASH MOB Ở VIỆT NAM HIỆN NAY
Flash mob xuất hiện lần đầu tiên vào năm 2003 tại New York, Mĩ. Flash mob là một cuộc huy động tự phát ngẫu hứng và ngắn gọn, do một nhóm bạn bè hẹn trước thông qua điện thoại hoặc mạng xã hội tụ họp tại một vị trí công cộng và thực hiện các hoạt động nhất định (như vũ đạo, hô hào khẩu hiệu, hoạt động nghệ thuật, một số các hoạt động gây chú ý khác nhưng không hề phạm pháp), sau một thời gian ngắn sẽ giải tán như chưa hề có việc gì xảy ra.
Phạm vi nghiên cứu:
Đề tài nghiên cứu về tính cách và thái độ của giới trẻ (tạm quy định độ tuỏi từ 16 đến 25) Việt Nam đối với phong trào tổ chức và tham gia hoạt động Flash mob trong giai đoạn hiện nay
Các cặp phạm trù đối lập:
Giới trẻ >< Độ tuổi khác
Động >< Tĩnh
Vật chất >< Tinh thần
Hiện tại >< Tương lai
Kiểm tra các thuộc tính:
Tính tương hiện
Tính cách năng động, sáng tạo của giới trẻ được thể hiện rõ ràng thông qua việc tổ chức và tham gia Flash mob. Flash mob mang tính tập thể cao nên không chỉ được giới trẻ sử dụng để khẳng định vai trò của mình mà còn thể hiện tinh thần tập thể, đoàn kết, tính cộng đồng cao. Ngoài ra Flash mob còn được sử dụng để kêu gọi các hoạt động bảo vệ môi trường, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, hưởng ứng các hoạt động xã hội.
Tính tương hóa
Flash mob không đòi hỏi ở người tổ chức và tham gia tính chuyên nghiệp, mang tính ngẫu hứng, thể hiện tính cách năng động linh hoạt của giới trẻ, với chất “lửa” cháy hết mình; chúng là những nhân tố động tác động trực tiếp vào trong các nhân tố tĩnh như tính kỹ thuật, quy củ, kỷ luật, v.v…
Tính hướng hòa
Flash mob xuất hiện tại Việt Nam cùng với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin, đặc biệt là mạng xã hội. Flash mob ngày càng phát triển về quy mô và số lượng mang lại hiệu quả to lớn trong việc quảng bá hình ảnh của giới trẻ Việt Nam ra thế giới. Flash mob tại Việt Nam với ảnh hưởng của văn hóa bản địa nên không có những hoạt động không phù hợp với văn hóa truyền thống như “free hug” (tạm dịch: ôm miễn phí), Flash mob khỏa thân, Flash mob đồ lót. Ngoài ra,do thái độ e dè chưa thể tiếp nhận cái mới nên có một số hoạt động Flash mob mang lại hiệu quả chưa cao.
Sơ đồ cấu trúc: