Môn học: Phương pháp nghiên cứu văn hóa học
GS.VS.TSKH Trần Ngọc Thêm
Học viên: Trần Thị Thu Đan
Bài tập thực hành 1
1. Chọn cho mình một (phạm vi) đề tài
2. Xác định các cặp phạm trù đối lập trong đề tài
3. Vận dụng phương pháp dịch lý để nghiên cứu các cặp đối lập đó (kiểm tra tính tương hiện, kiểm tra tính tương hóa, kiểm tra tính hướng hòa…)
Đề tài: Ngoại tình dưới góc nhìn văn hóa
Xác định các cặp phạm trù đối lập:
Vợ nhà >< Nhân tình
Cuộc sống gia đình >< Cuộc sống riêng với nhân tình
Vợ nhà >< Nhân tình
Tính tương hiện: Trong khi ở với vợ, người đàn ông thường hay nghĩ đến nhân tình của mình. Ngược lại, khi ở cùng nhân tình đôi lúc cũng có bóng dáng của vợ nhà. Người đàn ông đôi lúc cũng xem nhân tình như vợ mình.
Tính tương hóa: Một trong những lý do đàn ông ngoại tình là người vợ nhà của anh ta như thế nào đó khiến anh ta thất vọng, buồn chán và tìm kiếm một người phụ nữ khác.
Tính hướng hòa: Người vợ khi bị chồng bỏ bê, thờ ơ có suy nghĩ hướng về cô nhân tình, phải chi được như cô ấy (ở một số mặt nào đó) để có thể thu hút chồng về với mình. Ngược lại, cô tình nhân cũng nghĩ về người vợ nhà với mong ước sẽ có thể trở thành vợ chính thức của người đàn ông đó.
Cuộc sống gia đình >< Cuộc sống riêng với nhân tình
Tính tương hiện: Khi sống cùng gia đình, người đàn ông cũng đồng thời sống chung với nhân tình mình mặc dù không chính thức. Ngược lại, khi sống cuộc sống riêng với tình nhân, anh ta cũng phải duy trì cuộc sống với gia đình mình.
Tính tương hóa: Cuộc sống gia đình với những nỗi buồn chán, thất vọng vì những lý do khách quan hay chủ quan nào đó khiến người đàn ông tìm kiếm nhân tình và sống cuộc sống riêng với cô ta.
Tính hướng hòa: Khi ở cùng gia đình thì người đàn ông nghĩ đến cuộc sống riêng với tình nhân. Ngược lại, khi sống cùng tình nhân, đôi khi anh ta lại nghĩ về gia đình mình với những kỷ niệm đẹp ban đầu hoặc nghĩ về những đứa con.
Mong các bạn đóng góp ý kiến cho bài của mình. Xin cám ơn!
