“Hình tượng người phụ nữ trong Ca khúc miền Nam (1954-1975)
ĐỀ TÀI
“Hình tượng người phụ nữ trong Ca khúc miền Nam giai đoạn 1954-1975”
Phân tích:
1. Các cặp tương phản
Hình tương Người phụ nữ >< Hình tượng Người chiến sĩ
Ca khúc miền Nam >< Ca khúc Việt Nam Cộng hòa
Giai đoạn 1954-1975 >< Giai đoạn 1930-1954
Trong đó cặp mâu thuẩn chủ yếu là:
Hình tương Người phụ nữ >< Hình tượng Người chiến sĩ
2. Áp dụng PP Dịch pháp để phân tích đề tài
2.1 Tương hiện:
Trong hình tượng người phụ nữ đã có người chiến sĩ và trong người chiến sĩ cũng có hình tượng người phụ nữ như: người mẹ, người chị, người vợ, người em.
2.2 Tương hóa:
Người phụ nữ Việt Nam với bản tính tự nhiên là hiền hậu, dịu dàng, đảm đang nhưng khi đứng trước giặc thù đang xâm lăng đât nước thì sẽ biến đổi hóa thân thành người người chiến sĩ; khi chiến tranh kết thúc thì người nữ chiến sĩ lại trở về với thiên chức của người phụ nữ.
2.3 Hướng hòa
Hình tượng người nữ chiến sĩ là trung tính của hình tượng người nữ và người chiến sĩ. Ở đây đã hòa trộn linh hoạt hai tính chất âm – dương trong một. Người nữ chiến sĩ vừa đảm nhận tốt cả vai trò người phụ nữ đồng thời cả vai trò người lính trong cuộc chiến.
“Hình tượng người phụ nữ trong Ca khúc miền Nam giai đoạn 1954-1975”
Phân tích:
1. Các cặp tương phản
Hình tương Người phụ nữ >< Hình tượng Người chiến sĩ
Ca khúc miền Nam >< Ca khúc Việt Nam Cộng hòa
Giai đoạn 1954-1975 >< Giai đoạn 1930-1954
Trong đó cặp mâu thuẩn chủ yếu là:
Hình tương Người phụ nữ >< Hình tượng Người chiến sĩ
2. Áp dụng PP Dịch pháp để phân tích đề tài
2.1 Tương hiện:
Trong hình tượng người phụ nữ đã có người chiến sĩ và trong người chiến sĩ cũng có hình tượng người phụ nữ như: người mẹ, người chị, người vợ, người em.
2.2 Tương hóa:
Người phụ nữ Việt Nam với bản tính tự nhiên là hiền hậu, dịu dàng, đảm đang nhưng khi đứng trước giặc thù đang xâm lăng đât nước thì sẽ biến đổi hóa thân thành người người chiến sĩ; khi chiến tranh kết thúc thì người nữ chiến sĩ lại trở về với thiên chức của người phụ nữ.
2.3 Hướng hòa
Hình tượng người nữ chiến sĩ là trung tính của hình tượng người nữ và người chiến sĩ. Ở đây đã hòa trộn linh hoạt hai tính chất âm – dương trong một. Người nữ chiến sĩ vừa đảm nhận tốt cả vai trò người phụ nữ đồng thời cả vai trò người lính trong cuộc chiến.
