Chủ nghĩa ly khai ở Indonesia

Đây là nơi các thành viên Diễn đàn trao đổi các vấn đề về phương pháp luận và phương pháp học tập và nghiên cứu văn hoá học...

Chủ nghĩa ly khai ở Indonesia

Gửi bàigửi bởi thanhtuyennguyen » Chủ nhật 16/02/14 22:25

1. Chọn phạm vi, đề tài: Chủ nghĩa ly khai ở Indonesia
2. Các cặp phạm trù đối lập
Ly khai – Thống nhất.
Mục đích của việc ly khai – Cách thức tiến hành
Quốc gia Islam thống nhất (Negara Islam Indonesia) – Chủ nghĩa dân tộc (Pancasila).

3. Nghiên cứu từng cặp đối lập (kiểm tra tính tương hiện, tương hóa, hướng hòa)
* Tương hiện
- Trong ly khai có thống nhất: tháng 8/1949 những người lãnh đạo Ulama của PUSA (Pertasuan Ulama Seluruh Aceh – Hội các học giả tôn giáo toàn Aceh) tuyên bố thành lập một quốc gia Islam giáo ở Indonesia - Negara Islam Indonesia) với ý định thành lập một Ngôi nhà Islam giáo toàn cầu. Họ muốn đưa Indonesia trở thành một mắt xích trong một khối thống nhất, đó là Islam giáo.
- Trong thống nhất có ly khai: kể từ khi thành lập nước cộng hòa Indonesia, những nhà lãnh đạo và chính phủ trung ương đã đưa ra học thuyết Pancasila, đưa chủ nghĩa dân tộc lên thành một hệ tư tưởng nhằm mục tiêu thống nhất quốc gia nhưng lại gạt bỏ vai trò của Islam giáo, đồng thời cho rằng việc quá đề cao Islam giáo trong hệ tư tưởng dân tộc sẽ chỉ chia rẽ nhân dân đã làm tổn thương Aceh. Chính điều này đã góp phần trong việc thôi thúc tư tưởng ly khai và ý định biến Aceh trở thành một khu vực tự trị, tách Aceh khỏi chính phủ trung ương của những nhà lãnh đạo PUSA.

* Tương hóa
Mục đích của việc ly khai – Cách thức tiến hành: mục đích của việc ly khai chính là muốn thống nhất. Bởi vì trung tâm của Islam giáo là ý tưởng tauhid – tức là thống nhất hay còn có ý nghĩa khác là tính toàn cầu. Do Islam giáo có tính thống nhất giữa tôn giáo, xã hội và chính trị nên quá trình truyền giáo luôn gắn liền với yếu tố chính trị. Do đó, khi vai trò của Islam giáo bị gạt ra khỏi đấu trường chính trị tất yếu dẫn đến xung đột giữa các tín đồ Islam giáo với thế lực đối lập với nó. Chính vì thế, ly khai chính là muốn thống nhất.

* Hướng hòa
Lý tưởng về một Negara Islam Indonesia không phải là sự chống lại Indonesia hay sự thống nhất của Indonesia mà là chống lại lý thuyết Pancasila đã khống chế Indonesia.

4. Sử dụng Phương pháp Dịch lý để phân tích đề tài
- Từ khóa: chủ nghĩa ly khai, Indonesia
- Cấu trúc ngữ pháp tên đề tài: Chủ nghĩa ly khai (DT TT) ở Indonesia (ĐT)
- Cấu trúc đề tài: [Định vị đối tượng nghiên cứu] + lĩnh vực nghiên cứu: chính trị.
- Cấu trúc cấp hệ:
Tập tin đính kèm
4.png
4.png (20.24 KiB) Đã xem 16061 lần
Hình đại diện của thành viên
thanhtuyennguyen
 
Bài viết: 21
Ngày tham gia: Thứ 5 13/02/14 18:57
Cảm ơn: 5 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Chủ nghĩa ly khai ở Indonesia

Gửi bàigửi bởi nguyễn thị quỳnh » Thứ 4 19/02/14 15:20

bài của chị Tuyền khó nhưng rất hay. Chị làm rất ngắn gọn nhưng đầy đủ các ý, phân tích sâu sắc. Em tưởng pp dịch lý chỉ sử dụng cho các đề tài về văn hoá, thông qua bài làm của chị em thấy sử dụng ppdl vào vấn đề chính trị, lịch sử đều được.
RANDOM_AVATAR
nguyễn thị quỳnh
 
Bài viết: 47
Ngày tham gia: Thứ 3 18/02/14 15:51
Đến từ: Vĩnh Phúc
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 7 lần

Re: Chủ nghĩa ly khai ở Indonesia

Gửi bàigửi bởi tranthigai » Thứ 4 19/02/14 15:34

Chào bạn Tuyền!

Bài viết của bạn đã làm theo đúng PPDL mà thầy Thêm đã dạy cho mình. Nhưng mình có một góp ý nhỏ trong bài viết của bạn.

Đó là khi bạn vẽ sơ đồ cấp hệ, ở phần không gian bạn nên ghi là các quốc gia theo đạo Islam giáo ở khu vực Đông Nam Á thì sẽ hoàn chỉnh hơn.

Bài viết của bạn rất hay. Cảm ơn bạn đã cung cấp cho mình thêm kiến thức mới.
RANDOM_AVATAR
tranthigai
 
Bài viết: 29
Ngày tham gia: Thứ 4 19/02/14 13:27
Cảm ơn: 7 lần
Được cám ơn: 2 lần

Re: Chủ nghĩa ly khai ở Indonesia

Gửi bàigửi bởi thanhtuyennguyen » Thứ 4 19/02/14 19:47

Chào bạn Gái,
Cám ơn bạn đã góp ý.
Hình đại diện của thành viên
thanhtuyennguyen
 
Bài viết: 21
Ngày tham gia: Thứ 5 13/02/14 18:57
Cảm ơn: 5 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Chủ nghĩa ly khai ở Indonesia

Gửi bàigửi bởi thanhtuyennguyen » Thứ 3 25/02/14 7:05

Bài tập 3: Vận dụng tất cả những gì đã học để định vị đối tượng và lập đề cương chi tiết cho đề tài đã chọn.
Định vị đối tượng
Hình ảnh
Đề cương chi tiết
MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
2. Mục đích nghiên cứu
3. Lịch sử vấn đề
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn
6. Phương pháp nghiên cứu và nguồn tài liệu
7. Bố cục
Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG
1.1 Các khái niệm về ly khai, chủ nghĩa ly khai
1.2 Đất nước Indonesia
1.2.1 Địa lý và dân cư
1.2.2 Thời kỳ tiền thuộc địa
1.2.3 Thời kỳ thuộc địa
1.2.3.1 Thực dân Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha tìm đường đến Indonesia
1.2.3.2 Indonesia dưới sự thống trị của Hà Lan
Chương 2: NGUYÊN NHÂN DẪN ĐẾN CHỦ NGHĨA LY KHAI Ở INDONESIA
2.1 Tình hình khu vực Đông Nam Á trong thời kỳ hậu thuộc địa
2.2 Tình hình Indonesia trong thời kỳ hậu thuộc địa
2.3 Nguyên nhân dẫn đến chủ nghĩa ly khai ở Indonesia
2.3.1 Yếu tố Islam giáo
2.3.2 Xung đột tộc người
2.3.2 Mâu thuẫn kinh tế
2.3.2 Xung đột giữa chủ nghĩa dân tộc (Pancasila) và Quốc gia Islam giáo Indonesia (Negara Islam Indonesia)
Chương 3: CHỦ NGHĨA LY KHAI Ở INDONESIA
3.1 Vấn đề Đông Timor
3.2 Vấn đề Aceh
3.3 Vấn đề giữa người Dayak và Madura
Chương 4: TÁC ĐỘNG CỦA CHỦ NGHĨA LY KHAI Ở INDONESIA
4.1 Đối với khu vực và thế giới
4.2 Đối với Indonesia
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
Hình đại diện của thành viên
thanhtuyennguyen
 
Bài viết: 21
Ngày tham gia: Thứ 5 13/02/14 18:57
Cảm ơn: 5 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Chủ nghĩa ly khai ở Indonesia

Gửi bàigửi bởi nguyễn thị quỳnh » Thứ 3 25/02/14 7:11

chị ơi, làm document map nữa nhé. Phần định vị đối tượng, khi đưa ra kết quả và lý giải như trên em không hiểu gì hết, vì phải so sánh với cái gì đấy thì mới thấy được kết quả và lý giải (giống bài giảng của thầy ấy)
RANDOM_AVATAR
nguyễn thị quỳnh
 
Bài viết: 47
Ngày tham gia: Thứ 3 18/02/14 15:51
Đến từ: Vĩnh Phúc
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 7 lần

Re: Chủ nghĩa ly khai ở Indonesia

Gửi bàigửi bởi thanhtuyennguyen » Thứ 3 25/02/14 9:10

Bài tập 4: Sưu tầm tư liệu đa ngành, đa công cụ, đa ngôn ngữ, đa chủng loại, đa phương tiện một cách hệ thống phục vụ cho đề tài NCKH đã chọn (trên DĐ công bố danh sách + đường dẫn)
Sử dụng document map để sắp xếp tư liệu sao cho hợp lý nhất, chụp ảnh đưa lên topic của mình trên DĐ

Sưu tầm tài liệu
Tài liệu tiếng Việt

Sách
1. Clive J.Christie 2000: Lịch sử Đông Nam Á hiện đại (Sách tham khảo) (Trần Tụy, Đào Dục, Lê Thu Anh, Lê Thị Hồng dịch), NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 420 trang.
2. Dương Xuân Ngọc, Lưu Văn An 2008: Giáo trình quan hệ chính trị quốc tế, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 345 trang.
3. D.G.E.Hal 1997: Lịch sử Đông Nam Á (Bùi Thanh Sơn và những người khác dịch), NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1293 trang.
4. Mary Somers Heidhues 2007: Lịch sử phát triển Đông Nam Á, NXB Văn hóa thông tin, 254 trang.
5. Ngô Văn Lệ 2003: Một số vấn đề về văn hóa tộc người ở Nam Bộ và Đông Nam Á, NXH Đại học Quốc gia TPHCM, 294 trang.
6. Ngô Văn Lệ 2004: Tộc người và văn hóa tộc người, NXH Đại học Quốc gia TPHCM, 382 trang.
7. Nguyễn Đức Bình (chủ biên) 2007: Những đặc điểm lớn của thế giới đương đại, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 367 trang.
8. Nguyễn Quốc Phẩm 2006: Công bằng và bình đẳng xã hội trong quan hệ tộc người ở các quốc gia đa tộc người, NXB Lý luận chính trị, Hà Nội, 203 trang.
9. Phạm Hồng Tung 2008: Văn hóa chính trị và lịch sử dưới góc nhìn văn hóa chính trị (chuyên luận), NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 412 trang.
10. Phạm Thị Vinh (chủ biên) 2007: Một số vấn đề về xung đột sắc tộc và tôn giáo ở Đông Nam Á, NXB Khoa học xã hội, Hà Nội, 470 trang.
11. Phan Ngọc Liên (CB) và tập thể các tác giả khác 1997: Lược sử Đông Nam Á, NXB Giáo dục, 188 trang.
12. Trần Khánh 2006: Những vấn đề chính trị kinh tế Đông Nam Á thập niên đầu thế kỷ 21, NXB Khoa học xã hội, Hà Nội, 259 trang.
13. Trình Mưu, Vũ Quang Vinh 2005: Quan hệ quốc tế những năm đầu thế kỷ 21 – Vấn đề, sự kiện, quan điểm, NXB Lý luận chính trị, Hà Nội, 221 trang.
14. Viện Thông tin khoa học xã hội 1997: Tộc người ở các nước châu Á, Hà Nội, 358 trang.
15. Võ Văn Nhung 1962: Lược sử Indonesia, NXB Sử học, Hà Nội,144 trang.
Báo, tạp chí
1. Bùi Huy Thành 2007: Về một số nguyên nhân xung đột sắc tộc và tôn giáo ở Indonesia trong những thập kỷ gần đây, Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á, số 3/2007, tr 67-70.
2. Đinh Thanh Tú 2008: Về tình hình cải cách chính trị ở Indonesia sau năm 1998, Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á, số 1/2008, tr 67-70.
3. Hồ Thị Thành 2007: Tác động của việc khai thác khoáng sản của công ty PT. FREEPORT Indonesia đối với phong trào ly khai ở Tây Papua – Indonesia, Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á, số 9/2007, tr 40-44,
4. Lê Thanh Hương 2005: Xung đột giữa người Dayak và Madura ở Tây Kalimanta (Borneo), Indonesia, Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á, số 1/2005, tr 22-28.
5. Lê Thị Liên 2008: Quan hệ Việt Nam – Indonesia từ khi Việt Nam gia nhập ASEAN đến hết thế kỷ (1995-2000), Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á, số 1/2008, tr 57-63.
6. Nguyễn Tiến Dũng 2008: Vài nét về xung đột tôn giáo – sắc tộc ở Aceh những năm 1976 – 2005, Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á, số 3/2008, tr 74-76.
7. Trần Lê Minh Trang 2007: Nguyên nhân gia tăng khủng bố bạo lực ở một số nước Đông Nam Á (thập niên đầu thế kỷ 21), Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á, Số 5/2007, tr48-53.
8.Trình Mưu, Nguyễn Kim Minh 2006: Bước đầu tìm hiểu một số đặc điểm chủ yếu của các phong trào ly khai dân tộc ở Đông Nam Á, Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á, số 6/2006, tr28-35.
Website
1. Nguyễn Quang Hưng 2003: Những biểu hiện mới của vấn đề tôn giáo -dân tộc trong tình hình hiện nay, Tạp chí khoa học Việt Nam Trực tuyến. http://www.vjol.info/index.php/index/search/results.
2....
Tài liệu tiếng Anh
1. Antje Missbach 2012: Separatist conflict in Indonesia: the long-distance politics of the Acehnese diaspora, New York: Routledge, 2012.
2. Barbara S. Harvey 2002: The future of Indonesia as a Unitary State: Separatism and Decentralization, CAN Corporation.
http://www.cna.org/sites/default/files/ ... 867.a1.pdf truy cập 18h30’ ngày 24 tháng 2 năm 2014.
3. Joko, P. Putranto 2009: Thesis: Aceh conflict resolution: Lessons learned and the futite of Aceh.
http://www.worldwaterweek.org/documents ... h-info.pdf truy cập 18h40’ ngày 24 tháng 2 năm 2014.
Tài liệu tiếng Bahasa Indonesia
1. Firmansyah (2011): Tesis: GERAKAN SEPARATISME TERHADAP NEGARA YANG SAH DAN ASPEK PIDANANYA MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (STUDI KASUS GAM).
http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/b ... AH-FSH.PDF truy cập 18h50’ ngày 24 tháng 2 năm 2014.
2. Negara Kesatuan Republik Indonesia pada Era Reformasi (1998-2009)
http://www.google.com.vn/url?sa=t&rct=j ... 5948,d.dGI truy cập 19h20’ ngày 24 tháng 2 năm 2014.

Sử dụng Document Map để sắp xếp tư liệu sao cho hợp lý nhất, chụp ảnh đưa lên topic của mình trên DĐ
Hình ảnh
Hình đại diện của thành viên
thanhtuyennguyen
 
Bài viết: 21
Ngày tham gia: Thứ 5 13/02/14 18:57
Cảm ơn: 5 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Chủ nghĩa ly khai ở Indonesia

Gửi bàigửi bởi thanhtuyennguyen » Thứ 3 25/02/14 22:54

nguyễn thị quỳnh đã viết:chị ơi, làm document map nữa nhé. Phần định vị đối tượng, khi đưa ra kết quả và lý giải như trên em không hiểu gì hết, vì phải so sánh với cái gì đấy thì mới thấy được kết quả và lý giải (giống bài giảng của thầy ấy)

Quỳnh ơi, vì đối tượng bài tập của chị là "chủ nghĩa ly khai" nên không cụ thể như ví dụ của thầy về phương Đông và phương Tây hay Nhật và Mỹ nên Định vị đối tượng sẽ là:
C: Chủ nghĩa ly khai; K: Indonesia; T: thời kỳ hậu thuộc địa.
Vì chị lập bảng nên hơi khó hiểu. Vì thế theo chị tìm hiểu Vấn đề chủ nghĩa ly khai ở Indonesia xoay quanh 2 chủ thể sau đây:

Hình ảnh

Chị dựa trên ví dụ của thầy và làm theo cách hiểu của mình. Do đó, chắc sẽ có sai sót.
Mong em góp ý để bài chị hoàn thiện hơn. Cám ơn em.
Hình đại diện của thành viên
thanhtuyennguyen
 
Bài viết: 21
Ngày tham gia: Thứ 5 13/02/14 18:57
Cảm ơn: 5 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Chủ nghĩa ly khai ở Indonesia

Gửi bàigửi bởi thanhtuyennguyen » Thứ 3 11/03/14 22:20

Chỉnh sửa đề cương chi tiết:
MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài
2. Mục đích nghiên cứu
3. Lịch sử vấn đề
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn
6. Phương pháp nghiên cứu và nguồn tài liệu
7. Bố cục
CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ THỰC TIỄN
1.1 Cơ sở lý thuyết
1.1.1 Khái niệm dân tộc, chủ nghĩa dân tộc
1.1.2 Khái niệm ly khai, chủ nghĩa ly khai
1.2 Đất nước Indonesia
1.2.1 Địa lý và dân cư
1.2.2 Thời kỳ tiền thuộc địa
1.2.3 Thời kỳ thuộc địa
1.2.3.1 Thực dân Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha tìm đường đến Indonesia
1.2.3.2 Indonesia dưới sự thống trị của Hà Lan
CHƯƠNG II: NGUYÊN NHÂN HÌNH THÀNH CHỦ NGHĨA LY KHAI Ở INDONESIA
2.1 Nguyên nhân lịch sử
2.2 Xung đột tộc người
2.3 Mâu thuẫn kinh tế
2.4 Xung đột giữa chủ nghĩa dân tộc (Pancasila) và Quốc gia Islam giáo Indonesia (Negara Islam Indonesia)
2.5 Tiểu kết
CHƯƠNG III: CÁC PHONG TRÀO LY KHAI Ở INDONESIA VÀ TÁC ĐỘNG CỦA NÓ
3.1 Các phong trào ly khai ở Indonesia
3.1.1 Giai đoạn 1945 – 1966
3.1.1.1 Phong trào ly khai Nam Molucca
3.1.1.2 Cuộc chiến ly khai của người Papua
3.1.2 Giai đoạn 1967 – 1998
3.1.2.1 Phong trào ly khai của Tây Papua
3.1.2.2 Phong trào Aceh tự do
3.1.2.3 Vấn đề Đông Timor
3.1.3 Giai đoạn 1999 đến nay
3.1.3.1 Tình hình cải cách chính trị ở Indonesia sau năm 1998
3.1.3.2 Xung đột sắc tộc, tôn giáo và phong trào ly khai ở Nam Molucca, Aceh, Tây Papua
3.2 Tác động của các phong trào ly khai ở Indonesia
3.2.1 Đối với Indonesia
3.2.2 Đối với khu vực
3.3 Tiểu kết
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
Hình đại diện của thành viên
thanhtuyennguyen
 
Bài viết: 21
Ngày tham gia: Thứ 5 13/02/14 18:57
Cảm ơn: 5 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Chủ nghĩa ly khai ở Indonesia

Gửi bàigửi bởi thanhtuyennguyen » Thứ 3 11/03/14 22:40

Điều chỉnh cấu trúc cấp hệ
Hình ảnh
Hình đại diện của thành viên
thanhtuyennguyen
 
Bài viết: 21
Ngày tham gia: Thứ 5 13/02/14 18:57
Cảm ơn: 5 lần
Được cám ơn: 0 lần

Trang kế tiếp

Quay về Phương pháp học tập và nghiên cứu VHH

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến4 khách

cron