Bài tập 4: Sưu tầm tư liệu và sử dụng document mapa. Sưu tầm tư liệuTheo sự lĩnh hội của bản thân, tư liệu của đề tài này sẽ là các tác phẩm tranh (tư liệu cấp 1), các bài thơ trong tranh, những ghi chép của người xưa về các tác phẩm tranh đó...
Nhưng vì mình chưa có điều kiện nghiên cứu sâu và sưu tầm các tư liệu đó, nên hiện tại xin mạn phép post lên đây danh mục tài liệu tham khảo của đề tài này.
Dù vậy, trong bài viết của mình, mình đã có sử dụng hình ảnh các tác phẩm tranh từ Internet để phân tích và dẫn chứng. Vả lại, sắp xếp/ hệ thống lại những gì đã có theo cách riêng của mình một cách khoa học thì cũng đã làm cho đề tài có giá trị đóng góp.
Trong thời gian tới, mình sẽ cố gắng sưu tầm tư liệu đúng nghĩa cho đề tài này. Mong được các anh chị lượng thứ bỏ qua cho sự thiếu sót này.
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
A- SÁCH, TẠP CHÍ
1. Clio Whit Taker 2002: Văn hóa Phương Đông những huyền thoại (người dịch: Trần Văn Huân). – NXB Mỹ thuật, 126 tr.
2. Jacques Charpier, Pierre Séghers 1996: Nghệ thuật hội họa (người dịch: Lê Thanh Lộc). – NXB Trẻ, 467 tr.
3. Laurie Schneider Adams 2006: Khám phá thế giới mỹ thuật (người dịch: Trần Văn Huân). – NXB Mỹ thuật, Hà Nội, 215 tr.
4. Lâm Ngữ Đường 2005: Hội họa Trung Hoa qua lời các vĩ nhân và danh họa (người dịch: Trịnh Lữ). – NXB Mỹ Thuật, 357 tr.
5. Lê Lưu Oanh 2006: Văn học và các loại hình nghệ thuật. – NXB Đại học Sư Phạm, 363 tr.
6. Lukacs Gyorgy 2005: “Đặc trưng Mỹ học” (người dịch: Trương Đăng Dung).// In trong TC. Nghiên cứu Văn học, số 10, tr. 8-42.
7. Lukacs Gyorgy 2005: “Nghệ thuật và chân lý khách quan” (người dịch: Trương Đăng Dung).// In trong TC. Nghiên cứu Văn học, số 10, tr. 43-76.
8. Lương Duy Thứ (cb), Phan Thu Hiền, Phan Nhật Chiêu 1998: Đại cương văn hóa Phương Đông. – NXB Giáo dục, 316 tr.
9. Nguyễn Quân 2004: Con mắt nhìn cái đẹp – mỹ thuật học. – NXB Mỹ thuật, 159 tr.
10. Phan Thu Hiền 2006: “Văn hóa học nghệ thuật như một chuyên ngành của văn hóa học”.// In trong TC. Văn hóa nghệ thuật, số 10, tr. 9-13, 21.
11. Phương Lựu 2002: Từ văn học so sánh đến thi học so sánh. – NXB Văn học - Trung tâm văn hóa ngôn ngữ Đông Tây, 371 tr.
12. Phương Lựu 2007: Tư tưởng văn hóa văn nghệ của chủ nghĩa Mác Phương Tây. – NXB Thế giới, 343 tr.
13. Sherman Emory Lee 2007: Lịch sử mỹ thuật Viễn Đông. – NXB Mỹ thuật, 685 tr.
14. Sister Wendy Beckett 2005: Câu chuyện nghệ thuật hội họa từ tiền sử đến hiện đại (người dịch: Khải K. Phạm). – NXB Mỹ thuật, Hà Nội, 415 tr.
15. Trần Ngọc Thêm 2010: “Quốc hiệu và tên gọi Korea qua các thời đại”.// In trong TC. Nghiên cứu Đông Bắc Á, số 12, tr. 43-49
B- INTERNET
16. asiasociety.org: Religious influence on Korean art,
http://asiasociety.org/countries-histor ... korean-art17. en.wikipedia.org: Landscape art,
http://en.wikipedia.org/wiki/Landscape_art 18. issuu.com: Traditional Painting: A Window on the Korean Mind,
http://issuu.com/seoulselection/docs/ko ... s_painting19. Trần Duy 2008: Thử bàn về giá trị và chuẩn mực nghệ thuật,
http://www.vanhoahoc.edu.vn/index.php?o ... &Itemid=9720.
http://www.korean-arts.com: About Korean paintings,
http://www.korean-arts.com/about_korean_paintings.htm21.
http://www.metmuseum.org: Mountain and Water: Korean landscape painting, 1400–1800,
http://www.metmuseum.org/toah/hd/mowa/hd_mowa.htm22.
http://www.newworldencyclopedia.org: Korean painting,
http://www.newworldencyclopedia.org/ent ... n_paintingb. Sử dụng document mapMình đã thực hành vận dụng document map cho bài viết của mình, và cảm thấy thật tiện lợi khi có công cụ này.

Mong được học hỏi nhiều hơn, vì như A. Einstein nói "Thứ duy nhất cản trở việc nghiên cứu của tối chính là học vấn của tôi".