Giảng viên: GS.TS. Trần Ngọc Thêm
Học viên: Nguyễn Thị Huỳnh Như - Lớp Châu Á học 2012 đợt 1
-----------
BÀI TẬP 1
1. Tên đề tài: Trò chơi Đầu hồ trong văn hóa giải trí Trung Hoa
2. Các cặp phạm trù đối lặp trong đề tài
• Hoạt động thư giãn >< Lao động khổ cực
• Giải trí có văn hóa >< giải trí không lành mạnh
• Nhu cầu giải trí >< cách thức giải trí
3. Vận dụng phương pháp dịch lý để nghiên cứu (từng) cặp đối lập đó (kiểm tra tính tương hiện, tương hóa, tương hòa)
+ Tính tương hiện
Trong hoạt động lao động hàng ngày, một số trò chơi, hoạt động giải trí được ra đời. Trò chơi Đầu hồ xuất phát từ hoạt hoạt động phóng mũi lao để săn thú thời nguyên thủy. Trò chơi đánh cờ có nguồn gốc từ cách lập thế đánh trận trong quân sự mà ra… suy cho cùng, các trò chơi có nguồn gốc từ trong quá trình lao động.
Trong quá trình chơi Đầu hồ hay đánh cờ đòi hỏi người chơi phải thực sự lao động tích cực, tập trung cao độ. Người chơi phải bỏ ra nhiều công sức và trí óc cho cuộc chơi.
+ Tính tương hóa
Giai trí quá hóa cực khổ: Nếu chỉ biết đắm chìm vào trong thế giới các trò chơi, bỏ quên hiện thực, không học tập lao động cho bản thân và gia đình thì ắc hẳn về sau sẽ phải khổ cực. Trong phạm vi đề tài vấn đề này đề cập ở các vị vua ham chơi các trò chơi tiêu khiển mà bỏ quên việc triều chính hay những tên công tử nhà giàu vì ham chơi mà tán gia bại sản.
Khổ cực quá hóa thư giãn: Biết lao động tích cực tạo của cải vật chất cho bản thân, gia đình thì cuộc sống về sau sẽ được thư giãn.
Trò chơi là một hình thức giải trí có văn hóa lành mạnh khi chúng ta sử dụng hợp lý có điều tiết nếu sa đà không biết tiết độ vào các trò chơi sẽ gây ra những tác động tiêu cực
+ Tính hướng hòa
Mục tiêu: tìm hiểu vị trí trò chơi trong văn hóa giải trí Trung Hoa, xác định tính tích cực của trò chơi đặc biệt là thường được sử dụng trong các buổi tiệc ngoại giao.
Trò chơi rèn luyện cho người chơi tính kiên nhẫn, khéo léo và tinh thần tập trung cao độ
4. Phân tích tên đề tài
Từ khóa: “trò chơi Đầu hồ”, “Đầu hồ”, “văn hóa giải trí”, “văn hóa Trung Hoa”
Cấu trúc ngữ pháp:
Trò chơi Đầu hồ (DTTT) trong văn hóa giải trí Trung Hoa (Định tố)
Cấu trúc đề tài: [Định vị đối tượng nghiên cứu] + nhìn nhận vấn đề dưới góc độ văn hóa học
Cấu trúc cấp hệ:

