Bài tập môn: Phương pháp nghiên cứu Văn hóa học và Văn hóa trong Khu vực học
Giảng viên: GS.TS. Trần Ngọc Thêm
Học viên: Quách Đức Tài - Lớp Châu Á học 2012 đợt 1
MSHV: 0305151212
***************
BÀI TẬP 1:
1. Phạm vi đề tài: Vấn đề “Sống thử” của thanh niên Việt Nam hiện nay
2. Các cặp phạm trù đối lập:
Sống thử >< Sống thật
Thanh niên >< Trung niên
Việt Nam >< Các quốc gia khác
Hiện nay >< Quá khứ
3. Vận dụng phương pháp dịch lý để nghiên cứu từng cặp đối lập đó kiểm tra tính tương hiện, kiểm tra tính tương hóa, kiểm tra tính hướng hòa.
• Tính tương hiện:
- Sống thử không phải là một vấn đề mới mẻ trong xã hội ngày nay nhưng đang là một vấn đề tương đối “nóng bỏng” ở xã hội phương Đông nói chung và ở Việt Nam nói riêng. Ở phương Tây, sống thử là một chuyện bình thường nhưng đối với văn hóa phương Đông thì đây được coi là một vấn đề không thể chấp nhận được xét về khía cạnh thuần phong mỹ tục ở hầu hết các quốc gia mà trong đó Việt Nam là một ví dụ cụ thể.
- Trên thực tế, sống thử ở Việt Nam không chỉ diễn ra trong giai đoạn hiện nay mà trong quá khứ nó cũng đã hình thành nhưng không thật sự phát triển rầm rộ như hiện nay. Và vấn đề này không chỉ xảy ra đối với giới trẻ mà còn đối với tầng lớp trung niên nhưng chiếm tỉ lệ không cao như thanh niên dưới sự ảnh hưởng của văn hóa các nước mà đặc biệt là văn hóa phương Tây.
• Tính tương hóa:
- Thông qua hình thức sống thử cũng đã có rất nhiều đôi bạn trẻ đã tiến đến hôn nhân chính thức và họ có được hạnh phúc thật sự vì trong quá trình chung sống thử họ đã thật sự hiểu nhau, đồng cảm và bỏ qua những điều hạn chế của đối phương và có sự vun đắp để xây dựng hạnh phúc chung.
- Nhưng bên cạnh đó, việc sống thử của giới trẻ cũng đã mang lại một hệ lụy mà xã hội rất quan tâm như việc náo phá thai, sức khỏe sinh sản của nữ giới, mù quáng trong tình yêu dẫn đến những sự thật đau lòng như giết người, bêu xấu bạn tình khi xảy ra mâu thuẩn hoặc không còn chung sống…
• Tính hướng hòa:
- Sống thử là giai đoạn để các bạn trẻ tìm hiểu người bạn tình của mình có thật sự phù hợp với mình và có thể mang lại hạnh phúc cho nhau khi họ chính thức bước vào cuộc sống hôn nhân theo pháp luật hay không. Hai mặt của vấn đề này đang là vấn đề tranh luận của hầu hết mọi người mà đặc biệt đối với các nhà làm chính sách, xã hội học, văn hóa… đối với một quốc gia mang nặng tính truyền thống Á Đông như Việt Nam.
BÀI TẬP 2:
Vận dụng phương pháp dịch lý để phân tích và lập cấu trúc cho đề tài đã chọn.
1. Các từ khóa: sống thử, thanh niên, Việt Nam, hiện nay.
2. Cấu trúc ngữ pháp:
- Danh từ trung tâm: sống thử của thanh niên
- Định tố 1: Việt Nam
- Định tố 2: hiện nay
3. Cấu trúc đề tài: Định vị đối tượng nghiên cứu + 0
[Sống thử của thanh niên] + [ở Việt Nam hiện nay]
4. Cấu trúc cấp hệ:
