CÁC MÂU THUẪN:
Nhu cầu học tập >< Không có nhu cầu học tập
Nhu cầu có bằng cấp >< Không có nhu cầu về bằng cấp
Tốn thời gian, kinh phí >< Không tốn thời gian, kinh phí.
TÍNH TƯƠNG HIỆN:
Học tập nâng cao trình độ đáp ứng đòi hỏi về chuyên môn và tiêu chí bằng cấp của giảng viên. Nêu không nâng cao trình độ được thì sẽ bì đào thải khỏi môi trường đào tào nhân lực này.
TÍNH TƯƠNG HOÁ
Học tập nâng cao trình độ tuy tốn nhiền thời gian và kinh phí so với không học tập nhưng nếu không học tập thì không đủ kiến thức / cập nhật kiến thức và không có bằng cấp phù hợp với giảng viên. Do đó có thể bị loại khỏi môi trường giảng dạy chuyên nghiệp.
[ không học tập => không có kiến thức (phù hợp) => không có bằng cấp => mất việc ]
TÍNH HƯỚNG HOÀ
Mục tiêu cao nhất của là không bị thui chột, tụt hậu kiến thức, tạo vị thế mới của mình trong cộng đồng.
VÌ VẬY, DẪU CÓ NHIỀU KHÓ KHĂN, VÂT VÃ NHƯNG HỌC TẬP NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ LÀ MỘT NHU CẦU TRONG BỐI CẢNH HIỆN NAY KHÔNG CHỈ TRONG GIẢNG VIỆN MÀ CÒN Ở NHIỀU ĐỐI TƯỢNG KHÁC.
