Hồ Ngọc Diễm Thanh đã viết:Em có chút thắc mắc nhỏ, mong chị giải đáp nha.
Theo em được biết thì Ngày 15/8/1948: Chính phủ Đại Hàn Dân Quốc được thành lập, vậy sao chị Hương không lấy mốc thời gian bắt đầu từ 1948 mà lại lấy mốc là 1950, tức sau 2 năm. Có phải là sau 2 năm thành lập thì Hàn Quốc mới bắt đầu có chính sách ngoại giao văn hóa?
Bên cạnh đó, trong phần Xác định các cặp đối lập cơ bản, em bổ sung thêm một cặp đối lập nữa là: 1950 - 1991 >< sau chiến tranh lạnh đến nay. Bởi em nghĩ sau chiến tranh lạnh là mốc thời gian mà cả thế giới không riêng Hàn Quốc đều chịu những tác động và lẽ dĩ nhiên Hàn Quốc phải điều chỉnh những chính sách ngoại giao văn hóa cho phù hợp với xu thế thời đại.
Cám ơn phần đóng góp của bạn Thanh cho đề tài, mình xin giải đáp 2 vấn đề sau:
1. Mốc thời gian năm 1950: Sau khi chính phủ Đại Hàn Dân QUốc đã được thành lập vào ngày 15/8/1948, vĩ tuyến 38 trở thành đường chia cắt bán đảo TRiều Tiên thành hai miền Nam Bắc, việc thành lập chính phủ riêng biệt hai miền dẫn đến căng thẳng khi cả hai chính phủ đều muốn tuyên bố mình là chính phủ hợp pháp của toàn bộ lãnh thổ Triều Tiên. Đến năm 1950, chiến tranh Triều Tiên đã xảy ra trở thành 1 sự kiện chiến tranh với số lượng thương vong khổng lồ khi chiến tranh thế giới thứ II vừa kết thúc và các nước trên thể giới đang cố gắng khắc phục hậu quả.
Ở trong thời điểm này, ngoại giao văn hoá của Hàn Quốc chưa được thể hiện rõ nét và chú trọng, mốc 1950 trong đề tài nhằm nghiên cứu về các giá trị văn hoá và sự tác động của chiến tranh TRiều Tiên đến sự phát triển chung của Hàn Quốc trong đó có văn hoá, và từ mốc chiến tranh này, các chính sách về ngoại giao của Hàn QUốc cũng có sự thay đổi theo từng giai đoạn của lịch sử khi mà căng thẳng giữa Triều Tiên và Hàn Quốc vẫn kéo dài đến tận bây giờ.
2. Cặp đối lập 1950 - 1991 >< sau chiến tranh lạnh: Về cặp đối lập này mình sẽ tiếp thu ý kiến đóng góp của bạn Thanh và nghiên cứu thêm trong đề tài. Rất cám ơn bạn