Các CT truyền hình giải trí của VN dưới góc nhìn văn hóa
Môn học: Phương pháp nghiên cứu khoa học
Giảng viên: GS. TSKH Trần Ngọc Thêm
Học viên: Nguyễn Hoàng Lan
Lớp: Cao học Văn hóa học K15B
Bài tập thực hành 1:
Tên đề tài: Các chương trình truyền hình giải trí của Việt Nam dưới góc nhìn văn hóa
1. Cấu trúc ngữ pháp
Các [chương trình truyền hình giải trí] của [Việt Nam] dưới [góc nhìn văn hóa]
2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
- Đối tượng: Chương trình truyền hình giải trí
- Phạm vi nghiên cứu
+ Không gian: Việt Nam
+ Thời gian: 2005 - 2015
3. Lập sơ đồ

4. Các cặp đối lập cơ bản
CTTH giải trí >< CTHT khác -> rõ ràng
Việt Nam >< các nước khác -> rõ ràng
Góc nhìn văn hóa >< góc nhìn thương mại -> không rõ ràng -> cần nghiên cứu
5. Vấn đề cần đào sâu nghiên cứu
Nội dung của các chương trình truyền hình giải trí Việt Nam có đang thực sự đáp ứng các yêu cầu về văn hóa?
Trong trường hợp chạy theo nhu cầu thương mại, thì các chương trình đó có chú trọng đến văn háo nữa không? (mâu thuẫn văn hóa >< thương mại)
Giảng viên: GS. TSKH Trần Ngọc Thêm
Học viên: Nguyễn Hoàng Lan
Lớp: Cao học Văn hóa học K15B
Bài tập thực hành 1:
Tên đề tài: Các chương trình truyền hình giải trí của Việt Nam dưới góc nhìn văn hóa
1. Cấu trúc ngữ pháp
Các [chương trình truyền hình giải trí] của [Việt Nam] dưới [góc nhìn văn hóa]
2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
- Đối tượng: Chương trình truyền hình giải trí
- Phạm vi nghiên cứu
+ Không gian: Việt Nam
+ Thời gian: 2005 - 2015
3. Lập sơ đồ

4. Các cặp đối lập cơ bản
CTTH giải trí >< CTHT khác -> rõ ràng
Việt Nam >< các nước khác -> rõ ràng
Góc nhìn văn hóa >< góc nhìn thương mại -> không rõ ràng -> cần nghiên cứu
5. Vấn đề cần đào sâu nghiên cứu
Nội dung của các chương trình truyền hình giải trí Việt Nam có đang thực sự đáp ứng các yêu cầu về văn hóa?
Trong trường hợp chạy theo nhu cầu thương mại, thì các chương trình đó có chú trọng đến văn háo nữa không? (mâu thuẫn văn hóa >< thương mại)