Bạn đang xem trang 1 / 5 trang

Văn hóa bản địa trong phát triển du lịch Sóc Trăng

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 3 19/05/15 11:19
gửi bởi mỷ tiên
Môn: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VĂN HÓA HỌC
GVHD: GS.TSKH Trần Ngọc Thêm
Lớp: CHVHH K15B
Học viên: Lý Mỷ Tiên
MSHV: 146031064012
Bài tập thực hành 1:

1. Phân tích cấu trúc của tên đề tài:
[Văn hóa bản địa] [trong phát triển du lịch] [Sóc Trăng]
2.Xác định đối tượng và phạm vi nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu: Văn hóa bản địa
Không gian: Sóc Trăng
Lĩnh vực: trong phát triển du lịch
Chủ thể: toàn chủ
Thời gian: toàn thời
3. Lập sơ đồ

Hình ảnh
4. Xác định các cặp đối lập cơ bản
- Văn hóa bản địa>< văn hóa du nhập từ bên ngoài-không rõ ràng, cần đi sâu nghiên cứu
- Trong Phát triển du lịch>< trong phát triển các ngành kinh tế khác-không rõ ràng, cần đi sâu nghiên cứu
- Sóc Trăng>< các tỉnh khác trong vùng Tây Nam Bộ -rõ ràng
=> Vấn đề cần đi sâu nghiên cứu: Tìm các giá trị văn hóa thuộc văn hóa bản địa của Sóc Trăng, Vai trò của văn hóa bản địa trong phát triển du lịch của tỉnh, Phát triển du lịch đã làm biến đổi các giá trị văn hóa bản địa của tỉnh như thế nào?

Re: Văn hóa bản địa trong phát triển du lịch Sóc Trăng

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 3 19/05/15 14:23
gửi bởi Vũ Ngân
Em xin góp ý một chút là em thấy Văn hóa bản địa hơi rộng quá. Mà cũng khó tách biệt được đâu là văn hóa bản địa, đâu là văn hóa ngoại lai trong một khu vực văn hóa. Cách chị xây dựng sơ đồ và phân tích thì theo như Đề tài thì hợp lý. Nhưng em cảm thấy đề tài này hơi rộng ạ. Giá mà có thể đi vào cụ thể hơn là lĩnh vực nào mà có thể phát triển du lịch ạ. Ví dụ như: Văn hóa lễ hội trong phát triển du lịch Sóc Trăng.

Re: Văn hóa bản địa trong phát triển du lịch Sóc Trăng

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 3 19/05/15 14:29
gửi bởi mỷ tiên
Văn hóa lễ hội có người nghiên cứu rồi em ạ. Do nó khó xác định nên mới cần nghiên cứu để xác định hehe :D
Còn về nó rộng quá khó xác định thì chị nghĩ chỉ cần phân theo cấu trúc văn hóa tổ chức, nhận thức, ứng xử rồi nhận diện thôi. Khi đi sâu thì chị cũng sẽ chỉ nhấn mạnh một số cái tiêu biểu, đóng vai trò chủ chốt để có thể thể hiện được vai trò của văn hóa bản địa trong du lịch
Cám ơn góp ý của e nha!

Re: Văn hóa bản địa trong phát triển du lịch Sóc Trăng

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 3 19/05/15 15:14
gửi bởi Tùy Duyên
Tiên ơi, nhìn vô sơ đồ chị thấy cấp độ zero không ổn, theo chị nên là văn hóa tộc người vì dân tộc thì chỉ có một là dân tộc Việt Nam còn tộc người thì có 54 dân tộc, mà ở Sóc Trăng thì văn hóa bản địa không chỉ có người Việt (Kinh), còn có người Khmer, người Hoa, người Chăm bản địa...
Chúc em thành công.

Re: Văn hóa bản địa trong phát triển du lịch Sóc Trăng

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 3 19/05/15 15:52
gửi bởi Tùy Duyên
Tiên ơi, nhìn vô sơ đồ chị thấy cấp độ zero không ổn, theo chị nên là văn hóa tộc người vì dân tộc thì chỉ có một là dân tộc Việt Nam còn tộc người thì có 54 dân tộc, mà ở Sóc Trăng thì văn hóa bản địa không chỉ có người Việt (Kinh), còn có người Khmer, người Hoa, người Chăm bản địa...
Chúc em thành công.

Re: Văn hóa bản địa trong phát triển du lịch Sóc Trăng

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 3 19/05/15 16:09
gửi bởi mỷ tiên
hi, lúc đầu em cũng định là "Văn hóa tộc người" nhưng nếu như vậy thì đề tài sẽ theo hướng khác, vậy thì em phải nghiên cứu văn hóa tộc người Khmer hoặc 1 tộc người nào đó. Còn cái này thì em không phải chỉ nghiên cứu văn hóa tộc người Khmer mà là nghiên cứu văn hóa bản địa của tỉnh Sóc Trăng, dù rằng có thể văn hóa tộc người Khmer sẽ đóng vai trò rất quan trọng nhưng bên cạnh đó cũng còn có văn hóa của một số tộc người khác.
Vậy nên em mới k để là Văn hóa tộc người, em mới để là Văn hóa dân tộc. Cám ơn chị đã góp ý nha :D

Re: Văn hóa bản địa trong phát triển du lịch Sóc Trăng

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 3 19/05/15 16:55
gửi bởi hlan_hlan
Hi chị Tiên, em chỉ có cái nhận xét là phần vấn đề đào sâu nghiên cứu của chị có 3 ý, ý nào cũng có thể độc lập trở thành một đề tài lớn hết á :D Nếu mà chị làm luận văn đề tài này thiệt thì có rất nhiều cái phải làm luôn hehe. CHị có thể suy nghĩ đến chuyện bỏ bớt 1 số ý. Ví dụ như tên đề tài của chị theo em hiểu sẽ là vai trò của văn hóa bản địa trong phát triển dụ lịch ST. Vậy ý "phát triển du lịch đã biến đổi văn hóa bản địa như thế nào" có thể lược bỏ. Vì nghiên cứu sự biến đổi của văn hóa bản địa thôi đã là đề tài lớn rồi :mrgreen:

Re: Văn hóa bản địa trong phát triển du lịch Sóc Trăng

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 3 19/05/15 18:59
gửi bởi May Huang
Em hông có góp ý nhưng thấy cái Chủ thể hơi khó hiểu, "toàn chủ" là sao chị :D, là tỉnh Sóc Trăng, hay người Sóc Trăng, hay văn hoá bản địa Sóc Trăng, hay các chủ thể phát triển du lịch Sóc Trăng (lễ hội, chùa chiền, tập quán, ẩm thực...). Hay toàn chủ là "hết luôn" mấy cái em kể, nếu vậy nhiều lắm nha!

Re: Văn hóa bản địa trong phát triển du lịch Sóc Trăng

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 4 20/05/15 8:49
gửi bởi mỷ tiên
Toàn chủ là không giới hạn chủ thể, lúc đầu chị định giới hạn là 1 tộc người, nhưng thấy có thể văn hóa bản địa của tỉnh ngoài tộc người Khmer thì còn có thể còn có văn hóa của tộc người khác nên chị để toàn chủ
Còn mấy cái em nói như là văn hoá bản địa Sóc Trăng-nó là đối tượng nghiên cứu, lễ hội, chùa chiền, tập quán, ẩm thực...-Cái này sẽ nằm trong nội dung khi chị đi sâu nghiên cứu VHBĐ :)

Re: Văn hóa bản địa trong phát triển du lịch Sóc Trăng

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 4 20/05/15 18:20
gửi bởi lengan92
Đề tài hay ạ
Nhưng văn hóa bản địa thì có rộgn quá không chị?
Chúc chị lm bài tốt nhé