Bạn đang xem trang 1 / 2 trang

Phong tục cưới hỏi của người Khmer ở Sóc Trăng d

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 6 29/05/15 0:50
gửi bởi nguyentrongan
Môn học: Phương pháp nghiên cứu khoa học
Giảng viên: GS. TSKH Trần Ngọc Thêm
Học viên: NGUYỄN TRỌNG ÂN
Lớp: Cao học Văn hóa học K15B

Bài tập thực hành 1:

Tên đề tài: Phong tục cưới hỏi của người Khmer ở Sóc Trăng dưới góc nhìn văn hóa học
1. Cấu trúc ngữ pháp
[Phong tục cưới hỏi] của [người Khmer] ở [Sóc Trăng] hiện nay [dưới góc nhìn văn hóa học]

2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
- Đối tượng: Phong tục cưới hỏi
- Phạm vi nghiên cứu
+ Chủ thể: người Khmer
+ Không gian: tỉnh Sóc Trăng
+ Thời gian: toàn thời gian
+ Cách thức: dưới góc nhìn văn hóa học

3. Lập sơ đồ

Hình ảnh

4. Các cặp đối lập cơ bản
PHONG TỤC CƯỚI HỎI >< TANG MA -> RÕ RÀNG
SÓC TRĂNG >< CÁC TỈNH KHÁC -> RÕ RÀNG
NGƯỜI KHMER >< NGƯỜI KINH, NGƯỜI HOA-> RÕ RÀNG
GÓC NHÌN VĂN HÓA HỌC >< GÓC NHÌN KHÁC -> KHÔNG RÕ RÀNG ->CẦN NGHIÊN CỨU

5. Vấn đề cần đào sâu nghiên cứu
Phong tục cưới hỏi của người Khmer ở khác người Kinh, Hoa ở Sóc Trăng như thế nào, giữa phong tục cưới hỏi của cùng người Khmer nhưng ở các tỉnh khác như thế nào? Các yếu tố dẫn đến sự khác biệt
Hiện trạng phong tục cưới hỏi trong đời sống văn hóa cuả người Khmer như thế nào?

Re: Phong tục cưới hỏi của người Khmer ở Sóc Trăng d

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 6 29/05/15 0:52
gửi bởi nguyentrongan
Bài tập thực hành 2
Môn học: Phương pháp nghiên cứu khoa học
Giảng viên: GS. TSKH Trần Ngọc Thêm
Học viên: NGUYỄN TRỌNG ÂN
Lớp: Cao học Văn hóa học K15B

I. ĐỊNH VỊ ĐỐI TƯỢNG:
Đối tượng: Phong tục cưới hỏi
+ Chủ thể: người Khmer
+ Không gian: tỉnh Sóc Trăng
+ Thời gian: tính từ thế kỷ 19 đến nay

II. ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN

1.1. Cơ sở lý luận
1.1.1. Các khái niệm
- Khái niệm phong tục
- Khái niệm tộc người
1.1.2. Các lý thuyết tiếp cận
-Lý thuyết giao lưu và tiếp biến văn hóa
- Lý thuyết địa văn hóa
1.2. Cơ sở thực tiễn
- Khái quát về tỉnh sóc Trăng
- Sơ lược về văn hóa vật chất, tinh thần của người Khmer

CHƯƠNG 2: GIÁ TRỊ VĂN HÓA TRONG PHONG TỤC CƯỚI HỎI CỦA NGƯỜI KHMER Ở SÓC TRĂNG
2.1. Trong văn hóa nhận thức về phong tục cưới hỏi
2.2. Trong văn hóa tổ chức cưới hỏi
2.3. Trong văn hóa ứng xử thể hiện trong phong tục cưới hỏi
CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG VỀ PHONG TỤC CƯỚI CỦA NGƯỜI KHMER VÀ MỘT SỐ ĐỀ XUẤT
3.1. Thực trạng phong tục cưới hỏi của người khmer ở Sóc Trăng
3.1. Hướng bảo tồn và phát huy
KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Re: Phong tục cưới hỏi của người Khmer ở Sóc Trăng d

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 6 29/05/15 6:28
gửi bởi mỷ tiên
Theo em nghĩ thì chổ cơ sở lý luận mình nêu khái niệm tộc người thì có cần thiết không nhỉ, nếu có nêu thì cũng nên nêu văn hóa tộc người chứ
Còn phần thực tiễn thì em nghĩ là mình chỉ cần nêu Sơ lược về văn hóa phong tục của người Khmer là được rồi.

Re: Phong tục cưới hỏi của người Khmer ở Sóc Trăng d

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 7 30/05/15 19:53
gửi bởi Si Wa Niê
Theo em thấy thì trong quá trình viết chương 2 có lẽ mình cũng đã nêu thực trạng trong đó, nên mình có nhất thiết phải thêm 3.1 đó không ạ?

Re: Phong tục cưới hỏi của người Khmer ở Sóc Trăng d

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 2 01/06/15 12:46
gửi bởi Nguyễn Thảo
Dear bạn Ân,
Để là một đề cương chi tiết thì trong mỗi tiểu mục bạn phải có các tiểu mục nhỏ nữa. Ví dụ trong văn hóa tổ chức đám cưới thì phải có tiểu mục như tổ chức trước ngày cưới, trong ngày cưới,...hay là tổ chức lễ cưới mang tính chất cộng đồng, cá nhân...Theo mình các tiểu mục khác cũng phải như thế.

Re: Phong tục cưới hỏi của người Khmer ở Sóc Trăng d

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 2 01/06/15 22:27
gửi bởi thanhtuyenchvhh
Chào Ân. Em nên tìm hiểu thêm về đề cương chi tiết, có thể lên thư viện mượn luận văn để đọc. Đề cương của Ân quá sơ sài.
Mong Ân làm tốt hơn.

Re: Phong tục cưới hỏi của người Khmer ở Sóc Trăng d

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 5 11/06/15 16:09
gửi bởi nguyentrongan
Bài tập thực hành 2
Môn học: Phương pháp nghiên cứu khoa học
Giảng viên: GS. TSKH Trần Ngọc Thêm
Học viên: NGUYỄN TRỌNG ÂN
Lớp: Cao học Văn hóa học K15B

I. ĐỊNH VỊ ĐỐI TƯỢNG:
Đối tượng: Phong tục cưới hỏi
+ Chủ thể: người Khmer
+ Không gian: tỉnh Sóc Trăng
+ Thời gian: tính từ thế kỷ 19 đến nay

II. ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN
1.1. Cơ sở lý luận
1.1.1. Các khái niệm
- Khái niệm phong tục, phong tục cưới hỏi
- Khái niệm tộc người
1.1.2. Các lý thuyết tiếp cận
-Lý thuyết giao lưu và tiếp biến văn hóa
- Lý thuyết địa văn hóa
1.2. Cơ sở thực tiễn
- Định vị không gian, thời gian, chủ thể
CHƯƠNG 2: GIÁ TRỊ VĂN HÓA TRONG PHONG TỤC CƯỚI HỎI CỦA NGƯỜI KHMER Ở SÓC TRĂNG NHÌN TỪ VĂN HÓA VẬT CHẤT VÀ VĂN HÓA TINH THẦN
2.1. Nhìn từ văn hóa vật chất
2.2. Nhìn từ văn hóa tinh thần
CHƯƠNG 3: GIÁ TRỊ VĂN HÓA TRONG PHONG TỤC CƯỚI HỎI CỦA NGƯỜI KHMER Ở SÓC TRĂNG NHÌN TỪ GIAO LƯU TIẾP BIẾN VĂN HÓA
3.1. Trong giao lưu tiếp biến với người Việt
3.2. Trong giao lưu tiếp biến với người Hoa


KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Re: Phong tục cưới hỏi của người Khmer ở Sóc Trăng d

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 5 11/06/15 16:10
gửi bởi nguyentrongan
cám ơn góp ý của mọi người
vừa sửa bài xong
mọi người xem giúp nhé!

Re: Phong tục cưới hỏi của người Khmer ở Sóc Trăng d

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 5 18/06/15 10:27
gửi bởi HueDang
Chào anh Ân
Em có một số góp ý bài của anh:
Chương 1: phần cơ sở lý luận nên bổ sung thêm lý thuyết văn hóa tộc người, lý thuyết vùng văn hóa. Phần cở sở thực tiễn bổ sung thêm phần phong tục- lễ hội
Chương 2: nên để là đặc trưng và giá trị văn hóa trong...
- Đặc trưng: văn hóa vật chất và văn hóa tinh thần
- Giá trị: cá nhân/ cộng đồng/ tộc người ( bản sắc văn hóa của người Khmer)
Em chi góp ý như vậy thôi.
Chúc anh làm bài thành công

Re: Phong tục cưới hỏi của người Khmer ở Sóc Trăng d

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 5 18/06/15 14:32
gửi bởi Vũ Ngân
Chào anh Ân,
Em đồng ý với cị Huệ và cũng nghĩ anh nên bổ sung thêm trong phần Cơ sở thực tiễn về Tổng quan phong tục của người Khmer, đồng thời giới thiệu về phong tục cưới hỏi trước khi xuống Chương hai và Ba là về Giá trị ạ.
Chúc anh làm bài tốt.