Bạn đang xem trang 1 / 3 trang

Tang lễ của Đạo Cao Đài dưới góc nhìn văn hóa

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 3 21/02/17 21:23
gửi bởi Ngô Thanh Đây
Môn: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VĂN HÓA HỌC
GVHD: GS.VS.TSKH TRẦN NGỌC THÊM
Học viên: Ngô Thanh Đây
Lớp: Cao học văn hóa học K17A
MSHV: 166031064004

Bài tập thực hành 1: Chọn một đề tài nghiên cứu. Phân tích đề tài đã chọn. (phân tích cấu trúc tên đề tài; xác định đối tượng và phạm vi nghiên cứu; lập sơ đồ; xác định các cặp đối lập cơ bản; xác định các vấn đề cần đi sâu nghiên cứu)
Bài làm:
Tên đề tài: Tang lễ của Đạo Cao Đài dưới góc nhìn văn hóa
1. Phân tích cấu trúc ngữ pháp của tên đề tài:
- Cụm từ trung tâm: tang lễ của Đạo Cao Đài
- Cụm từ định tố: dưới góc nhìn văn hóa
2. Xác định đối tượng phạm vi nghiên cứu:
- Đối tượng: tang lễ của Đạo Cao Đài
-Chủ thể: Cộng đồng tín đồ Cao Đài
- Không gian: Nam Bộ
- Thời gian: Hiện nay
3.Lập sơ đồ:
Hình ảnh

Re: Tang lễ của Đạo Cao Đài dưới góc nhìn văn hóa

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 3 21/02/17 21:26
gửi bởi Hiếu Thảo K17A
chèn thêm sơ đồ đi Đây

Re: Tang lễ của Đạo Cao Đài dưới góc nhìn văn hóa

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 3 21/02/17 21:38
gửi bởi Ngô Thanh Đây
chẳng hiểu sao lại chèn không được! :oops:

Re: Tang lễ của Đạo Cao Đài dưới góc nhìn văn hóa

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 4 01/03/17 15:35
gửi bởi Ngô Thanh Đây
Đề cương sơ thảo
Chương 1. Những vấn đế chung
1.1. Văn hóa và văn hóa tôn giáo
1.1.1. Văn hóa
1.1.2. Văn hóa tôn giáo
1.2. Vài nét về đạo Cao Đài
1.2.1. Lịch sử hình thành đạo Cao Đài
1.2.2. Hệ thống tổ chức của đạo Cao Đài
1.2.3. Các nghi lễ trong đạo Cao Đài
1.3. Đời sống văn hóa của cư dân vùng Nam Bộ
1.3.1. Tín ngưỡng thờ Trời
1.3.2. Quan niệm về cuộc sống và cái chết
Chương 2. Văn hóa nhận thức trong tang lễ của Đạo Cao Đài
2.1. Nhận thức về vũ trụ
2.1.1. Cõi Thiêng đàng
2.1.2. Các tầng trời
2.1.3. Cõ địa ngục
2.2. Nhận thức về con người
2.2.1. Con người và đấng Thượng Đế
2.2.2. Con người với con người
Chương 3. Văn hóa tổ chức và ứng xử trong tang lễ của đạo Cao Đài
3.1. Văn hóa tổ chức
3.1.1. Tổ chức trong các nghi lễ
3.1.2. Tổ chức khi an táng
3.2. văn hóa ứng xử
3.2.1. Ứng xử với môi trường tự nhiên
3.2.2. Ứng xử với môi trường xã hội
3.2.3. Ứng xử với người quá cố

Re: Tang lễ của Đạo Cao Đài dưới góc nhìn văn hóa

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 5 02/03/17 17:18
gửi bởi Nguyễn Hiền VHHK17A
Phần 1.3 Tín ngưỡng thờ trời có liên quan gì đến tang ma k?

Re: Tang lễ của Đạo Cao Đài dưới góc nhìn văn hóa

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 5 02/03/17 17:27
gửi bởi Hiếu Thảo K17A
Phần ứng xử, theo Thảo ứng xử với môi trường xã hội có bao gồm cả ứng xử với người quá cố đó Đây.

Re: Tang lễ của Đạo Cao Đài dưới góc nhìn văn hóa

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 5 02/03/17 18:21
gửi bởi Lê T. Ngọc Hà
Chào Đây,

Hà thấy đề tài này cũng khá hay, nhất là với người chưa biết gì về đạo Cao Đài như mình. Mình có chút góp ý sau.
Trong bài tập 1 hình như Đây vẫn chưa tìm các cặp đối lập, Đây bổ sung thêm nhé.
Trong đề cương, chương 1 Hà nghĩ Đây nên chia rõ ràng ra phần Cơ sở lý luận và Cơ sở thực tiễn, và phần đời sống người dân Nam Bộ thì Hà thấy nằm trong thực tiễn, trong đó nên thêm vào một phần nói về đạo Cao Đài ở Nam Bộ nữa.

Thân.

Re: Tang lễ của Đạo Cao Đài dưới góc nhìn văn hóa

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 5 02/03/17 18:41
gửi bởi lê quốc duy
Chào anh Đây,
Ở tiểu mục 1.3.1. Tín ngưỡng thờ Trời nên em nghĩ anh nên bỏ sung khái niệm tín ngưỡng ở phần cơ sở lý luận.
Ở tiểu mục 1.3.2. Quan niệm về cuộc sống và cái chết vì vậy em nghĩ ở chương 2, anh có thể đưa mục quan niệm về sống và chết của tín đồ đạo Cao Đài sẽ rõ và sâu hơn cho chương 2.
Ở chương 3: tiểu mục 3.2.3. Ứng xử với người quá cố thì nó đã nằm trong tiểu mục 3.2.2. Ứng xử với môi trường xã hội (bởi mặc dù người quá cố nhưng họ vẫn được xem như là thành viên của cộng đồng, của xã hội)

Re: Tang lễ của Đạo Cao Đài dưới góc nhìn văn hóa

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 5 02/03/17 20:38
gửi bởi Ngô Thanh Đây
Hiếu Thảo K17A đã viết:Phần ứng xử, theo Thảo ứng xử với môi trường xã hội có bao gồm cả ứng xử với người quá cố đó Đây.

gửi Thảo!
cảm ơn Thảo đã góp ý. mình sẽ xem lại
Thanh Đây

Re: Tang lễ của Đạo Cao Đài dưới góc nhìn văn hóa

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 5 02/03/17 20:57
gửi bởi Ngô Thanh Đây
lê quốc duy đã viết:Chào anh Đây,
Ở tiểu mục 1.3.1. Tín ngưỡng thờ Trời nên em nghĩ anh nên bỏ sung khái niệm tín ngưỡng ở phần cơ sở lý luận.
Ở tiểu mục 1.3.2. Quan niệm về cuộc sống và cái chết vì vậy em nghĩ ở chương 2, anh có thể đưa mục quan niệm về sống và chết của tín đồ đạo Cao Đài sẽ rõ và sâu hơn cho chương 2.
Ở chương 3: tiểu mục 3.2.3. Ứng xử với người quá cố thì nó đã nằm trong tiểu mục 3.2.2. Ứng xử với môi trường xã hội (bởi mặc dù người quá cố nhưng họ vẫn được xem như là thành viên của cộng đồng, của xã hội)

Gửi Quốc Duy!
cảm ơn Duy đã góp ý.
phần lý luận của "tín ngưỡng" mình sẽ đề cập đến trong phần "văn hóa tôn giáo"
còn phần 1.3.2. "Quan niện về cuộc sống và cái chết" ở đây mình nói đến người dân Nam bộ nói chung, trong đó có tín đồ Cao Đài và các tôn giáo bản địa khác như Hòa Hảo, Ngũ Sơn Kỳ Hương.. Mình không đưa xuống chương 2 vì, trong chương 2 khi nói về "nhận thức con người và đấng Thượng Đế" và "nhận thức về con người với con người" thì đã bao hàm cả quan niệm về cuộc sống và cái chết rồi.
về phần "ứng xử với người quá cố" mình sẽ xem lại
cảm ơn Duy!
Thanh Đây


Thanh Đây