Năng lực giao tiếp liên văn hoá của sinh viên Việt Nam trong
Chuyên đề: PP Nghiên cứu Khoa học
NCS: Văn Thị Nhã Trúc - K10
Các ACE vui lòng góp ý giúp. Cảm ơn nhiều
Đề tài: Năng lực giao tiếp liên văn hoá của sinh viên Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hoá
1. Cấu trúc (NP) của tên đề tài:
[Năng lực giao tiếp liên văn hoá] của [sinh viên] [Việt Nam] trong [bối cảnh toàn cầu hoá]
- Cụm từ trung tâm -> Đối tượng nghiên cứu: Năng lực giao tiếp liên văn hoá
- Định tố [sinh viên VN]
2. Đối tượng nghiên cứu: Năng lực giao tiếp liên văn hoá (Năng lực GTLVH)
Giới hạn CKT:
- Giới hạn chủ thể: Sinh viên đại học
- Giới hạn không gian: Việt Nam
- Giới hạn thời gian: Chủ yếu trong giai đoạn hiện nay
4. Sơ đồ:

5. Các cặp đối lập cơ bản:
a. GT nội văn hoá hay GT liên văn hoá -> rõ ràng
b. SV hay các chủ thể khác -> rõ ràng
c. Năng lực GTLVH của SV VN cao hay thấp? -> chưa rõ -> cần nghiên cứu
NCS: Văn Thị Nhã Trúc - K10
Các ACE vui lòng góp ý giúp. Cảm ơn nhiều
Đề tài: Năng lực giao tiếp liên văn hoá của sinh viên Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hoá
1. Cấu trúc (NP) của tên đề tài:
[Năng lực giao tiếp liên văn hoá] của [sinh viên] [Việt Nam] trong [bối cảnh toàn cầu hoá]
- Cụm từ trung tâm -> Đối tượng nghiên cứu: Năng lực giao tiếp liên văn hoá
- Định tố [sinh viên VN]
2. Đối tượng nghiên cứu: Năng lực giao tiếp liên văn hoá (Năng lực GTLVH)
Giới hạn CKT:
- Giới hạn chủ thể: Sinh viên đại học
- Giới hạn không gian: Việt Nam
- Giới hạn thời gian: Chủ yếu trong giai đoạn hiện nay
4. Sơ đồ:

5. Các cặp đối lập cơ bản:
a. GT nội văn hoá hay GT liên văn hoá -> rõ ràng
b. SV hay các chủ thể khác -> rõ ràng
c. Năng lực GTLVH của SV VN cao hay thấp? -> chưa rõ -> cần nghiên cứu