Đề tài: PHẬT GIÁO ẤN ĐỘ - SỰ RA ĐỜI VÀ NHỮNG QUAN NIỆM CƠ BẢN
DẪN NHẬP 1. Lý do chọn đề tài 2. Mục đích nghiên cứu 3. Lịch sử vấn đề 4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn 6. Phương pháp nghiên cứu và nguồn tư liệu 7. Bố cục của đề tài Chương 1: Khái niệm Phật giáo – Điều kiện tự nhiên – xã hội dẫn đến sự hình thành Phật giáo Ấn Độ 1.1. Khái niệm Phật giáo 1.2. Khái quát về đất nước Ấn Độ 1.2.1 Địa hình 1.2.2 Khí hậu 1.2.3 Văn hoá – xã hội Chương 2: Quá trình ra đời và truyền bá Phật giáo ở Ấn Độ 2.1. Phật giáo ra đời ở Ấn Độ 2.1.1. Bối cảnh xã hội 2.1.2. Lịch sử ra đời của Phật giáo 2.2. Lịch sử truyền bá Phật giáo tại Ấn Độ 2.3. Sự phát triển của Phật giáo Chương 3: Những quan niệm cơ bản của Phật giáo 3.1. Tứ diệu đế 3.1.1. Khổ đế 3.1.2. Tập đế 3.1.3. Diệt đế 3.1.4. Đạo đế 3.2. Quan niệm về nhân sinh 3.3. Quan niệm về sự giải thoát KẾT LUẬN TÀI LIỆU THAM KHẢO
chào chị! em đã có xem qua phần sơ đồ của chị. nhìn chung thì ổn, nhưng nhìn vào sơ đồ thì e thấy sơ đồ theo huuớng châm Islam. vậy đề tài của chị là đi nghiên chứu tín ngưỡng của người Chăm Islam thôi, ko nghiên cứu CHăm Bani. ( có phải ở VN chỉ có CHăm Islam?). vài đóng góp ý kiến. chúc chị làm bài tốt!
Hi Hà! Về đề cương chi tiết Phật giáo Ấn Độ, Thủy có góp ý thế này: Chương 1, Ha tóm gọn lại hoặc đặt lại một cái tên cho gọn và khái quát hơn ví dụ như là Những tiền đề lý luận..và cơ sở hình thành PG Ấn Độ chẳng hạn, còn chương 2 và 3 thì Thủy thấy ổn rồi.
Hi Hà! Mình có xem qua phần sơ đồ của Hà, theo ý kiến của mình thì ở phần chủ thể- mục Chăm Bà Ni và Chăm Islam có thể ghi là cấp độ 2; K là cấp độ 3 và T là cấp độ 4. Hà nên làm 1 ô nhỏ-ghi là chủ thể-bao hàm cả 3 cấp độ Trong phần Chăm Bà Ni và Chăm Islam Hà để mũi tên hơi kì, nếu được thì Hà sửa mũi tên lại để nhìn sơ đồ nó đẹp hơn!
Đây là đề cương mới của mình. PHẬT GIÁO ẤN ĐỘ - SỰ RA ĐỜI VÀ NHỮNG QUAN NIỆM CƠ BẢN DẪN NHẬP 1 1. Lý do chọn đề tài 1 2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 1 3. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn 2 4. Lịch sử vấn đề 2 5. Mục đích nghiên cứu 2 6. Phương pháp nghiên cứu và nguồn tư liệu 2 7. Bố cục 2 MỤC LỤC 1 Chương 1 KHÁI NIỆM 1 Chương 2 QUÁ TRÌNH RA ĐỜI VÀ TRUYỀN BÁ CỦA PHẬT GIÁO 3 1. Khái quát về đất nước Ấn Độ 3 1.1. Địa hình 3 1.2. Khí hậu 5 1.3. Văn hoá, xã hội 5 2. Phật giáo ra đời ở Ấn Độ 7 2.1. Bối cảnh xã hội 7 2.2. Lịch sử ra đời của Phật giáo 8 1. Lịch sử truyền bá Phật giáo tại Ấn Độ 11 2. Sự phát triển của Phật giáo 12 Chương 3 NHỮNG QUAN NIỆM CƠ BẢN CỦA PHẬT GIÁO 14 1. Tứ diệu đế 14 1.1. Khổ đế (Dukkha) 14 1.2. Tập đế (Samudaya) 15 1.3. Diệt đế (Nirodha) 16 1.4. Đạo đế (Magga) 17 2. Quan niệm về nhân sinh 18 3. Quan niệm về sự giải thoát (Niết bàn) 21 KẾT LUẬN 23 TÀI LIỆU THAM KHẢO 24
Chào em! Em tìm hiểu về "PHẬT GIÁO ẤN ĐỘ - SỰ RA ĐỜI VÀ NHỮNG QUAN NIỆM CƠ BẢN" Đề tài này nếu em triển khai tốt, sẽ có ý nghĩa rất lớn cho những ai tìm hiểu về Phật giáo Ấn Độ. Chị có một số góp ý sau: 1. Em lên cân đối lại đề tái của mình, Chương I, quá ngắn. 2. Cách đánh số thứ tự mục trong chương II, Chưa hợp lý. Em kiểm tra lại nhé. Chúc em làm bài tốt
Theo mình, nếu là đề tài rộng lớn như vậy thì không thể nào bỏ qua những cái "nhỏ bé" nhưng không kém phấn quan trọng. Quả thật, sẽ thật khó khăn khi bạn triển khai đề tài này và xây dựng đề cương nếu thiếu những phần "nhỏ bé".
Vấn đề mà mình muốn đề cập đến ở đây là những cái riêng tồn tại trong những cái chung. Ở cấp độ C, sẽ là thiếu sót nếu bạn chỉ đề cập đến Chăm Islam và Chăm Bàni mà bỏ qua Chăm H'roi và Chăm Ahier. Mình tin rằng sẽ có sự phân biệt cơ bản về các loại hình tín ngưỡng của những nhóm Chăm này. Hy vọng đề tài của bạn sẽ bổ sung thêm những ý kiến đóng góp của mình. Nếu không bổ sung, xin bạn giải thích lý do.
Một bước khá quan trọng khi xây dựng sơ đồ là bạn nên tô đậm những phần chính của đề tài. Như thế, mọi người sẽ dễ dàng quan sát và đánh giá đề tài của bạn hơn. Chào bạn.