Vận dụng phương pháp dịch lý phân tích hiện tượng ngoại tình ở Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay
Bài tập 1: Chọn đề tài, phân tích mâu thuẫn và vận dụng phương pháp dịch lý để tìm hiểu
Hiện nay, cuộc sống hiện đại và phóng khoáng hơn kéo theo hiện tượng ngoại tình cũng diễn ra nhiều hơn – đặc biệt ở TP.HCM, khu vực đông dân và có nền kinh tế phát triển bậc nhất của cả nước. Thử áp dụng phương pháp dịch lý để phân tích hiện tượng ngoại tình tại khu vực TP.HCM hiện nay nhằm hiểu rõ hơn về vấn đề này dưới góc nhìn mới – góc nhìn văn hóa học qua phương pháo dịch lý.
- Xác định mâu thuẫn:
Nhu cầu thay đổi,tìm kiếm sự mới lạ trong đời sống tình cảm vợ chồng (thiên về dương tính) > < duy trì sự ổn định, chung thủy của truyền thống hôn nhân gia đình (thiên về âm tính).
- Tính tương hiện:
Trước hết, cần khẳng định: không phải mọi trường hợp ngoại tình đều là xấu và đáng bị lên án -> sở dĩ đặt ra điều này để tránh cái nhìn cực đoan một chiều. Có rất nhiều nguyên nhân đưa người chồng/ vợ đến ngoại tình nhưng tùy thuộc vào từng hoàn cảnh riêng biệt mà có cách nhìn nhận cho đúng.
Phân tích khía cạnh mâu thuẫn của vấn đề sẽ thấy trong khía cạnh này ẩn chứa điều mà khía cạnh kia hướng đến và ngược lại – tức trong âm có dương và trong dương có âm.
• Nhu cầu thay đổi, tìm kiếm sự mới lạ trong đời sống vợ chồng:
Khi không còn sự hứng thú và yêu thích trong đời sống vợ chồng -> vợ/ chồng cảm thấy nhàm chán, muốn thay đổi và dễ đến với những cảm giác mới lạ khiến mình hào hứng hơn.
Trong quá trình tiếp cận sự thay đổi và cảm giác mới ấy, rất nhiều người không công khai mà tìm cách che giấu, nói dối, lẩn tránh vợ/ chồng => mục đích: vẫn duy trì được sự ổn định của gia đình mình.
Như vậy: trong việc thay đổi, tìm cảm giác mới lạ (+) vẫn có nhu cầu muốn gìn giữ tính truyền thống của gia đình (-).
• Duy trì sự ổn định, chung thủy:
Truyền thống hôn nhân với sự duy trì những trật tự ổn định dễ khiến vợ/chồng rơi vào cảm giác nhàm chán và mòn cũ => Nhu cầu mong muốn có sự thay đổi, mới mẻ để đem lại không khí mới, hâm nóng tình cảm chồng/ vợ là điều nhiều người mong đợi.
=> Như vậy: trong sự ổn định của truyền thống gia đình (-) vẫn có những mong muốn cho sự bất ngờ và thay đổi mới mẻ (+) để không khí gia đình không nhàm chán.
- Tính tương hóa:
• Nhiều khi, sự thay đổi trong đời sống tình cảm vợ chồng bằng cách ngoại tình (+) lại là để nhằm duy trì sự ổn định của đời sống gia đình (-):
Hai vợ chồng, khi không còn tình yêu nhưng vẫn phải chung sống vì con cái – muốn duy trì trật tự cũ nhưng không tìm thấy sự thỏa mãn -> tìm đến người thứ 3 – chấp nhận sống ngoại tình thay vì ly hôn, làm phá bỏ mái ấm đang có.
Một người chồng không tìm thấy sự thỏa mãn ở vợ nhưng vẫn còn tình cảm và hoàn toàn không muốn phá bỏ hạnh phúc gia đình -> tìm đến nhân tình thay vì âm thầm chịu đựng và xung đột với vợ.
• Nhu cầu mong muốn duy trì sự ổn định, chung thủy trong đời sống vợ chồng (-) đôi khi lại hóa ra/ đẩy nửa kia đến việc muốn thay đổi, tìm cách thoát ra khỏi trật tự nhàm chán (+).
Chồng/vợ do quá yêu chồng, muốn giữ tổ ấm không bị xâm phạm nên ra sức tìm cách kiểm soát/ ghen tuông khiến người kia mệt mỏi, ngột ngạt -> muốn thay đổi -> ngoại tình.
- Tính hướng hòa:\
Giải pháp đặt ra là: làm thế nào để đem lại sự mới lạ, thay đổi cuốn hút trong đời sống gia đình mà vẫn duy trì được sự ổn định, chung thủy.
Nhiều người vợ/ chồng biết nửa kia ngoại tình nhưng vẫn âm thầm chấp nhận vì muốn gìn giữ trật tự gia đình cũ và không ít người biết ngoại tình là vi phạm pháp luật, lòng chung thủy nhưng vẫn làm vì nhu cầu của bản thân.
Bên cạnh đó, cũng có những người vợ/ chồng tìm đến người thứ 3 như một cách chia sẻ, tìm kiếm được một người thực sự yêu và hiểu mình, Khi cảm thấy người thứ 3 là thực sự cần thiết và cuộc hôn nhân cũ đem lại quá nhiều mệt mỏi => nên chọn giải pháp ly hôn thay vì âm thầm chịu đựng.
Người chồng/ vợ tìm đến ngoại tình do nhiều nguyên nhân: mâu thuẫn trong đời sống vợ chồng, sự kiểm soát khiến mệt mỏi từ người vợ, quá nhàm chán vì vợ/ chồng mất dần sức hấp dẫn trong mắt chồng (áo quần xuề xòa, luộm thuộm…)… Để khắc phục điều này, giải pháp là phải luôn biết cách tạo bất ngờ, mới mẻ cho nhau. Chính sự mới mẻ, luôn làm mới bản thân và tạo những bí ẩn sẽ khiến người kia luôn cảm thấy cuốn hút và không nhàm chán.
Bài tập 2: Phân tích và lập cấu trúc cho đề tài “Hiện tượng ngoại tình ở TP.HCM trong giai đoạn hiện nay”.
A) Phân tích đề tài:Từ khóa: “ngoại tình”, “TPHCM”, “giai đoạn hiện nay”
Danh từ trung tâm: “Hiện tượng ngoại tình”
Định tố 1: “TP.HCM”
Định tố 2: “giai đoạn hiện nay”.
B) Lập cấu trúc cho đề tài:Cấp 0: văn hóa gia đình
C Đ1 chủ thể: ngoại tình - chung thủy
C Đ2 Không gian: Phương Tây TP.HCM Phương Đông
CĐ3: Thời gian: Xưa hiện nay mai sau
Mới học và ap dụng phương pháp của thầy cho 2 bài tập đầu tiên nên chắc chắn không tránh khỏi sai sót. Mong mọi người có gì đóng góp thêm cho đề tài của em để hiểu hơn về phương pháp dịch lý cũng như cách phân tích, lập cấu trúc đề tài ạ!







