chè xanh xứ Nghệ trong giao tiếp

Đây là nơi các thành viên Diễn đàn trao đổi các vấn đề về phương pháp luận và phương pháp học tập và nghiên cứu văn hoá học...

Re: chè xanh xứ Nghệ trong giao tiếp

Gửi bàigửi bởi quang_vinhk3 » Thứ 2 04/04/11 20:02

Mình cũng đồng tình với bạn Nghìn. Bạn xem xét mốc 1986 xem sao ha!
Vẫn ngỡ như là...
RANDOM_AVATAR
quang_vinhk3
 
Bài viết: 38
Ngày tham gia: Thứ 7 10/10/09 9:46
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: chè xanh xứ Nghệ trong giao tiếp

Gửi bàigửi bởi truong han chu » Thứ 2 04/04/11 22:03

cảm ơn ý kiến của Nghìn và Vĩnh, tớ sẽ kiểm tra lại mốc thời gian.
Xứ Nghệ bây giờ là hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh nhưng trong tâm thức mọi người thì nó vẫn chỉ là xứ Nghệ thôi. Có lẽ mình nên nghiên cứu lại xem có nên thay từ xứ Nghệ bằng từ hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh cho hợp thời đại không.
Hình đại diện của thành viên
truong han chu
 
Bài viết: 56
Ngày tham gia: Thứ 5 31/12/09 10:56
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: chè xanh xứ Nghệ trong giao tiếp

Gửi bàigửi bởi thanhmai956140036 » Thứ 3 05/04/11 10:36

mình nghĩ cấp độ o của bạn có cái gì đó không được thích hợp cho lắm, mình nghĩ là thức uống truyền thống được không bạn. mà bạn có thể giải thích vì sao lại chọn mốc thời gian là 1945 không
hạnh phúc đã mỉm cười với em
Hình đại diện của thành viên
thanhmai956140036
 
Bài viết: 54
Ngày tham gia: Thứ 7 06/02/10 23:42
Đến từ: lớp vhh09
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: chè xanh xứ Nghệ trong giao tiếp

Gửi bàigửi bởi truong han chu » Thứ 3 05/04/11 12:44

thanhmai956140036 đã viết:mình nghĩ cấp độ o của bạn có cái gì đó không được thích hợp cho lắm, mình nghĩ là thức uống truyền thống được không bạn. mà bạn có thể giải thích vì sao lại chọn mốc thời gian là 1945 không

Chọn thức uống truyền thống thì mình làm sao thấy được cái mâu thuẫn trong đề tài, cái gì cũng có thời kì rực rỡ của nó, rồi bình ổn và tàn suy. Cái đang tàn suy ở đây chính là thời nay người xứ Nghệ cũng dùng các đồ uống đóng chai, đồ uống công nghiệp trong giao tiếp thay thế cho "đọi chè xanh" truyền thống, đặc biệt là trong giới trẻ, do đó mình chọn CD0 là các loại đồ uống.
Vấn đề mốc thời gian, bạn nên đọc lại những bình luận đã được up lên trong đề tài này để biết.
Mình nghĩ vấn đề thời gian mình cần xem xét lại và mình sẽ trả lời cụ thể mốc thời gian cho Mai và các bạn rõ.
Hình đại diện của thành viên
truong han chu
 
Bài viết: 56
Ngày tham gia: Thứ 5 31/12/09 10:56
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: chè xanh xứ Nghệ trong giao tiếp

Gửi bàigửi bởi quang an » Thứ 3 05/04/11 19:19

Trong sơ đồ, bạn xếp nước uống đóng chai cùng một cấp độ với trà và chè xanh liệu có hợp lý không, thực ra thì có nhiều loại nước đóng chai là trà và chè xanh đấy...
RANDOM_AVATAR
quang an
 
Bài viết: 25
Ngày tham gia: Thứ 7 02/10/10 6:42
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: chè xanh xứ Nghệ trong giao tiếp

Gửi bàigửi bởi truong han chu » Thứ 4 06/04/11 8:51

mình không nói "nước uống đóng chai" mà là "đồ uống đóng chai". Đồ uống đóng chai chỉ những thức uống giải khát làm sẵn và tất nhiên trong đó có "trà/chè". Nhưng loại trà/chè đó là đồ uống công nghiệp khác hẳn với đối tượng nghiên cứu của mình là loại thứ trà và chè xanh được chế biến theo phương pháp thủ công truyền thống.
Hình đại diện của thành viên
truong han chu
 
Bài viết: 56
Ngày tham gia: Thứ 5 31/12/09 10:56
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: chè xanh xứ Nghệ trong giao tiếp

Gửi bàigửi bởi truong han chu » Thứ 6 08/04/11 10:56

mình tìm được thông tin về danh xưng Xứ Nghệ, mọi người đọc và cho mình xin ý kiến Xứ Nghê = Nghệ An hay Xứ Nghệ = Hà Tĩnh + Nghệ An :roll:
Xứ Nghệ là tên chung của vùng Hoan Châu cũ (bao gồm cả Nghệ An và Hà Tĩnh) từ thời nhà Hậu Lê. Hai tỉnh này cùng chung một vùng văn hóa gọi là văn hóa Lam Hồng, có chung biểu tượng là núi Hồng - sông Lam. Núi Hồng Lĩnh nằm trọn trong đất Hà Tĩnh và sông Lam nằm ở ranh giới giữa Nghệ An và Hà Tĩnh. Trung tâm của Xứ Nghệ nằm ở hai bên dòng sông Lam là phủ Đức Quang và phủ Anh Đô khi xưa, tức là các huyện Hương Sơn, Đức Thọ, Can Lộc, Nghi Xuân, thị xã Hồng Lĩnh của Hà Tĩnh và các huyện Thanh Chương, Nghi Lộc, thành phố Vinh, Hưng Nguyên, Nam Đàn, Đô Lương, Anh Sơn của Nghệ An ngày nay.
Danh xưng Nghệ An có từ năm 1030 thời nhà Lý, niên hiệu Thiên Thành thứ 2 đời Lý Thái Tông. Lúc đó gọi là Nghệ An châu trại, sau đó thì đổi thành trại Nghệ An rồi Nghệ An phủ, Nghệ An thừa tuyên. Năm 1490, vua Lê Thánh Tông (niên hiệu Hồng Đức thứ 21) đổi tên từ Nghệ An thừa tuyên thành xứ Nghệ An (gọi tắt là xứ Nghệ) đồng thời với các đơn vị hành chính khác lúc bấy giờ như: xứ Kinh Bắc, xứ Sơn Nam, xứ Đông, xứ Đoài, xứ Thanh Hóa, xứ Lạng Sơn... Năm 1831, thời vua Minh Mệnh, Xứ Nghệ bị tách thành hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. Năm 1976, hai tỉnh lại hợp thành tỉnh lớn Nghệ Tĩnh. Năm 1991, tách ra thành Nghệ An và Hà Tĩnh như ngày nay.
Hình đại diện của thành viên
truong han chu
 
Bài viết: 56
Ngày tham gia: Thứ 5 31/12/09 10:56
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: chè xanh xứ Nghệ trong giao tiếp

Gửi bàigửi bởi truong han chu » Thứ 6 08/04/11 23:01

http://vanhoahoc.edu.vn/imagehost/image/5062.jpeg

đây là sơ đồ định nghĩa của mình về "chè xanh", rất mong mọi người góp ý
Hình đại diện của thành viên
truong han chu
 
Bài viết: 56
Ngày tham gia: Thứ 5 31/12/09 10:56
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: chè xanh xứ Nghệ trong giao tiếp

Gửi bàigửi bởi truong han chu » Thứ 4 13/04/11 16:10

sau quá trình nghiên cứu và hỏi cha mệ, mình chỉnh sửa sơ đồ như sau:
http://vanhoahoc.edu.vn/imagehost/view/5230
Hình đại diện của thành viên
truong han chu
 
Bài viết: 56
Ngày tham gia: Thứ 5 31/12/09 10:56
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: chè xanh xứ Nghệ trong giao tiếp

Gửi bàigửi bởi quang an » Thứ 4 13/04/11 16:19

Đề tài thú vị đấy, sao bạn không đưa sơ đồ cấu trúc và đề cương chi tiết lên diễn đàn để mọi người góp ý, dùng đường dẫn thì không tiện lắm
RANDOM_AVATAR
quang an
 
Bài viết: 25
Ngày tham gia: Thứ 7 02/10/10 6:42
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Trang trướcTrang kế tiếp

Quay về Phương pháp học tập và nghiên cứu VHH

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến12 khách

cron