Xin chào các anh chị và các bạn! Hiền rất cám ơn các anh chị và các bạn đã góp ý cho đề tài này trong thời gian qua. Hôm nay, Hiền xin đưa lên định nghĩa chính thức về
Tín ngưỡng thờ Mẫu theo quy trình 7 bước và sơ đồ phân tích định nghĩa dưới đây. Mong tiếp tục nhận được sự góp ý, trao đổi thêm của các anh chị và các bạn. Hiền xin cám ơn rất nhiều.
[center]BÀI TẬP[/center]1.Định nghĩa khái niệm chính trong đề tài và lập sơ đồ định nghĩaĐỀ TÀI:[center]TÍN NGƯỠNG THỜ MẪU CỦA NGƯỜI VIỆT Ở NAM BỘ
(THẾ KỶ XVII ĐẾN NAY)[/center]1.1 Định nghĩaTừ khóa: Tín ngưỡng thờ MẫuTín ngưỡng thờ Mẫu là một khái niệm kép, bao gồm hai khái niệm là Tín ngưỡng và thờ Mẫu, dưới đây là các bước đi đến một định nghĩa thống nhất trong đề tài của tôi.
Bước 1 và 2: Các định nghĩa đã có trước và nhận xét, đánh giá theo yêu cầu của một định nghĩa
Bước 3: Xác định tính hợp lý của định nghĩaCác định nghĩa trên về cơ bản đã giải thích được bản chất của tín ngưỡng nói chung và tín ngưỡng thờ Mẫu nói riêng. Tuy nhiên các định nghĩa trên có cái thì còn khá dài, có cái thì quá ngắn, phần lớn đều chưa phân biệt được giữa tín ngưỡng và tôn giáo, cũng như chưa phân biệt được giữa thờ nữ thần và thờ Mẫu.
Bước 4: Nếu các khái niệm tìm được chưa hợp lý thì quy khái niệm đó vào đối tượng cao hơn một bậc - khái niệm giống (hay tìm tất cả các cách sử dụng hiện hành, chọn ra những nét chung nhất để làm định nghĩa mới)Ở đây, tức là quy tín ngưỡng thờ Mẫu vào tín ngưỡng nói chung và tìm những nét chung nhất của các định nghĩa tìm được để nêu ra định nghĩa mới.
Hiện nay, khái niệm tín ngưỡng được hiểu theo các hướng khác nhau nhưng đều thống nhất rằng, tín ngưỡng là sự ngưỡng mộ, tin tưởng của con người vào các lực lượng siêu nhiên, hư ảo, có tính chất thiêng liêng, huyền bí. Còn tín ngưỡng thờ Mẫu là sự sùng kính các nữa thần mang tính phồn thực, thể hiện ước vọng về sự sinh sôi nảy nở của con người và tự nhiên, một cuộc sống an lành, hạnh phúc cho các cá nhân hay cộng đồng.
Bước 5: Nêu các đặc trưng của đối tượng được định nghĩa(1). Tín ngưỡng => Tôn giáo
(2). Sùng bái nữ thần => Sùng bái nam thần
(3). Sinh sôi nảy nở (Các bà Mẹ - Thánh Mẫu) => Các nữ thần đồng trinh, Tín ngưỡng phồn thực (sinh thực khí nam và sinh thực khí nữ)
(4). Che chở cho con người => Hung thần
(5). Chưa có hệ thống giáo lý, giáo luật và tổ chức giáo hội thống nhất => Các tôn giáo
Bước 6: Tổng hợp thành định nghĩa mới từ hai bước 4 và 5Như vậy, từ các bước trên tôi đưa ra định nghĩa về Tín ngưỡng thờ Mẫu như sau:
Tín ngưỡng thờ Mẫu là sự sùng bái các nữ thần, mang tính sinh sôi nảy nở (các bà Mẹ - Thánh Mẫu), che chở cho con người, chưa có hệ thống giáo lý, giáo luật và tổ chức giáo hội thống nhất.Bước 7: Kiểm tra lại tính hợp lý, chặt chẽ và khoa học của định nghĩa đưa raSau khi kiểm tra lại, tôi nhận thấy định nghĩa này đảm bảo các yêu cầu đề ra.
1.2 Sơ đồ phân tích định nghĩa