Đề tài: Quan hệ tiền hôn nhân ở thanh niên Việt Nam
<a href='http://vanhoahoc.edu.vn/imagehost/view/4499'><img src='http://vanhoahoc.edu.vn/imagehost/thumb/4499.jpeg'></a>
Xác định mâu thuẫn: Sự cấm đoán, khắt khe trong quan hệ nam nữ ở xã hội truyền thồng và sự dễ dãi trong cuộc sống công nghiệp hiện đại.
Kiểm tra tính tương hiện: Trong xã hội truyền thống, mặc dù cấm đoán nhưng vẫn có hiện tượng nam nữ quan hệ trước hôn nhân và trong cuộc sống hiện tại, mặc dù quan niệm về mối quan hệ nam nữ đã “ thoáng”, và “mở” hơn vẫn có những quan điểm phản đối việc quan hệ tiền hôn nhân.
Kiểm tra tính tương hóa: Cấm đoán, khắt khe quá sẽ dẫn đến hành động lén lút trong quan hệ. Ngược lại, quan niệm quá dễ dãi trong quan hệ nam nữ tiền hôn nhân đặt ra vấn đề/ đòi hỏi phải có một giới hạn, chuẩn mực cho các hành động đó.
Kiểm tra tính hướng hòa: Không quá khắt khe, cấm đoán quá dẫn đến cực đoan, nhưng cũng không quá dễ dãi vì sẽ gây ra những vấn đề khác trong xã hội (chẳng hạn tình trạng nạo phá thai, “quan hệ” với nhiều người, sự xuống cấp về đạo đức…)
Phân tích tên đề tài:
Cấp độ 0: Quan hệ hôn nhân
Cấp độ 1: quan hệ trước hôn nhân quan hệ sau hôn nhân
Cấp độ 3: Thanh niên Người trưởng thành
Cấp độ 4: Việt Nam Các nước khác
Xin cảm ơn các bạn đã đọc đề tài của mình. Rất mong các anh chị và các bạn phê bình, góp ý để đề tài thêm hoàn thiện! Xin cảm ơn một lần nữa.





