
Bố cục :
Mình dự kiến chia đề tài của mình làm 4 chương
Chương 1: Tiền đề lý luận và tiền đề thực tiễn
1. Tiền đề lý luận:
1.1 Hình thành và ý nghĩa của lễ hội
1.2 Định nghĩa tổ chức lễ hộia
2. Tiền đề thực tiễn :
2.1 Sự chuyển biến của lễ hội trong thời kỳ đổi mới
2.2 Đường lối tổ chức và quản lý lễ hội
Dựa trên nguyên tắc về tính giá trị mình chia xin chia làm 2 chương lớn đó là chương 2 và chương 3 .mình để chương 2 trên chương 3 vì việc tổ chức lễ hội đem lại nhiều giá trị cho địa phương ,cũng như đất nước ,góp phần quản bá hình ảnh của địa phương,đất nước ,và nhiều mặt giá trị khác .
Chương 2 :Nét đẹp của lễ hội trong tâm thức người dân
(trong chương này mình dùng tiêu chí về “ tính chủ thể “để chia làm 2 mục nhỏ)
1.Đối với người tổ chức lễ hội :
(trong phần này mình dùng tiêu chí về tính giá trị để chia làm 2 mục)
1.1 Về mặt vật chất
1.2 Về mặt tinh thần
2. Đối với người tham dự lễ hội
(trong mục này mình cũng dùng tiêu chí về tính giá trị để chia làm 2 mục)
2.1 Nhu cầu tâm linh tín ngưỡng
2.2Nhu cầu vui chơi ,giải trí
Chương 3: Những vấn đề tiêu cực trong tổ chức lễ hội
(trong chương này mình dùng tiêu chí “tính chất” để chia làm 2 mục nhỏ)
1.Tổ chức lễ hội truyền thống:
(dựa trên nguyên tắc về tính phi giá trị mình chia làm 2 mục)
1.1 Sự biến tướng của lễ hội truyền thống
1.2 Ý thức của người dân trong việc tham dự lễ hội
2.Tổ chức lễ hội hiện đại:
(trong mục này mình cũng dựa vào nguyên tắc về tính phi giá trị để chia lám 2 mục)
2.1 Sự xuất hiện của lễ hội hiện đại
2.2 Sự ảnh hưởng của lễ hội hiện đại
Chương 4: Một số giải pháp để bảo tồn,tổ chức và quản lý lễ hội
Rất mong sự đóng góp ý kiến của các bạn!