Bunraku - Nghệ thuật múa rối Nhật Bản

Đây là nơi các thành viên Diễn đàn trao đổi các vấn đề về phương pháp luận và phương pháp học tập và nghiên cứu văn hoá học...

Bunraku - Nghệ thuật múa rối Nhật Bản

Gửi bàigửi bởi tocquan » Thứ 3 14/02/12 23:17

Tên đề tài: Bunraku - Nghệ thuật múa rối Nhật Bản

Phân tích tên đề tài:

1. Xác định từ khóa:
Có 2 từ khóa: Múa rối và Nhật Bản

2. Xác định cấu trúc ngữ pháp tên đề tài:
_ Danh từ trung tâm: Múa rối
Định tố 1: Nhật Bản
Định tố 2: (được hiểu ngầm do múa rối Nhật Bản hay còn gọi là Bunraku xuất hiện từ thế kỷ 16 đến nay): từ thế kỷ 16 đến nay

Mâu thuẫn:
1. Nghệ thuật sâu khấu truyền thống >< Nghệ thuật sân khấu hiện đại
2. Kịch Noh, kịch Kabuki, kịch Rakugo, kịch Kyogen >< Múa rối Bunraku
3. Múa rối Bunraku >< múa rối Việt Nam >< múa rối phương Tây.

Kiểm tra tính tương hiện:
là loại hình sân khấu dân gian kết hợp giữa các nhạc cụ truyền thống – đàn shamisen (âm) và những con rối có thể cử động được (dương); giữa những con rối (âm) và người điều khiển rối (dương).
Kiểm tra tính tương hóa: từ âm thanh phát ra từ các nhạc cụ (-) được hình tượng hóa thành những động tác linh hoạt của con rối (+).
Con rối (+) chỉ hoạt động khi có tiếng nhạc (-), thể hiện tiết tấu của âm nhạc qua hành động con rối => dương hóa âm
Kiểm tra tính hướng hòa: Tiếng nhạc (-) hướng tới con rối (+) hoạt động sinh động hơn. Khi trình diễn sự hài hòa giữa nhạc và động tác con rối sẽ có kết quả cao hơn.


Sơ đồ cấu trúc:

Hình ảnh


Rất mong nhận được sự quan tâm, đánh giá, góp ý của quý thầy cô, các anh chị và các bạn!
"Đạo cao long hổ phục,
Đức trọng quỷ thần kinh"
RANDOM_AVATAR
tocquan
 
Bài viết: 11
Ngày tham gia: Thứ 6 10/02/12 0:12
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Bunraku - Nghệ thuật múa rối Nhật Bản

Gửi bàigửi bởi nguyentrunghiep » Thứ 5 16/02/12 16:04

Hi,
mình xin có góp ý sau:
Từ khoá nên là "múa rối NB" chứ không phải "múa rối" và "Nhật Bản".
Từ khoá của một đề tài cho chúng ta biết được những đối tượng, phương tiện, cách tiếp cận... mà bạn nghiên cứu. Nói cách khác, từ khoá là cái mà giúp cho người đọc hình dung ngay được bạn sẽ làm gì trong đề tài này. Nếu bạn chỉ để từ "múa rối" thì người ta có thể hiểu là bạn đi tìm hiểu về múa rối nói chung ở các nước.

Từ "Bunraku" cũng là một từ khoá đấy, vì nói đến từ này thì người ta nghĩ ngay đến hình thức múa rối của NB.

Thân!
Dark Knight
Hình đại diện của thành viên
nguyentrunghiep
 
Bài viết: 134
Ngày tham gia: Thứ 6 10/02/12 14:59
Đến từ: Faculty of Korean Studies, USSH, VNU-HCM
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 5 lần

Re: Bunraku - Nghệ thuật múa rối Nhật Bản

Gửi bàigửi bởi tocquan » Thứ 6 17/02/12 20:56

Chào anh Hiệp!

Em rất cám ơn sự góp ý của anh. Phần Từ khóa, sau khi post bài, em xem kỹ lại mới thấy nó vấn đề và sự mâu thuẫn giữa từ khóa, sơ đồ và tên đề tài. Do ban đầu em vốn định để Bunraku là từ chính nhưng khi vẽ sơ đồ, em sợ nếu để tên chính của nó là Bunraku thì không thể cho mũi tên ra "Việt Nam" và "Nhật Bản" nên em phải để nó là "Múa rối" nhưng so với phần phân tích lại bị mâu thuẫn. Vì vậy em xin sửa lại phần "Phân tích" như sau:


Phân tích tên đề tài:

1. Xác định từ khóa:
Có 1 từ khóa: Bunraku

2. Xác định cấu trúc ngữ pháp tên đề tài:
_ Danh từ trung tâm: Bunraku
Định tố 1: Nhật Bản
Định tố 2: (được hiểu ngầm do Bunraku hay còn gọi là múa rối Nhật Bản xuất hiện từ thế kỷ 16 đến nay): từ thế kỷ 16 đến nay


Như vậy đã ổn chưa ạ? Vốn Bunraku chính là múa rối Nhật Bản nên em nghĩ từ khóa chỉ có 1 từ thôi. Em cám ơn sự đóng góp ý kiến của anh! ^^
"Đạo cao long hổ phục,
Đức trọng quỷ thần kinh"
RANDOM_AVATAR
tocquan
 
Bài viết: 11
Ngày tham gia: Thứ 6 10/02/12 0:12
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Bunraku - Nghệ thuật múa rối Nhật Bản

Gửi bàigửi bởi nguyentrunghiep » Thứ 7 18/02/12 0:02

theo anh thì không chỉ có một từ khoá là Bunraku mà còn có thêm "múa rối NB" vì chỉ để Bunraku không thôi thì người ta vẫn chưa hiểu ý em định làm gì...(mặc dù hai khái niệm đó là 1)
Dark Knight
Hình đại diện của thành viên
nguyentrunghiep
 
Bài viết: 134
Ngày tham gia: Thứ 6 10/02/12 14:59
Đến từ: Faculty of Korean Studies, USSH, VNU-HCM
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 5 lần

Re: Bunraku - Nghệ thuật múa rối Nhật Bản

Gửi bàigửi bởi nguyentrunghiep » Thứ 7 18/02/12 0:04

theo anh thì không chỉ có một từ khoá là Bunraku mà còn có thêm "múa rối NB" vì chỉ để Bunraku không thôi thì người ta vẫn chưa hiểu ý em định làm gì...(mặc dù hai khái niệm đó là 1)
Dark Knight
Hình đại diện của thành viên
nguyentrunghiep
 
Bài viết: 134
Ngày tham gia: Thứ 6 10/02/12 14:59
Đến từ: Faculty of Korean Studies, USSH, VNU-HCM
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 5 lần

Re: Bunraku - Nghệ thuật múa rối Nhật Bản

Gửi bàigửi bởi tocquan » Thứ 3 21/02/12 0:21

@nguyentrunghiep: dạ, em hiểu rồi, cám ơn anh đã góp ý và hướng dẫn! ^^


***

Bài tập:

Định vị C-K-T cho đề tài:

Chủ thể (C): Bunraku - là một loại hình nghệ thuật sân khấu truyền thống của Nhật Bản
Không gian: Nhật Bản
Thời gian: toàn thời gian

ĐỀ CƯƠNG DỰ KIẾN:

DẪN NHẬP:

1) Lý do chọn đề tài:
2) Mục đích nghiên cứu:
3) Lịch sử vấn đề:
4) Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:
5) Ý nghĩa khoa học và thực tiễn:
6) Phương pháp nghiên cứu và nguồn tư liệu:
7) Bố cục tiểu luận:

CHƯƠNG I. KHÁI QUÁT NGHỆ THUẬT SÂN KHẤU NHẬT BẢN:
1.1 Nghệ thuật sân khấu truyền thống Nhật Bản:
1.1.1 Noh:
1.1.2. Kyogen - Hài Kịch:
1.1.3. Kabuki - Những vở nhạc kịch hoành tráng:
1.1.4. Rakugo – Hài kịch độc diễn:
1.1.5. Bunraku - Nghệ thuật múa rối:
1.2. Nghệ thuật sân khấu hiện đại Nhật Bản – Thời kịch Takarazuka:
CHƯƠNG II. BUNRAKU - NGHỆ THUẬT KỊCH RỐI :
2.1. Giới thiệu:
2.2. Lịch sử của Bunraku:
2.3. Cơ sở của Bunraku:
2.3.1. Rối Bunraku:
2.3.1.1. Cấu tạo chung:
2.3.1.2. Đầu rối:
2.3.1.3. Mái tóc:
2.3.1.4. Trang phục:
2.3.2. Người điều khiển rối:
2.3.3. Người lĩnh xướng – Tayuu và Nhạc công chơi đàn Shamisen:
2.3.4. Sân khấu:
2.4. Bunraku ngày nay:
CHƯƠNG III. SO SÁNH BUNRAKU VÀ MÚA RỐI NƯỚC VIỆT NAM:

3.1. Khái quát nghệ thuật múa rối nước Việt Nam:
3.2. So sánh sự khác nhau giữa Bunraku và múa rối nước Việt Nam:
TÀI LIỆU THAM KHẢO


****

Phần này, tocquan xin được hỏi ý kiến của các bạn và các anh chị: Do tên đề tài là "Bunraku - Nghệ thuật múa rối Nhật Bản" có từ khóa bị trùng lặp về mặt ý nghĩa (Bunraku cũng là múa rối Nhật Bản) và phần đề cương của tocquan cũng không thật sự phù hợp lắm với tên đề tài, vì thế, tocquan muốn đổi tên đề tài thành: "Bunraku - Một loại hình nghệ thuật sân khấu đặc sắc của Nhật Bản", như thế có ổn không? (hình như hơi bị dài quá?)

Rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của mọi người để tocquan có thể chỉnh sửa và hoàn thành tốt hơn bài tiểu luận của mình. Xin cám ơn! :D
"Đạo cao long hổ phục,
Đức trọng quỷ thần kinh"
RANDOM_AVATAR
tocquan
 
Bài viết: 11
Ngày tham gia: Thứ 6 10/02/12 0:12
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Bunraku - Nghệ thuật múa rối Nhật Bản

Gửi bàigửi bởi DK Master » Thứ 3 21/02/12 0:34

Gửi tác giả tocquan,

Theo mình, tác giả nên sửa tên đề tài thành 'Nghệ thuật múa rối Bunraku của Nhật Bản', như vậy có thể xác định chủ thể là 'Nghệ thuật múa rối Bunkaku' và không gian đó chính là Nhật Bản (Cái này tác giả có thể bỏ 'của Nhật Bản' cũng được vì có thể hiểu ngầm nó là nghệ thuật riêng của nước này rồi). Nếu tác giả ghi theo dạng "Bunraku - ....." thì sẽ khó cho tác giả trong việc xác định cụm chủ thể hơn.

Một vài góp ý cho tác giả nhé. Đây là một đề tài cũng rất mới lạ và hay. Hy vọng tác giả sẽ làm bài thật tốt.

Xin cảm ơn
'Không có đồng minh vĩnh viễn - Không có kẻ thù vĩnh viễn - Chỉ có lợi ích Quốc gia là vĩnh viễn'
RANDOM_AVATAR
DK Master
 
Bài viết: 16
Ngày tham gia: Thứ 4 08/02/12 21:02
Đến từ: University of Education - University of Social Sciences & Humanities
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 1 lần

Re: Bunraku - Nghệ thuật múa rối Nhật Bản

Gửi bàigửi bởi hoabanglang » Thứ 3 21/02/12 14:22

Theo mình Sơ đồ cấu trúc của bạn ở cấp độ 2 có Phương Tây, Nhật Bản , Việt Nam thì chưa cân đối vì nếu bạn ghi phương Tây thì phải có Phương Đông hay phương Bắc. Còn nếu như bãn chọn đối tượng là Nhật Bản, Việt Nam thì đối tượng còn lại nên là Các nước khác thì mình nghĩ là cân đối hơn.
RANDOM_AVATAR
hoabanglang
 
Bài viết: 12
Ngày tham gia: Thứ 4 15/02/12 15:11
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 1 lần

Re: Bunraku - Nghệ thuật múa rối Nhật Bản

Gửi bàigửi bởi tocquan » Thứ 2 27/02/12 23:32

@DK Master: rất cám ơn sự góp ý của bạn. Mình để tên đề tài như vậy nhằm muốn nhấn mạnh danh từ "bunraku" nhưng đúng là nó gây khó khăn trong việc xác định cụm chủ thể. Mình sẽ suy nghĩ kỹ về tên đề tài này.

@hoabanglang:
cám ơn bạn đã góp ý cho mình. Mình để VN riêng là muốn thể hiện phần so sánh có trong chương 3 của bài nhưng theo ý kiến của bạn, mình có lẽ sẽ cân nhắc và chỉnh sửa lại sao cho phù hợp nhất. Cám ơn nhé! ^^


*****


Bài tập 4:

TÀI LIỆU THAM KHẢO:

+ Tài liệu sách:

Eiichi Aoki, Nhật Bản, đất nước, con người, NXB Văn học, 2006.
Nhật Chiêu, Nhật Bản trong chiếc gương soi, NXB Giáo dục, 2003.
Joel Schechter, Popular theatre: a sourcebook: Worlds of performance, NXB Routledge, 2003.
Daniel Sosnoski, Introduction to Japanese culture, NXB Tuttle Publishing, 1996.
Alan Scott Pate, Japanese Dolls: The Fascinating World of Ningyo: Art and Design Series, NXB Tuttle Publishing, 2008.

+ Tài liệu Internet:


http://www.nhatban.net/hdnb/faq.php?faqid=262
http://vi.wikipedia.org/wiki/Bunraku
http://nama.edu.vn/home/index.php/vanho ... ht-bn.html
http://vanhoanghethuat.org.vn
http://www.trungtamtiengnhat.edu.vn/ind ... view&id=51
http://ichinews.acc.vn/bai-viet/2269/th ... a/xem.htmx
http://vi.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAa_r ... %E1%BB%9Bc
http://vi.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAa_r ... %E1%BB%9Bc
http://www.thanglongwaterpuppet.org/
http://en.wikipedia.org/wiki/Takarazuka
http://www2.ntj.jac.go.jp/unesco/bunraku/en/
http://www.bunraku.or.jp/ebunraku/index.html


+ Dùng document map để sắp xếp tư liệu:


Hình ảnh


********

Trên đây là những phần tài liệu tocquan đã đọc rồi, còn một số link và sách trên google mà mình chưa đọc xong, mình sẽ bổ sung sau nếu mình có sử dụng thông tin từ những nguồn đó cho bài làm của mình.

Rất cám ơn ý kiến đóng góp của mọi người dành cho tocquan để tocquan có thể hoàn thành tốt bài tập của mình! ^^
"Đạo cao long hổ phục,
Đức trọng quỷ thần kinh"
RANDOM_AVATAR
tocquan
 
Bài viết: 11
Ngày tham gia: Thứ 6 10/02/12 0:12
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Bunraku - Nghệ thuật múa rối Nhật Bản

Gửi bàigửi bởi nguyentrunghiep » Thứ 5 01/03/12 4:32

1- a đồng ý với bạn DK Master đổi tên đề tài thành Nghệ thuật múa rối Bunraku.
2- ở chương 2, em có thể đổi tên 2.3. Cơ sở của Bunraku thành 2.3. Các thành tố nghệ thuật của Bunraku
cũng trong chương này, em đã thiếu mất một phần quan trọng là âm nhạc... ngoài ra, khi đi tìm hiểu một loại nghệ thuật biêu diễn nào đó, mình phân tích ở các thành tố sau:
- người biểu diễn/diễn viên (động tác, giọng điệu, nét mặt...) chính phụ...
- nội dung/cốt truyện biểu diễn...
- đạo cụ: trang phục biểu diễn, dụng cụ biểu diễn (ở đây là con rối)...
- sân khấu: cách bố trí dụng cụ/đồ vật trên sân khấu, màu sắc trang trí...
- âm thanh, ánh sáng...
- và cả khán giả nữa... (có sự hô ứng của khán giả k? có sự tham gia "biểu diễn" bằng những lời hô xen vào hay không? => nghệ thuật hát Pansori của Hàn QUốc thì yếu tố khán giả là một yếu tố quan trọng vì khán giả cũng góp phần biể diễn)
(sở dĩ anh biết được những điều này là vì a đã học môn các loại hình nghệ thuật phương đông rùi)

rùi, em còn phải khảo sát cả "cấu trúc" tức là mối quan hệ giữa các thành tố đó...
tất cả đều gắn kết với nhau và thể hiện nên một mục đích nghệ thuật nào đó...
chẳng hạn, tự nhiên đang diễn bổng mất điện...tại sao cái ghế để ở đây mà k để ở kia...=> tất cả đều có dụng ý nghệ thuật cả.
Dark Knight
Hình đại diện của thành viên
nguyentrunghiep
 
Bài viết: 134
Ngày tham gia: Thứ 6 10/02/12 14:59
Đến từ: Faculty of Korean Studies, USSH, VNU-HCM
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 5 lần

Trang kế tiếp

Quay về Phương pháp học tập và nghiên cứu VHH

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến1 khách

cron