Đề tài của Đạt sau khi chỉnh lại là: "Trang phục truyền thống của phụ nữ Hồi giáo ở Indonesia " và dưới đây là sơ đồ mới cộng với đề cương. Mong mọi nguời góp ý nha!
A. PHẦN MỞ ĐẦU: 1/Lý do chọn đề tàiLý do khách quan: Hồi giáo là một trong những tôn giáo lớn của thế giới và trang phục là một trong những yếu tố giúp người ta dễ dàng phân biệt các tôn giáo khác nhau. Trong những năm gần đây các nước phương Tây như Pháp, Áo có lệnh cấm phụ nữ Hồi giáo dùng mạng che mặt khi ra ngoài nên việc nghiên cứu về trang phục, cụ thể là trang phục của phụ nữ Hồi giáo cần được quan tâm.
Lý do chủ quan: Đây là đề tài lạ, có thể ít người biết đến và quan trọng nhất là vì sự yêu thích, hứng thú của bản thân.
2/ Mục đích nghiên cứuTìm hiểu khái quát về Hồi giáo, đi sâu nghiên cứu trang phục của phụ nữ Hồi giáo trường hợp Hijab và Burka.
So sánh, đối chiếu với những loại trang phục gần giống với Hijab và Burka để thấy sự khác biệt trong đa dạng.
3/ Lịch sử nghiên cứu vấn đềTheo tìm hiểu thì chưa có một công trình nghiên cứu khoa học đi sâu về vấn đề này, nhưng có thể kể đến một số tiểu luận, bài báo khoa học... nói về đề tài này như:
* HERBERT L. B. (1998), Women in Muslim Societies, New York : The Modern Library
* A Complex History of the Veil (
http://www.womenshistory.about.com)
4/ Đối tượng và phạm vi nghiên cứuĐối tượng: Hijab và Burka
Chủ thể: Người phụ nữ Hồi giáo
Không gian: Indonesia (mở rộng ra các quốc gia Hồi giáo khác)
Thời gian: Đầu thế kỉ XX
5/ Ý nghĩa khoa học và thực tiễnĐóng góp về khoa học: Cung cấp kiến thức về Hồi giáo ở Indonesia và trên thế giới.
Đóng góp về thực tiễn: Hiểu được vị thế của người phụ nữ Hồi giáo và trang phục của họ, từ đó có sự điều chỉnh, thay đổi nhận thức cho phù hợp.
6/ Phương pháp nghiên cứu và nguồn tư liệuChủ yếu là lý thuyết, có liên hệ thực tế.
Tài liệu văn bản, tư liệu của một số tác giả đi thực tế và tài liệu nghe nhìn là chủ yếu.
7. Bố cục của công trình Đề tài này được chia làm 3 chương (nội dung sẽ được trình bày ở phần bố cục)
Ở chương 1 tiêu chí phân chia dựa trên vị trí địa lý từ xa đến gần, từ bao quát đến cụ thể.
Chương 2 phân chia dựa vào những yếu tố có thể dùng để phân tích, đi sâu vào đề tài, có thể dùng những yếu tố này để làm rõ đề tài.
Chương 3 dùng tiêu chí thời gian để chia mục.
B. BỐ CỤC:Dự tính gồm 3 chương.
Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn 1.1.Cơ sở lý luận
1.1.2.Khái quát về Hồi giáo (đặc điểm chung, giáo lý, tín đồ…)
1.1.3.Khái quát về Indonesia (vị trí địa lí, lịch sử, kinh tế…)
1.2.Cơ sở thực tiễn
1.2.1.Hồi giáo ở Indonesia
1.2.2.Phụ nữ Hồi giáo
1.2.2.1.Vị thế
1.2.2.2.Trang phục truyền thống
Chương 2: Trang phục truyền thống của phụ nữ Hồi giáo ở Indonesia 2.1.Định nghĩa
2.2.Nguồn gốc
2.3.Đặc trưng
2.4.Phân loại
2.5.Vai trò
2.6.Ý nghĩa
2.7.So sánh
2.7.1.Đặc điểm chung
2.7.2.Đặc điểm riêng
2.7.3.Khu vực sử dụng
Chương 3: Hijab, Burka đầu thế kỷ XX 3.1 Tình hình biến động trên thế giới
3.1.1.Ở các nước phương Tây
3.1.2.Ở các nước phương Đông
3.2 Sự phát triển, biến đổi của Hijab và Burka
3.2.1.Trước thế kỉ XX
3.2.2.Sau thế kỉ XX
3.2.3.Hiện tượng “thời trang hóa”
KẾT LUẬN (kèm tiểu kết mỗi chương)
Tài liệu tham khảo1.Đôi điều về Hồi giáo Islam (2000), Tạp chí thông tin tư tưởng số 2
2.Nguyễn Mạnh Cường (2010), Văn hóa lối sống người theo Hồi giáo, Nxb Văn hóa – Thông tin và Viện văn hóa
3.Phạm Thị Vinh (2008), Islam ở Indonesia, Nxb KHXH Hà Nội
4.www.newjestic.com
5.www.guiadoscuriosos.com.br
6.www.truongvankhoa.vnweblogs.com
7.www.leondop-myfriends.blogspot.com
8.www.womenshistory.about.com
9.www.vanhoahoc.edu.vn
10. ...
C- NHỮNG CHUẨN BỊ CHO VIỆC THỰC HIỆN CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU1. Hướng thực hiện đề tài
Cách tiếp cận tài liệu: Chủ yếu là tài liệu văn bản và tài liệu nghe nhìn
2. Kế hoạch làm việc
Sưu tầm tài liệu 30%
Xử lý tài liệu 30%
Viết 30%
3. Tài liệu tham khảo (ở trên)