VĂN HÓA ĐẢO VEN BỜ VỚI VIỆC PHÁT TRIỂN DU LỊCH

Đây là nơi các thành viên Diễn đàn trao đổi các vấn đề về phương pháp luận và phương pháp học tập và nghiên cứu văn hoá học...

BT5+6: VĂN HÓA ĐẢO VEN BỜ VỚI VIỆC PHÁT TRIỂN DU LỊCH

Gửi bàigửi bởi Trương Thị Quốc Ánh » Thứ 2 04/03/13 16:53

BÀI TẬP THỰC HÀNH 5
Chọn những nội dung thích hợp trong đề tài để lập bảng (bắt buộc), lập mô hình (cố gắng), lập thuật giải (nếu có)


BẢNG 1. ĐẶC TRƯNG VĂN HÓA ĐẢO VEN BỜ HÒN MIỄU

Hình ảnh


BẢNG 2. YẾU TỐ BIỂN TRONG VĂN HÓA CÁC VÙNG MIỀN

Hình ảnh


MÔ HÌNH TỪ BẢNG 1

Hình ảnh


BÀI TẬP THỰC HÀNH 6
Định nghĩa đảo ven bờ


1.Tìm tất cả các định nghĩa hiện có
- Hoàng Phê 1992. Từ điển Tiếng Việt. Trung tâm từ điển ngôn ngữ: Đảo là khoảng đất đá lớn nổi lên giữa sông, biển.
- Nguyễn Văn Phong. Bách khoa về biển: Đảo là phần đất hoàn toàn xung quanh bao bọc bởi nước, thường xuyên nhô lên cao, không bị ngập nước khi mức nước triều lên cao nhất.
- Wikipedia: Đảo là phần đất được bao quanh hoàn toàn bởi nước nhưng không phải là một lục địa.
- Điều 121. Công ước của Liên Hiệp Quốc về Luật biển 1982. NXB Chính trị quốc gia, Hà Hội: Đảo là một vùng đất hình thành tự nhiên có nước bao bọc, khi thủy triều lên vùng đất này vẫn ở trên mặt nước.
- Từ điển địa chất: Đảo ven bờ phân bố ở ven bờ biển trên thềm lục địa.
2. Phân tích từng định nghĩa theo yêu cầu của định nghĩa

Hình ảnh
3. Phân loại các định nghĩa, xác định những nét nghĩa chung có thể tiếp thu, những đặc trưng sai/thiếu cần bổ sung, sữa chữa
Theo đặc trưng giống là khoảng đất đá (1); phần đất (2,3); một vùng đất (4).
Theo đặc trưng loài, cả bốn đều có tiêu chí là có nước bao bọc. (2) và (4) có thêm tiêu chí tiêu chí là khi thủy triều lên vùng đất này vẫn ở trên mặt nước. Ngoài ra, (4) có thêm tiêu chí là hình thành tự nhiên. Nhưng cả bốn định nghĩa đều thiếu 1 tiêu chí được nêu ra ở (5) là nằm trên thềm lục địa. Tức là không kể các đảo phân bố ở vùng biển khơi xa trên sườn lục địa.
Như vậy, ta có thể tiếp thu: đặc trưng giống “là một vùng đất”; đặc trưng loài “hình thành tự nhiên, có nước bao bọc, khi thủy triều lên vùng đất này vẫn ở trên mặt nước, nằm trên thềm lục địa”.
Cần sửa chữa, bổ sung cho đầy đủ.
4. Tìm tất cả các cách sử dụng khái niệm hiện hành, đối chiếu với kết quả ở phần 3 để điều chỉnh, bổ sung các đặc trưng cùng nội dung cụ thể của chúng
Trên thế giới một số quốc gia bên cạnh những tiêu chí nêu trên còn sử dụng thêm tiêu chí “thích hợp cho con người đến ở hoặc cho một đời sống kinh tế riêng”.
Theo cách hiểu thông thường thì có đảo nằm trong các sông hồ và đảo nằm trong biển (hải đảo). Ngoài ra còn có những đảo nhân tạo.
5. Xác định đặc trưng giống (khái niệm rộng hơn cùng loại)
Là một vùng đất.
6. Xác định đặc trưng loài (khu biệt khái niệm được định nghĩa với những khái niệm khác cùng bậc)
a) Hình thành tự nhiên (phân biệt với đảo nhân tạo)
b) Nằm trên thềm lục địa (phân biệt các đảo phân bố ở vùng biển khơi xa trên sườn lục địa)
c) Có nước biển bao bọc xung quanh (phân biệt với đảo nằm trong các sông hồ)
d) Khi thủy triều lên vùng đất này vẫn ở trên mặt nước (phân biệt với những bãi cạn nửa nổi, nửa chìm)
e) Thích hợp cho con người đến ở (phân biệt với các đảo tự nhiên hoặc chỉ dành cho hoạt động sản xuất)
Sản phẩm sơ bộ: “Đảo ven bờ là một vùng đất hình thành tự nhiên nằm trên thềm lục địa, có nước biển bao bọc xung quanh, khi thủy triều lên vùng đất này vẫn ở trên mặt nước và thích hợp cho con người đến ở”.
7. Lập sơ đồ cấu trúc, kiểm tra việc đáp ứng các yêu cầu về hình thức và nội dung, chỉnh sửa lại

Hình ảnh
- Từ “nằm” là thừa
- Cụm từ “đến ở” thiếu tính thuật ngữ. Thay: đến ở = sinh sống
=> Sản phẩm cuối cùng: “Đảo ven bờ là một vùng đất hình thành tự nhiên trên thềm lục địa, có nước biển bao bọc xung quanh, khi thủy triều lên vùng đất này vẫn ở trên mặt nước và thích hợp cho con người sinh sống”.
RANDOM_AVATAR
Trương Thị Quốc Ánh
 
Bài viết: 27
Ngày tham gia: Thứ 2 24/09/12 16:38
Cảm ơn: 1 lần
Được cám ơn: 4 lần

BT7: VĂN HÓA ĐẢO VEN BỜ VỚI VIỆC PHÁT TRIỂN DU LỊCH

Gửi bàigửi bởi Trương Thị Quốc Ánh » Thứ 3 12/03/13 8:48

BÀI TẬP THỰC HÀNH 7
Chọn 1 cặp đối tượng để lập bảng so sánh


So sánh hoa mai và hoa đào


Hình ảnh
RANDOM_AVATAR
Trương Thị Quốc Ánh
 
Bài viết: 27
Ngày tham gia: Thứ 2 24/09/12 16:38
Cảm ơn: 1 lần
Được cám ơn: 4 lần

BT8: VĂN HÓA ĐẢO VEN BỜ VỚI VIỆC PHÁT TRIỂN DU LỊCH

Gửi bàigửi bởi Trương Thị Quốc Ánh » Thứ 4 20/03/13 21:57

BÀI TẬP THỰC HÀNH 8
Vận dụng phương pháp loại hình để phát hiện những tri thức mới thông qua tìm hiểu “Văn hóa biển Khánh Hòa”


Bước 1: Lựa chọn hệ thống loại hình
Hệ thống loại hình Âm - Dương
Bước 2: Phân loại các phần tử của đối tượng nghiên cứu thành các nhóm

SƠ ĐỒ PHÂN LOẠI VĂN HÓA BIỂN Ở VIỆT NAM THEO KHÔNG GIAN

Hình ảnh

Bước 3 : Lập ánh xạ giữa hệ thống các nhóm của đối tượng nghiên cứu với hệ thống loại hình đã chọn.


Hình ảnh

Bước 4: Vận dụng chùm đặc trưng để mô tả nhóm tương ứng, rút ra tri thức mới.
Người Việt là cư dân nông nghiệp, thuộc văn minh trồng lúa nước. Việt Nam chỉ có những yếu tố của văn hoá biển, chỉ có truyền thống “văn hoá biển cận duyên” chứ không có “văn hoá biển đại dương” [Ngô Đức Thịnh 2010]. Vì vậy cách ứng xử với biển có những đặc trưng riêng so với một số quốc gia biển đảo khác. Đó là sự kết hợp giữa đất liền với biển đảo.
Trong toàn cõi, duy nhất chỉ có một khu vực từ Đà Nẵng đến Bà Rịa - Vũng Tàu là thực sự có văn hoá biển nhưng nó cũng luôn bị đất liền chi phối. Khánh Hòa là nơi có văn hoá biển vào loại mạnh nhất nhưng tính chất chính vẫn là văn hoá biển cận duyên. Vì vậy nghiên cứu văn hóa đảo ven bờ ở Khánh Hòa cần tìm hiểu các thành tố văn hoá trên cơ sở sợi chỉ đỏ xuyên suốt là chất cận duyên đó để thể hiện được cái tính trung gian giữa đất liền và đại dương của cư dân.
RANDOM_AVATAR
Trương Thị Quốc Ánh
 
Bài viết: 27
Ngày tham gia: Thứ 2 24/09/12 16:38
Cảm ơn: 1 lần
Được cám ơn: 4 lần

Re: VĂN HÓA ĐẢO VEN BỜ VỚI VIỆC PHÁT TRIỂN DU LỊCH

Gửi bàigửi bởi mrcungnguyen » Thứ 4 20/03/13 22:46

BÀI LÀM EM CÔNG PHU QUÁ.ANH K CÓ Ý KIẾN VỀ NỘI DUNG.NHƯNG THẤY SƠ ĐỒ NÓ RỐI QUÁ.HII.

MỜI EM VÀO NHÀ ANH THAM KHẢO VÀ CHO Ý KIẾN.THANKS
cungnguyen
Hình đại diện của thành viên
mrcungnguyen
 
Bài viết: 47
Ngày tham gia: Thứ 3 20/11/12 10:58
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 4 lần

Re: VĂN HÓA ĐẢO VEN BỜ VỚI VIỆC PHÁT TRIỂN DU LỊCH

Gửi bàigửi bởi micky » Thứ 4 27/03/13 22:06

Hi bạn! Mình thấy bài làm của bạn khá chu đáo, kết hợp được tài liệu và ý kiến nghiên cứu của bạn. Mình thật sự rất thích cách trình bày nội dung cũng như hình ảnh. Bài tập 8 của bạn mình hiểu nội dung bạn muốn truyền tải là gì nhưng chưa có nghĩ ra cách nào tốt để trao đổi. Mình sẽ suy nghĩ và cmt với bạn.
Chúc bạn có những bài nghiên cứu về biển tốt
RANDOM_AVATAR
micky
 
Bài viết: 1
Ngày tham gia: Thứ 4 20/03/13 22:32
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: VĂN HÓA ĐẢO VEN BỜ VỚI VIỆC PHÁT TRIỂN DU LỊCH

Gửi bàigửi bởi conghieusts » Thứ 5 28/03/13 21:41

anh Hiếu rất ngưỡng mộ em Ánh! Cám ơn nhé. Nhưng a cũng buồn vì chưa thấy ý kiến của em về bài làm của anh! :(
RANDOM_AVATAR
conghieusts
 
Bài viết: 42
Ngày tham gia: Thứ 5 17/01/13 16:42
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 3 lần

Trang trước

Quay về Phương pháp học tập và nghiên cứu VHH

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến1 khách

cron