gửi bởi Vo Thi Kim Chi » Thứ 4 05/11/14 15:47
Chào bạn Chiến
Cám ơn những góp ý của bạn. Sau đây là một số quan điểm của mình:
-Theo mình, tính bắt buộc của "phong tục"chỉ là tương đối nên trong tên của đề tài không có nghĩa là"toàn bộ phụ nữ Nhật Bản". Với lại, trong sơ đồ Định vị đối tượng ở bài tập 2, mình có ghi là"Đa số trường hợp người phụ nữ đổi theo họ chồng".Trường hợp người chồng đổi sang họ của vợ, mình cũng sẽ đề cập trong bài viết.
-Về tộc người Ainu có phong tục này hay không, mình sẽ tìm thêm tư liệu. Cám ơn bạn đã nhắc mình.
-Về việc so sánh với Việt Nam, trong phần so sánh với các nước phương Tây và phương Đông khác, mình cũng đề cập đến nhưng không đi sâu, bởi vì đó là phong tục ở một số dân tộc thiểu số, không phổ biến rộng rãi ở cấp quốc gia và không được công nhận đổi họ trên pháp lý.
-Về tên đề tài, không bắt buộc phải có đầy đủ K - C - T, trong tên đề tài không có T thì T là "toàn thời".
-Việc đổi theo họ chồng của phụ nữ Nhật chính thức trên pháp lý bắt đầu từ năm 1898 (năm Minh Trị thứ 31), khi chính phủ ban hành điều luật qui định vơ chồng phải đổi sang cùng một họ (hoặc cùng họ vợ, hoặc cùng họ chồng).
Cám ơn bạn Chiến nhiều nhé!