Bài tập 4: Chọn một khái niệm cơ bản trong đề tài nghiên cứu của mình để xây dựng định nghĩa (trình bày theo 7 bước và lập sơ đồ)
VĂN HOÁ TỔ CHỨC1.
Tìm các định nghĩa hiện có- “Văn hóa tổ chức là một tập hợp những quan niệm chung của một nhóm người. Những quan niệm này phần lớn được các thành viên hiểu ngầm với nhau và chỉ thích hợp cho tổ chức của riêng họ. Các quan niệm này sẽ dược truyền cho các thành viên mới.” (Theo Louis, 1980).
- “Văn hóa tổ chức không chỉ là một mắt xích của chuỗi những phức tạp mà nó chính là tất cả chuỗi rắc rối đó. Văn hóa không phải là một vấn đề của một tổ chức mà chính là hệ thống tổ chức đó.” (Theo Pacanowsky và O'donnell Trujiuo, 1982)
- “Văn hoá tổ chức có thể được mô tả như một tập hợp chung các tín ngưỡng, thông lệ, hệ thống giá trị, quy chuẩn hành vi ứng xử và cách kinh doanh riêng của từng tổ chức. Những mặt trên sẽ quy định mô hình hoạt động riêng của tổ chức và cách ứng xử của các thành viên trong tổ chức.” (Theo Tunstall, 1983).
2.
Phân tích các định nghĩa theo yêu cầu
3.
Phân loại các định nghĩa, xác định những nét chung có thể tiếp thu, những đặc trưng sai/thiếu cần sữa chữa, bổ sungĐẶC TRƯNG GIỐNG
- Theo Louis: là một tập hợp những quan niệm chung.
- Theo Pacanowsky và O'donnell Trujiuo: Văn hóa không phải là một vấn đề của một tổ chức mà chính là hệ thống tổ chức đó.
- Theo Tunstall: tập hợp chung.
ĐẶC TRƯNG LOÀI
- Theo Louis: của một nhóm người, được các thành viên hiểu ngầm với nhau và chỉ thích hợp với tổ chức của riêng họ, được truyền cho các thành viên mới.
- Theo Pacanowsky và O'donnell Trujiuo: không rõ ràng => không lấy.
- Theo Tunstall: quy định mô hình hoạt động riêng của tổ chức và cách ứng xử của các thành viên trong tổ chức.
⇨ Cần tiếp thu đặc trưng giống là một tập hợp các quan niệm chung và đặc trưng loài là quy định mô hình hoạt động riêng của tổ chức và cách ứng xử của các thành viên trong tổ chức.
4.
Tìm các cách sử dụng khái niệm hiện hành- Văn hoá tổ chức doanh nghiệp xét theo đối tượng tổ chức thì bao gồm văn hoá tổ chức tập thể (văn hoá quản lý trên mọi mặt hoạt động của doanh nghiệp) và văn hoá tổ chức đời sống cá nhân (bao gồm đời sống vật chất như ăn, mặc, ở, đi lại,v.v. và đời sống tinh thần như vui chơi, giải trí, thông tin…). (GS.TSKH Trần Ngọc Thêm – Những vấn đề văn hoá học lý luận và ứng dụng, tr.513 – Nhà xuất bản văn hoá văn nghệ TPHCM (2013,2014)).
- Lý luận và thực tiễn cho thấy, văn hóa là một nguồn lực nội sinh có thể tạo nên sự phát triển đột phá và bền vững cho một tổ chức, khi tổ chức đó biết khai thác, vận dụng các yếu tố văn hóa vào hoạt động của mình. Với những lý do như vậy, các loại hình tổ chức ngày càng nhận thức được vai trò quan trọng của xây dựng văn hóa tổ chức phù hợp để nâng cao sức cạnh tranh và tạo ra khả năng phát triển bền vững. (ThS. Nguyễn Viết Lộc – Văn hóa tổ chức Đại học Quốc gia Hà Nội trong bối cảnh đổi mới và hội nhập, Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Kinh tế và Kinh doanh 25 (2009)).
- Bản chất của văn hoá tổ chức là đối nội phải tăng cường tiềm lực, quy tụ được sức sáng tạo của công nhân viên chức, khích lệ họ sáng tạo ra nhiều lợi nhuận cho tổ chức; đối ngoại là phải được xã hội bản địa chấp nhận. (
http://www.wattpad.com/1443582-v%C4%83n ... %E1%BB%A9c)
Qua các cách sử dụng khái niệm, thấy được văn hoá tổ chức là một hệ thống các giá trị có được qua quá trình hoạt động, quy định mô hình hoạt động của tổ chức và có vai trò không nhỏ trong việc quyết định thành bại của tổ chức đó.
5.
Xác định đặc trưng giốngLà một hệ thống các giá trị
6.
Xác định đặc trưng loài- Có được qua quá trình hoạt động
- Quy định mô hình hoạt động riêng của một tổ chức
- Có vai trò không nhỏ trong việc quyết định thành bại của tổ chức
=> Sản phẩm sơ bộ: Văn hoá tổ chức là một hệ thống các giá trị có được qua quá trình hoạt động, từ đó quy định mô hình hoạt động riêng của tổ chức và có vai trò không nhỏ trong việc quyết định thành bại của tổ chức.
7.
Lập sơ đồ