Vì nếu chỉ để tên đề tài là "Giao tiếp qua mạng xã hội...." thì sẽ dễ gây hiểu nhầm đối tượng nghiên cứu là "Cách thức giao tiếp" chứ không rõ nghĩa là "văn hóa giao tiếp". Còn để cụm từ "ở Việt Nam" lên trước "hiện nay" vì cả hai cụm đều là trạng ngữ nhưng đưa địa điểm lên trước thời gian thì hợp logic và suôn câu hơn.
Còn ở cấp độ Zero thì Quỳnh thấy Ngân để "Văn hóa giao tiếp" là hợp lý rồi. Nhưng ở 2 nhánh phía dưới thì Ngân nên ghi đầy đủ là " Văn hóa giao tiếp qua mạng xã hội" thay vì là "Mạng xã hội" cho đầy đủ.
Đối với đề tài này thì chủ thể là : Người Việt Nam.
Không gian là : đất nước Việt Nam.
Chứ Ngân không nên để là "toàn chủ" vì như vậy rất rộng, có thể hiểu ra là toàn Thế giới như các bình luận bên trên.
Chúc Ngân làm bài tốt![quote]
Cảm ơn Q nhé
Về tên đề tài: Vì phía sau đã bổ sung dưới góc nhìn văn hóa học, nên Ngân giản lược từ văn hóa giao tiếp để tránh lặp từ.
Tên đề tài là "Giao tiếp.....ở Việt Nam hiện nay....", phần tiêu đề của bài viết từ "hiện nay" đứng trước là do Ngân viết nhầm và đã có chỉnh sửa ở phần bài làm
Chủ thể đúng là chưa rõ, quá rộng. Ngân sẽ xem lại và điều chỉnh


