Hò đối đáp của người Việt ở Tây Nam Bộ

Đây là nơi các thành viên Diễn đàn trao đổi các vấn đề về phương pháp luận và phương pháp học tập và nghiên cứu văn hoá học...

Re: Hò đối đáp của người Việt ở Tây Nam Bộ

Gửi bàigửi bởi Đặng Thị Hoa » Thứ 5 23/02/17 21:23

Ừ, chị cũng nghĩ như chị Trúc. Không lẽ hò đối đáp lại chỉ diễn ra trên không trung?
RANDOM_AVATAR
Đặng Thị Hoa
 
Bài viết: 30
Ngày tham gia: Thứ 7 18/02/17 10:42
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 3 lần

Re: Hò đối đáp của người Việt ở Tây Nam Bộ

Gửi bàigửi bởi caothikieuvinh » Thứ 5 23/02/17 21:36

Chào Thảo!
Theo chị cấp độ zero: Văn hóa giải trí
Còn về đối tượng có lẽ em nên xem lại bởi vì theo chị hiểu Hò đối đáp là một kiểu thức nên trên cạn hay trên sông đều có đối đáp nên nếu đặt trong tương quan "Hò đối đáp" với Hò trên cạn, Hò trên sông xem ra không ổn lắm. Hay ở Nam Bộ có Tên làn điệu này?
RANDOM_AVATAR
caothikieuvinh
 
Bài viết: 41
Ngày tham gia: Thứ 3 21/02/17 15:28
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 2 lần

Re: Hò đối đáp của người Việt ở Tây Nam Bộ

Gửi bàigửi bởi Hiếu Thảo K17A » Thứ 6 24/02/17 14:02

Chào chị Hiền, Tân cổ giao duyên là hình thức nghệ thuật sáng tạo kết hợp độc đáo giữa cổ nhạc và tân nhạc phát triển cực thịnh vào những năm 1960, 1970. Tân cổ giao duyên mãi sau này mới có, mà chúng cũng khác biệt nhau rất lớn, tân cổ có đối đáp, nhưng chúng không có kiểu thức hò...ơ..., kết cấu câu và kết cấu âm nhạc tuyệt nhiên khác nhau nhé chị. Ý của Vĩnh em hiểu là so sánh sự còn mất của 2 cái.
Hình đại diện của thành viên
Hiếu Thảo K17A
 
Bài viết: 75
Ngày tham gia: Thứ 2 20/02/17 21:50
Cảm ơn: 29 lần
Được cám ơn: 3 lần

Re: Hò đối đáp của người Việt ở Tây Nam Bộ

Gửi bàigửi bởi Hiếu Thảo K17A » Thứ 6 24/02/17 14:06

Đặng Thị Hoa đã viết:Ừ, chị cũng nghĩ như chị Trúc. Không lẽ hò đối đáp lại chỉ diễn ra trên không trung?

Chào chị Hoa, em có trả lời chị Trúc vấn đề này rồi, chị xem phần trả lời của em nhé, trên cạn trên nước gì cũng có nhé chị :) :) không phải đặt tên theo không gian đâu
Hình đại diện của thành viên
Hiếu Thảo K17A
 
Bài viết: 75
Ngày tham gia: Thứ 2 20/02/17 21:50
Cảm ơn: 29 lần
Được cám ơn: 3 lần

Re: Hò đối đáp của người Việt ở Tây Nam Bộ

Gửi bàigửi bởi Hiếu Thảo K17A » Thứ 6 24/02/17 14:08

caothikieuvinh đã viết:Chào Thảo!
Theo chị cấp độ zero: Văn hóa giải trí
Còn về đối tượng có lẽ em nên xem lại bởi vì theo chị hiểu Hò đối đáp là một kiểu thức nên trên cạn hay trên sông đều có đối đáp nên nếu đặt trong tương quan "Hò đối đáp" với Hò trên cạn, Hò trên sông xem ra không ổn lắm. Hay ở Nam Bộ có Tên làn điệu này?

Chào chị Vinh, nó không đặt tên theo không gian đâu nha chị.
- hò trên cạn bao gồm: hò giã gạo, hò cấy lúa, hò leo dốc, hò kéo gỗ
- hò trên sông: gồm hò kéo chài, hò chèo thuyền, hò kéo lưới.
- hò đối đáp: là có vế đối và vế đáp. Dùng để tỏ tình (có thể ở bất cứ không gian nào).
Hình đại diện của thành viên
Hiếu Thảo K17A
 
Bài viết: 75
Ngày tham gia: Thứ 2 20/02/17 21:50
Cảm ơn: 29 lần
Được cám ơn: 3 lần

Re: Hò đối đáp của người Việt ở Tây Nam Bộ

Gửi bàigửi bởi Đỗ Dũng » Thứ 6 24/02/17 15:23

Hò và lý là một thể loại diễn xướng dân gian, hai thể loại này đều có tính chất âm nhạc và diễn xướng như nhau nên không có gì đối lập nhau cả; còn đối lập là trái ngược nhau, mâu thuẫn nhau. Bạn xem lại nhé và tìm cặp đối lập cho chuẩn. Bạn có thể vào google tìm "Hò trong Cải lương" của tôi để tham khảo thêm nhé. Chúc bạn thành công .
Thân,
Đỗ Dũng
RANDOM_AVATAR
Đỗ Dũng
 
Bài viết: 82
Ngày tham gia: Thứ 4 22/02/17 18:05
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 5 lần

Re: Hò đối đáp của người Việt ở Tây Nam Bộ

Gửi bàigửi bởi Đỗ Dũng » Thứ 6 24/02/17 15:34

À, mình xin nói thêm, hò hiện nay vẫn còn phổ biến trong Cải lương và Vọng cổ, nhất là kiểu đối đáp, nó góp phần không nhỏ cho Cải lương và Vọng cổ thêm tươi mượt, trữ tình, duyên dáng hơn. Về Zero bạn có thể đưa vào "Văn hóa ca ngâm" gần hơn, vì giải trí quá rộng: cờ bạc, hình thức đỏ đen, đọc, nghe, nhìn, biểu diễn, ca ngâm, hò hát... đều là giải trí. Đề tài hay, bạn phân tích tương đối, cố gắng chỉnh vài chi tiết của đồng nghiệp góp ý là KO!
RANDOM_AVATAR
Đỗ Dũng
 
Bài viết: 82
Ngày tham gia: Thứ 4 22/02/17 18:05
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 5 lần

Re: Hò đối đáp của người Việt ở Tây Nam Bộ

Gửi bàigửi bởi Hiếu Thảo K17A » Thứ 6 24/02/17 16:01

Đỗ Dũng đã viết:À, mình xin nói thêm, hò hiện nay vẫn còn phổ biến trong Cải lương và Vọng cổ, nhất là kiểu đối đáp, nó góp phần không nhỏ cho Cải lương và Vọng cổ thêm tươi mượt, trữ tình, duyên dáng hơn. Về Zero bạn có thể đưa vào "Văn hóa ca ngâm" gần hơn, vì giải trí quá rộng: cờ bạc, hình thức đỏ đen, đọc, nghe, nhìn, biểu diễn, ca ngâm, hò hát... đều là giải trí. Đề tài hay, bạn phân tích tương đối, cố gắng chỉnh vài chi tiết của đồng nghiệp góp ý là KO!

Dạ, con cảm ơn chú, con sẽ tham khảo thêm nghiên cứu của chú để chỉnh sửa bài cho hoàn thiện
Hình đại diện của thành viên
Hiếu Thảo K17A
 
Bài viết: 75
Ngày tham gia: Thứ 2 20/02/17 21:50
Cảm ơn: 29 lần
Được cám ơn: 3 lần

Re: Hò đối đáp của người Việt ở Tây Nam Bộ

Gửi bàigửi bởi Hiếu Thảo K17A » Thứ 6 24/02/17 16:03

Đỗ Dũng đã viết:Hò và lý là một thể loại diễn xướng dân gian, hai thể loại này đều có tính chất âm nhạc và diễn xướng như nhau nên không có gì đối lập nhau cả; còn đối lập là trái ngược nhau, mâu thuẫn nhau. Bạn xem lại nhé và tìm cặp đối lập cho chuẩn. Bạn có thể vào google tìm "Hò trong Cải lương" của tôi để tham khảo thêm nhé. Chúc bạn thành công .
Thân,
Đỗ Dũng

cảm ơn chú, con sẽ tham khảo thêm để hoàn thiện ạ
Hình đại diện của thành viên
Hiếu Thảo K17A
 
Bài viết: 75
Ngày tham gia: Thứ 2 20/02/17 21:50
Cảm ơn: 29 lần
Được cám ơn: 3 lần

Re: Hò đối đáp của người Việt ở Tây Nam Bộ

Gửi bàigửi bởi Phiến » Thứ 4 01/03/17 16:06

Hiếu Thảo K17A đã viết:
Phiến đã viết:Chào Thảo và mọi người. Mình muốn hỏi về chủ thể trong đề tài của bạn? Liệu tri thức có bao gồm tầng lớp nông dân ko b? Mình cảm thấy chủ thể của bạn dường như đặt chưa cân xứng lắm.

Tri thức sao là nông dân được Phiến? thường người lao động, người nông dân thường so sánh vs tầng lớp tri thức để thấy sự khác biệt. Tương tự bài thầy giảng tuần rồi đó.

Chào Thảo, mình nghĩ nên bổ sung chủ thể để so sánh là công nhân, nông dân và tầng lớp tri thức sẽ phù hợp hơn. Bởi lẽ, bạn đọc bài tham khảo sau sẽ rõ: "Ai là trí thức? Đã từ lâu, ở nước ta tồn tại một khái niệm đơn giản: Những người lao động trí óc là trí thức, chỉ cốt để phân biệt với những người lao động chân tay như công nhân và nông dân. Một quan niệm bớt đơn giản hơn một chút thì cho rằng hễ có trình độ học vấn từ cấp cao đẳng, đại học trở lên là trí thức. Trong tác phẩm “Sửa đổi lề lối làm việc” viết năm 1947 Hồ Chủ tịch đã dùng định nghĩa này".
http://trannhuong.net/tin-tuc-4628/thu- ... t-nam.vhtm
RANDOM_AVATAR
Phiến
 
Bài viết: 35
Ngày tham gia: Chủ nhật 19/02/17 15:55
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 4 lần

Trang trướcTrang kế tiếp

Quay về Phương pháp học tập và nghiên cứu VHH

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến0 khách

cron