gửi bởi vanthinhatruc » Thứ 2 27/02/17 10:30
NCS: Văn Thị Nhã Trúc – VHH-K10
Bài tập 2: Lập đề cương
Mong anh/chị/em góp ý hộ. Xin đa tạ!
Đề tài: Năng lực giao tiếp liên văn hoá của sinh viên Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hoá
- ĐTNC: Năng lực giao tiếp liên văn hoá
- Chủ thể: Sinh viên người Việt
- Không gian: Việt Nam (cụ thể: trong môi trường học tập, làm việc và giao lưu quốc tế)
- Thời gian: Chủ yếu giai đoạn hiện nay
Đề cương:
NĂNG LỰC GIAO TIẾP LIÊN VĂN HOÁ CỦA SINH VIÊN VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH TOÀN CẦU HOÁ
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ CƠ SỞ THỰC TIỄN
1.1. Cơ sở lý luận
1.1.1. Giao tiếp và giao tiếp liên văn hoá (khái niệm, các loại giao tiếp, những quan hệ và những môi trường giao tiếp, chức năng của giao tiếp (liên văn hoá), những nhân tố ảnh hưởng quá trình giao tiếp (liên văn hoá), nguyên tắc và chiến lược giao tiếp (liên văn hoá))
1.1.2. Năng lực giao tiếp và năng lực giao tiếp liên văn hoá (khái niệm, những nhân tố cấu thành, ý nghĩa của năng lực giao tiếp liên văn hoá đối với thị trường lao động, ảnh hưởng của năng lực giao tiếp liên văn hoá đối với quá trình học tập và làm việc)
1.1.3. Khái quát mô hình/công cụ đánh giá năng lực giao tiếp liên văn hoá cho nghiên cứu định lượng
1.1.4. Mô hình ý niệm cho việc phát triển năng lực giao tiếp liên văn hoá trong môi trường giáo dục
1.2. Cơ sở thực tiễn
1.2.1. Toàn cầu hoá (khái niệm, lịch sử, ý nghĩa, biểu hiện, tác động của toàn cầu hoá, mốc thời gian toàn cầu hoá ở Việt Nam)
1.2.2. Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hoá (những biến động trên các phương diện kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội và ngôn ngữ; chỉ số toàn cầu hoá của Việt Nam so với một số nước khác)
1.2.3. Sinh viên Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hoá (vị trí, vai trò, trách nhiệm)
1.2.4. Giá trị con người Việt Nam trong giao tiếp liên văn hóa trong bối cảnh hội nhập toàn cầu
CHƯƠNG 2: BIỂU HIỆN NĂNG LỰC GIAO TIẾP LIÊN VĂN HOÁ CỦA SINH VIÊN VIỆT NAM (THEO KẾT QUẢ KHẢO SÁT)
2.1. Việc nghiên cứu về (năng lực) giao tiếp liên văn hoá của sinh viên ở một số nước trên thế giới và Việt Nam
2.2. Cuộc điều tra về năng lực giao tiếp liên văn hoá của sinh viên Việt Nam năm 2018
2.2.1. Chọn mẫu
2.2.2. Công cụ (bảng hỏi, phỏng vấn kết hợp với yêu cầu xử lý tình huống cho sẵn)
2.2.3. Cách thức tiến hành
2.2.4. Phân tích kết quả khảo sát (Năng lực tri nhận, Năng lực hành vi, Năng lực thái độ)
CHƯƠNG 3: MÔ HÌNH BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC GIAO TIẾP LIÊN VĂN HOÁ CHO SINH VIÊN VIỆT NAM
3.1. Thiết lập mô hình
3.1.1. Mô hình ở một số nước trên thế giới
3.1.2. Mô hình phù hợp với bối cảnh toàn cầu hoá ở Việt Nam (phát triển năng lực tri nhận, phát triển năng lực hành vi, phát triển năng lực thái độ, phát triển kỹ năng, phát triển giá trị con người)
3.2. Phân tích SWOT mô hình cho Việt Nam
3.2.1. Điểm mạnh
3.2.2. Điểm yếu
3.2.3. Cơ hội
3.2.4. Thách thức
3.3. Áp dụng mô hình trong trường đại học/cao đẳng Việt Nam
3.3.1. Xây dựng chương trình đào tạo
3.3.2. Hoạt động dạy và học
3.3.3. Hoạt động ngoại khoá
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ