“LỄ HỘI VÍA BỒ TÁT QUAN THẾ ÂM TẠI BẠC LIÊU”

Đây là nơi các thành viên Diễn đàn trao đổi các vấn đề về phương pháp luận và phương pháp học tập và nghiên cứu văn hoá học...

Re: “LỄ HỘI VÍA BỐ TÁT QUAN THẾ ÂM TẠI BẠC LIÊU”

Gửi bàigửi bởi doantrang1808 » Thứ 3 21/02/12 21:39

Chị ơi, phần chương 1 của chị dài quá, chị nên rút ngắn bớt những phần ít liên quan đi. Em nghĩ phần 2,3 có lẽ không cần thiết lắm. Vì đây là phần lý luận chung, nó sẽ làm cơ sở cho chị triển khai chương 2,3. Đọc toàn bộ đề cương của chị em thấy chị có xu hướng tâp trung vào tác động của lễ hội đến du lịch, nên nếu chị muốn làm về mảng này thì nên đổi lại tên đề tài một chút. Ví dụ như: Lễ hội vía Bồ Tát Quan Thế Âm – một tiềm năng du lịch ở Bạc Liêu... . Khi đã xác định được lĩnh vực nghiên cứu rồi chị sẽ biết nên rút bớt đề cương của mình ở phần nào, lúc đó đề cương sẽ hợp lý và ngắn gọn hơn. Với lại chương nào dài quá thì chị enter xuống hàng đi, cho dễ đọc. Em đọc nãy giờ muốn mờ cả mắt mà cứ rối tung lên hic. Vậy nha chị, chúc chị làm bài tốt nha
Sống trên đời cần có một tấm lòng, dù chỉ là để gió cuốn đi!
RANDOM_AVATAR
doantrang1808
 
Bài viết: 60
Ngày tham gia: Thứ 4 06/04/11 9:07
Đến từ: Bến Tre
Cảm ơn: 1 lần
Được cám ơn: 3 lần

Re: “LỄ HỘI VÍA BỐ TÁT QUAN THẾ ÂM TẠI BẠC LIÊU”

Gửi bàigửi bởi nhatdominh » Thứ 3 21/02/12 21:59

c Lieutran, e nghĩ c nên gộp nội dung chương 2 thành cấu trúc 3 thành phần nhận thức: phần c nói về lễ hội trước và sau năm 2000, phần tổ chức: cách thức tổ chức lễ hội, phần ứng xử: thái độ và hành vi của người dân và ban tổ chức đối với lễ hội như thế nào. Như thế c vừa áp dụng đc cấu trúc của thầy vừa gọn hơn nữa. e góp ý tí tí chúc c thành công nhé
RANDOM_AVATAR
nhatdominh
 
Bài viết: 39
Ngày tham gia: Thứ 2 12/09/11 20:55
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 1 lần

Re: “LỄ HỘI VÍA BỐ TÁT QUAN THẾ ÂM TẠI BẠC LIÊU”

Gửi bàigửi bởi nguyentrungha » Thứ 3 21/02/12 23:56

Chào bạn!
Đọc đề cương của bạn mình có một số nhận xét và góp ý như sau:
1. các tiểu mục trong phần dẫn nhập theo mình là khá tốt.
2. Phần tiểu mục của các chương có nhiều chỗ bất hợp lí: như nội dung của các chương chưa cân xứng với nhau (1,2 quá dài còn 3 thì ít quá). Có mục có nhiều tiểu mục; có mục không hề có tiểu mục nào.
3. Ở Chương 1 bạn trình bày quá nhiều cơ sở lí luận mà nhiều nhà NC đã viết rất kĩ rồi, bạn chỉ cần nêu định nghĩa lễ hội là gì (của ai đó?), lễ hội mà bạn NC thuộc loại lễ hội gì? (theo cách phân loại của ai) để phục vụ cho mục đích NC của bạn thôi.
3. Tôi mong chờ bạn cung cấp thật nhiều thông tin về LỄ HỘI VÍA BỒ TÁT QUÁN THẾ ÂM TẠI BẠC LIÊU trên quê hương bạn (như lịch sử ra đời, ý nghĩa, vai trò của nó ...) đối với người dân Bạc Liêu mà không thấy bạn nhắc đến.
4. Ở chương 3: Giải pháp...". Mình thấy bạn chỉ nêu giải pháp của người khác (nhà nước, chính quyền, BTC), không thấy giải pháp mang tính quan điểm của cá nhân bạn với tư cách là người nghiên cứu và mang tính khoa học, ứng dụng (đây mới là điều quan trọng), còn nếu có sẵn các giải pháp rồi thì chắc là không cần nghiên cứu nữa. Bạn nên bổ sung thêm mục này ở chương 3 nhé.
5. Mục 1 của chương 2 "1. Khái quát tỉnh Bạc Liêu và vùng Tây Nam Bộ" nên đưa vào chương 1 sau khi đã điều chỉnh.
có thể cấu trúc 3 chương là:
chương 1: cơ sở lí luận và thực tiễn
chương 2: thực trạng...
chương 3: kiến nghị, giải pháp...
Một số ý kiến trao đổi.
chúc bạn vui khỏe, học tập tốt
RANDOM_AVATAR
nguyentrungha
 
Bài viết: 64
Ngày tham gia: Thứ 2 12/09/11 14:02
Đến từ: dhvh tp.hcm
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 1 lần

Re: “LỄ HỘI VÍA BỒ TÁT QUAN THẾ ÂM TẠI BẠC LIÊU”

Gửi bàigửi bởi LieuTranK12 » Thứ 4 22/02/12 16:42

Mình rất cảm ơn ý kiến đóng góp của các bạn. Mình sẽ tiếp thu và chỉnh sửa cho hợp lý hơn làm cơ sở để triển khai thực hiện đề tài cũng như áp dụng hiệu quả những phương pháp thầy truyền đạt trong nghiên cứu sau này để phục vụ cho đề tài. Cảm ơn các bạn.
Hình đại diện của thành viên
LieuTranK12
 
Bài viết: 16
Ngày tham gia: Thứ 4 21/09/11 8:16
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Bài tập 4: “LỄ HỘI VÍA BỒ TÁT QUAN THẾ ÂM TẠI BẠC LIÊU”

Gửi bàigửi bởi LieuTranK12 » Thứ 3 28/02/12 18:36

BÀI TẬP 4:

4.1. Sử dụng Document Map cho đề tài :

“ LỄ HỘI VÍA BỒ TÁT QUAN THẾ ÂM TẠI BẠC LIÊU”
Hình ảnh
“ LỄ HỘI VÍA BỒ TÁT QUAN THẾ ÂM TẠI BẠC LIÊU”


4.2. Tạo mục lục tự động cho đề tài:

Hình ảnh
4.3. DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO :

Tiếng Việt:

1. Nguyễn Đăng Duy 1997: Văn hóa tâm linh Nam Bộ. – NXB Hà Nội.
2. Nguyễn Đăng Duy 2009: Văn hóa tâm linh. – NXB Văn hóa Thông tin, Hà Nội.
3. Đoàn Văn Chúc, 1997: Văn hóa học – NXB Văn hóa – Thông tin.
4. Nguyễn Hữu Hiếu, 2004 : Tìm hiểu Văn hóa tâm linh Nam Bộ- NXB Trẻ TP.HCM
5. Nguyễn Tri Nguyên, 2010: Văn hóa học – những phương diện liên ngành và ứng dụng. – Trường ĐH Văn hóa TP. HCM
6. Phạm Thị Thanh Quy, 2009: Quản lý Lễ hội cổ truyền Hiện nay – NXB Lao Động.
7. Bùi Hoài Sơn, 2009: Quản lý lễ hội truyền thống của người Việt- Nhà xuất bản Văn hóa Dân tộc
8. Trần Ngọc Thêm, 2001: Tìm về bản sắc văn hóa Việt Nam. – NXB TP.HCM.
9. Vương Tuyển, 2009 Lễ hội dân gian Việt Nam – NXB Văn hóa Dân tộc

Các websites:
1. http://phatphap.wordpress.com.
2. http://www.phatgiaobaclieu.com
3. http://www.phattuvietnam.net/
4. http://www.phatviet.com
5. http://www.baclieu.gov.vn
6. svhttdl.baclieu.gov.vn
7. http://hanoimoi.com.vn
Hình đại diện của thành viên
LieuTranK12
 
Bài viết: 16
Ngày tham gia: Thứ 4 21/09/11 8:16
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Bài tập 5,6: “LỄ HỘI VÍA BỒ TÁT QUAN THẾ ÂM TẠI BẠC LIÊU”

Gửi bàigửi bởi LieuTranK12 » Thứ 2 05/03/12 23:32

Bài tập 5:
LẬP BẢNG :


Đánh giá mục đích tổ chức lễ hội văn hóa tại địa phương.


Hình ảnh

Lập mô hình:

Hình ảnh

Thuật giải quy trình xin tổ chức lễ hội văn hóa ở địa phương :

Hình ảnh



Bài tập 6:

Xây dựng định nghĩa

Quy trình định nghĩa:
1. Tìm tất cả các định nghĩa
2. Phân tích định nghĩa theo các yêu cầu của định nghĩa

1. Tìm tất cả các định nghĩa hiện có:

1.1 Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

- Lễ hội : là một sự kiện văn hóa được tổ chức mang tính cộng đồng. "Lễ" là hệ thống những hành vi, động tác nhằm biểu hiện sự tôn kính của con người với thần linh, phản ánh những ước mơ chính đáng của con người trước cuộc sống mà bản thân họ chưa có khả năng thực hiện. "Hội" là sinh hoạt văn hóa, tôn giáo, nghệ thuật của cộng đồng, xuất phát từ nhu cầu cuộc sống.
Lễ hội là hoạt động tập thể và thường có liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo. Con người xưa kia rất tin vào trời đất, thần linh. Các lễ hội cổ truyền phản ảnh hiện tượng đó. Tôn giáo rất có ảnh hưởng tới lễ hội. Tôn giáo thông qua lễ hội đê phô trương thanh thế, lễ hội nhờ có tôn giáo đề thần linh hóa những thứ trần tục. Nhưng trải qua thời gian, trong nhiều lễ hội, tính tôn giáo dần giảm bớt và chỉ còn mang nặng tính văn hóa.
Ưu điểm : nêu khá đầy đủ những đặc trưng, tính chất phân biệt lễ hội với các sự kiện văn hóa khác.
Nhược điểm: dài, nhấn mạnh yếu tố tôn giáo trong lễ hội.

1.2 Từ điển tiếng Việt Phổ thông – NXB Phương Đông , 2002

Lễ hội : Cuộc vui tổ chức chung, có các hoạt động ngi lễ mang tính văn hóa truyền thống của dân tộc.

Ưu điểm : ngắn gọn
Nhược điểm: chưa khái quát được lễ hội, chưa nêu được những đặc trưng cơ bản để phân biệt lễ hội với các sự kiện, hoạt động xã hội khác.

1.3 Từ điển Bách khoa Đất nước – con người Việt Nam - GS. NGND. Nguyễn Văn Chiển. TS. Trịnh Tất Đạt.

Lễ hội: ( hay còn gọi là hội lễ) : hình thứ sinh hoạt văn hóa xã hội của một tập thể, một tổ chức thuộc giới, nghề, ngành hoặc tôn giáo trong phạm vi một địa phương hoặc trong cả nước. Lễ hội có lễ và có hội, lễ để tưởng niệm anh hùng dân tộc, tổ sư một ngành nghề, một đấng thần linh. Hội có nhiều hình thức như hội giao duyên, hội thi tài, hội văn chương, hội thượng võ, Những lễ hội truyền thống còn kèm theo nhiều sự cúng tế và các tục cổ.
Ưu điểm: nêu được những đặc trưng của lễ hội, điển hình được những đối tượng, phạm vi tổ chức lễ hội.
Nhược: Đồng nhất lễ hội với hội lễ, chưa nêu lên những phân biệt rõ ràng về vai trò, vị trí giữa các thành tố trong lễ hội.

1.4 Từ điển Bách Khoa Việt Nam 2

Lễ hội : Lễ : là hệ thống các hành vi, động tác nhằm biểu hiện lòng tôn kính của con người đối với thần linh, phản ánh những ước mơ chính đáng của con người trước cuộc sống mà bản thân họ chưa có khả năng thực hiện. Hội : là sinh hoạt văn hóa, tôn giáo, nghệ thuật cộng đồng, xuất phát từ nhu cầu cuộc sống, từ sự tồn tại và phát triển của cộng đồng, sự bình yên cho từng cá nhân, hạnh phúc cho từng gia đình, sự vững mạnh cho từng dòng họ, sự nảy nở của gia súc, sự bội thu cho mùa màng, mà từ bao đời nay quy tu vào 4 chữ “ nhân khang, vật thịnh”. Lễ hội : là hoạt động của một tập thể người, liên quan đến tín ngưỡng và tôn giáo.
Ưu : Định nghĩa đi vào cụ thể những nguồn gốc, xuất phát của lễ hội.
Nhược điểm : Dài và thu hẹp phạm vi bao quát của lễ hội chỉ ở tín ngưỡng và tôn giáo.

2. Phân tích từng định nghĩa:


Hình ảnh

3. Phân loại các định nghĩa, xác định những nét nghĩa chung có thể tiếp thu

- Theo thể loại : có 4 loại : lễ hội là sự kiện văn hóa, là cuộc vui, là hình thức sinh hoạt văn hóa và là hoạt động. Do đó, có thể tổng hợp lại điểm chung nhất là : lễ hội là một sự kiện, một hình thức sinh hoạt, hoạt động.
- Theo chủ thể, 2 loại: cộng đồng; tập thể, một tổ chức thuộc giới, ngành
- Theo tính chất, 2 loại : mang tính cộng đồng, mang tính văn hóa.
- Theo chức năng 2 loại : biểu hiện lòng tôn kính ; cuộc vui chung. Lễ hội không đơn thuần chỉ là cuộc vui chơi nên loại bỏ chức năng cuộc vui chung mà chỉ chọn chức năng biểu hiện lòng tôn

Như vậy, từ các định nghĩa đã đưa ra có thể tiếp thu: lễ hội là sự kiện văn hóa, là hình thức sinh hoạt, hoạt động văn hóa của một cộng đồng, tập thể hay tổ chức ngành nghề nhằm biểu hiện lòng tôn kính kính của con người đối với thần linh, phản ánh những ước mơ chính đáng của con người trước cuộc sống mà bản thân họ chưa có khả năng thực hiện.

4. Tìm tất cả các cách sử dụng khái niệm hiện hành, đối chiếu với kết quả (3) để điều chỉnh, bổ sung các đặc trưng cùng nội dung cụ thể của chúng

- Lễ hội có nhiều tình chất như tính thời gian, tính địa phương, tính hình thức (đóng mở chặt chẽ, diễn xướng dân gian). Về nội dung lễ hội mang tính chất tưởng niệm, tính cộng đồng (quần thể), tính tập trung triệt để và phổ quát rộng rãi, tính hoành tráng.
- Bản thân giữa lễ và hội trong một lễ hội cũng có tính đối ứng (thiêng-thực, động-tĩnh, đạo-đời…). Ngoài các nghi thức chặt chẽ thì lễ hội cũng còn mang tính đặc biệt ở chỗ hệ thống trò chơi dân gian đặc sắc, đa dạng (gắn với trí tuệ, sức mạnh, giải trí, tài ăn nói, nghề nghiệp), các trò diễn dân gian… Có nhiều tiêu chí để phân loại lễ hội như phân theo mùa, phân theo lãnh thổ, phân theo tôn giáo, tín ngưỡng, hoặc tính chất (nghề nghiệp, nhân vật trung tâm, cuộc sống trong quan hệ với tự nhiên, cuộc sống trong quan hệ với xã hội.

5. Xác định đặc trưng giống (khái niệm rộng hơn cùng loại):

- Hoạt động.

6. Xác định các đặc trưng loài (khu biệt khái niệm được định nghĩa với những khái niệm khác cùng bậc)

- là hoạt động mang tính văn hóa ( phân biệt với các sự kiện xã hội, hoạt động xã hội khác)
- của một cộng đồng ( phân biệt với hoạt động của cá nhân)
- biểu hiện lòng tôn kính ( phân biệt với các hoạt động xã hội khác như từ thiện, chính trị).

7. Lập sơ đồ, kiểm tra việc đáp ứng các yêu cầu về hình thức và nội dung, chỉnh sửa lại

Hình ảnh

Bài tập này do lý thuyết mình chưa hiểu thấu đáo nên việc áp dụng còn nhiều lúng túng - mong các bạn góp ý. Chân thành cảm ơn.
Hình đại diện của thành viên
LieuTranK12
 
Bài viết: 16
Ngày tham gia: Thứ 4 21/09/11 8:16
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

bài tập 6 : Ứng dụng phương pháp so sánh trong nghiên cứu

Gửi bàigửi bởi LieuTranK12 » Thứ 3 13/03/12 13:49

So sánh và lập bảng so sánh :
Chú hề Phương Tây và chú Tễu ở Việt Nam.



Hình ảnh
Hình đại diện của thành viên
LieuTranK12
 
Bài viết: 16
Ngày tham gia: Thứ 4 21/09/11 8:16
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Bài tập 8: Vận dụng phương pháp loại hình.

Gửi bàigửi bởi LieuTranK12 » Thứ 2 19/03/12 22:50

Trong đề tài nghiên cứu về lễ hội văn hóa của địa phương, tôi chọn đối tượng chính nghiên cứu của mình là lễ hội văn hóa truyền thống. Theo đó, trong bài tập vận dụng phương pháp loại hình vào đề tài , tôi vận dụng xem xét đối tượng lễ hội truyền thống trong mối tương quan so sánh với festival để hiểu rõ hơn về đối tượng nghiên cứu của mình.

Hình ảnh


Đối với bài tập này, tôi thấy còn nhiều vấn đề về kiến thức và cách vận dụng chưa thực sự thấu đáo. Rất mong ý kiến đóng góp từ các bạn.
Hình đại diện của thành viên
LieuTranK12
 
Bài viết: 16
Ngày tham gia: Thứ 4 21/09/11 8:16
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Trang trước

Quay về Phương pháp học tập và nghiên cứu VHH

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến1 khách