gửi bởi ngannt_ngo » Thứ 4 09/12/09 20:02
Cảm ơn các bạn đã có ý kiến đóng góp cho đề tài của mình.
Trong chương 2 các đặc trưng này là do mình tìm hiểu qua sách báo, internet và ý kiến tổng hợp của mình.
tính hiện đại ở đây được nêu ra là vì: lễ hội này tuy có từ lâu nhưng thực tế thì nó chỉ mới được ổn định vào những năm gần đây thôi, cụ thể là sau ngày giải phóng đất nước năm 1975,chính vì vậy mà bên cạnh tính truyền thống là các đặc trưng đã nêu thì lễ hội này còn có tính hiện đại để phù hợp hơn với nhu cầu người dân, ví dụ cụ thể mà mình có thể đưa ra là trước kia lễ hội chỉ diễn ra các hoạt động chính như:lễ cầu ngư, trò đua thuyền mà thôi. Còn sau này dần dần lẽ hội có thêm một số hoạt động khác rất sinh động, một phần là xuất phát từ như cầu của người dân, nhưng mặt khác sở Văn hoá _Thông tin và Du lịch của tỉnh cũng rất chú ý và đã đƯa thêm một số nội dung khác vào như đá bóng, bơi lội....cùng các hoạt động ca nhạc để làm phong phú thêm cho lễ hội, làm cho bà con có được những ngày đón tết vui xuân thật hứng khởi, đồng thời thu hút du khách từ những nơi khác đến, để quảng bá hình ảnh của một lễ hội văn hoá truyền thống của tỉnh nói riêng và hình ảnh của tỉnh nói chung.Đặc biệt theo nguồn thông tin mình thu thập được thì hiện nay tỉnh đang có đề án với dự định sẽ mở rộng lễ hội văn hoá này để trở thành một lễ hội lớn thu hút được nhiều khách du lịch và trở thành một đặc trưng văn hoá của tỉnh Phú Yên.