gửi bởi katsumi_k2 » Thứ 3 15/12/09 0:21
PHẦN MỞ ĐẦU:
1. Lí do chọn đề tài:
Hiện nay đất nước ta đã bắt đầu hội nhập với thế giới. Và truyền thông xã hội hay truyền thông đại chúng là một bộ phận có tầm ảnh hưởng không nhỏ cho việc phát triển đất nước. Tuy nhiên từ chính bản thân mỗi người viết báo chưa thật sự đi sâu vào đời sống của nhân dân đặc biệt là đời sống tinh thần của họ. Vì thế mà đã phát sinh nhìu vấn đề trong xã hội gây ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của mọi người dân cũng như gián tiếp đến văn hóa dân tộc. Và giới hạn về nhìu mặt nên tôi quyết định chọn đề tài: “Vai trò của báo chí trong đời sống tinh thần của người dân TP HCM”.
2. Mục đích nghiên cứu:
- Tìm hiểu vai trò của báo chí trong đời sống của người dân, mà tiêu biểu là người dân TP HCM.
- Xây dựng được văn hóa trong báo chí.
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:
- Đối tượng: báo chí và người dân
- Phạm vi: người dân tại 1 số quận tại TP HCM như: quận 1, quận 12, quận Thủ Đức, Quận 3
4. Ý nghĩa
- Hiểu được vai trò của báo chí đối với đời sống của mọi người, góp phần giúp mọi người có cách nhìn chình xác về báo chí và tiếp nhận thông tin một cách khách quan hơn.
5. Phương pháp NC và nguồn TL:
- Phương pháp NC: phương pháp xã hội học,phương pháp lý thuyết và phương pháp chuyên ngành với các bộ công cụ của văn hóa.
- Nguồn TL: các thông tin, kiến thức trên sách báo, internet, các bài nghiên cứu KH, NC thực tế.
NỘI DUNG:
CHƯƠNG I: Tổng quan về báo chí
1. Khái niệm
2. Các loại báo chí
3. Lịch sử phát triển
CHƯƠNG II: Ảnh hưởng của báo chí trong đời sống ngày nay
1. Vị trí và vai trò của báo chí trong truyền thông đại chúng
2. Tình hình báo chí hiện nay
3. Sự tương tác giữa báo chí và độc giả
CHƯƠNG III: Nhà báo và đạo đức nghề nghiệp
1. Vai trò của nhà báo
2. Đạo đức của người viết báo
CHƯƠNG IV: Văn hóa báo chí
1. Tác động của báo chí đối với văn hóa dân tộc
2. Cơ sở xây dựng văn hóa báo chí
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO