gửi bởi ngoc hien » Thứ 2 14/12/09 23:05
A/ PHẦN MỞ ĐẦU:
1/ Lý do chọn đề tài:
- Cùng với các mối quan hệ khác trong xã hội như: quan hệ thầy trò, quan hệ bạn bè… Quan hệ vợ chồng cũng là một trong những mối quan hệ được xã hội rất quan tâm.
- Xuất phát từ gia đình, từ quyền được sống hạnh phúc của con người, đặc biệt là hạnh phúc trong cuộc sống hôn nhân ( gia đình ), bản thân muốn tìm hiểu ,nghiên cứu về vấn đề này.
2/ Mục đích nghiên cứu:
- Đánh giá, nhận xét, tìm ra cách sống tốt đẹp trong quan hệ vợ chồng.
- Qua đó “gióng tiếng chuông” giúp cho con người hiểu rõ và nhận thức đúng đắn vấn đề này để nâng cao chất lượng cuộc sống.
- Kêu gọi mọi người xây dựng một gia đình văn hóa, hạnh phúc, giàu tình yêu thương, nhân đạo trong cuộc sống hôn nhân.
3/ Nhiệm vụ:
- Đọc những chuyên đề, những bài báo viết về vấn đề liên quan đến quan hệ vợ chồng, cuộc sống hôn nhân – gia đình. Lên các trang web nói về cuộc sống vợ chồng… Xem các bài khảo sát của những nhà nghiên cứu có tìm hiểu ấn đề này. Đặc biệt là chú ý những bài viết về những vấn đề còn tồn đọng, và cần thay đổi trong quan hệ vợ chồng.
- Phát phiếu khảo sát.
4/ Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:
- Xác định đối tượng: đối tượng nghiên cứu là quan hệ trong gia đình, cụ thể là vợ chồng.
- Giới hạn phạm vi nghiên cứu: quan hệ vợ chồng trong xã hội Việt Nam, không gian và thời gian cụ thể: xã hội Việt Nam trước cách mạng đến nay.
5/ ý nghĩa thực tiễn và khoa học:
Tìm hiểu được thề nào là hạnh phúc trong cuộc sống vợ chồng, tìm ra chìa khóa để giải thích những thắc mắc,hiểu lầm giưã vợ chồng, gắn kết lâu bền mối quan hệ.
Xác lập mối quan hệ tốt đẹp, nhân văn, bài trừ những hành vi phi nhân tính.
Bảo vệ quyền lợi và đời sống tinh thần, vật chất lẫn tâm sinh lí của con người.
6/ phương pháp nghiên cứu:Phương pháp chuyên nghành văn hóa, phương pháp nghiên cứu thực nghiệm, khảo sát.
Nguồn nghiên cứu: sách, báo, tạp chí, internet,…
7/ Bố cục:…
B/ NỘI DUNG:
Chương I: Khái quát chung vấn đề:
1/ Quan hệ tình cảm trước khi kết hôn.
2/ Quan hệ tình cảm trong hôn nhân.
Chương II: Cách thức ứng xử trong quan hệ vợ chồng:
1/ “Quan hệ vợ chồng” trong các thời kì:
1.1 Trong giai đoạn cách mạng tháng 8.
1.2 Giai đoạn sau cách mạng tháng 8.
1.3 Hiện nay.
2/ Quan hệ vợ chồng ở Việt Nam so với các nước khác
2.1 Trung Quốc.
2.2 Phương Tây.
2.3 Việt Nam.
3/ Quan hệ vợ chồng giữa các miền ở Việt Nam:
3.1 Miền Bắc Việt Nam.
3.2 Miền Trung Việt Nam.
3.3 Miền Nam Việt Nam.
4/ Quan hệ vợ chồng giữa gia đình trí thức với gia đình lao động bình dân.
Chương III: Văn hóa lưu luyến.
- Trong ca dao dân ca.
Chương IV: Văn hóa sùng bái:
- Trong tín ngưỡng thờ linga – yony.
Chương V: Tổng kết vấn đề.
C/ Kết luận:
Phụ lục…
Tài liệu tham khảo…