Qua sư góp ý của các bạn mình sưả lại phần nôị dung các chương: CHƯƠNG I : NHỮNGTIỀN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN I.1 CÁC KHÁI NIÊM CƠ BẢN I.1.1 Nhân cách là gì? I.1.2 Đặc điểm nhân cách I.2 KHÁI NIÊM NHÂN CÁCH NHÀ BÁO I.2.1 Nhân cách nhà báo I.2.2 Đặc điểm nhân cách nhà báo CHƯƠNG II : VĂN HÓA NHẬN THỨC VỀ NHÂN CÁCH NHÀ BÁO II.1 QUA CÁC BÀI VIÊT II.1.1 Lương tâm II.1.2 Tính trung thưc và tôn trọng chân lý khách quan II.2 QUA CÁC PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG II.2.1 Truyền hình II.2.2 Internet II.2.3 Quảng cáo CHƯƠNG III : PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN Ý THỨC NHÂN CÁCH NHÀ BÁO Tài liêụ tham khảo: 1 . Hà Minh Đức. Cơ sơ lý luân báo chí đặc tính chung và phong cách- Nhà xuât bản ĐHQG Hà Nôị. 2 . Nguyển Ngọc Bích. Tâm lý học nhân cách một số vấn đề lý luận- Nhà XBGD tháng 8/ 1998. 3 . Phan Quang . Về diện mạo báo chí Viêt Nam tiểu luận vàchân dung- Nhà XB Chính trị quốc gia. 4 . Nguyễn Công Khế . Gõ cưả đêm giao thừa thế kỷ. 5 . Nghề báo số(63- 68/2008) 6 . Người làm báo - Tạp chí của hội nhà báo Viêt Nam – Bộ mới số 19(310) tháng 12 / 2009.
Mình có ý kiến thế này : bạn chọn đề tài ' nhân cách của nhà báo qua các bài viêt" thì chương II của bạn không được ổn cho lắm . Bạn không nên dặt song song " qua các bài viêt " với " qua các phương tiện truyền thông " được.bạn xem xét và chỉnh sửa cho hợp lý. chúc thành công.
đề tài này mình thấy không ổn rồi bạn ơi,nó mang tính chủ wan nhiều hơn tính khách wan đó và cũng rất khó để làm nữa hi vọng bạn sẽ làm tốt chúc thành công
Cảm ơn lời góp ý của bạn nha,nhưng bạn ơi cho mình hỏi đề tài của mình không ổn ở chỗ nào?mang tính chủ quan nhiều hơn khách quan là sao??Đúng là đề tài mình khó thật đó nhưng mình tự tin cố gắng làm thì vẫn được mà.