TRANG PHỤC VIỆT NAM DƯỚI THỜI NGUYỄN

Đây là nơi các thành viên Diễn đàn trao đổi các vấn đề về phương pháp luận và phương pháp học tập và nghiên cứu văn hoá học...

TRANG PHỤC VIỆT NAM DƯỚI THỜI NGUYỄN

Gửi bàigửi bởi nguyenhoale » Thứ 3 15/12/09 10:44

SƠ ĐỒ PHÂN TÍCH ĐỀ TÀI:
Hình ảnh
RANDOM_AVATAR
nguyenhoale
 
Bài viết: 24
Ngày tham gia: Thứ 3 24/02/09 10:34
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: TRANG PHỤC VIỆT NAM DƯỚI THỜI NGUYỄN

Gửi bàigửi bởi nguyenhoale » Thứ 3 15/12/09 11:20

ĐÂY LÀ PHẦN ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI
RANDOM_AVATAR
nguyenhoale
 
Bài viết: 24
Ngày tham gia: Thứ 3 24/02/09 10:34
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: TRANG PHỤC VIỆT NAM DƯỚI THỜI NGUYỄN

Gửi bàigửi bởi mychung12011990 » Thứ 3 15/12/09 11:23

Theo mình nghĩ sản phẩm của văn hóa rất nhiều, LỆ nên chọn lại cấp độ 0. có thể là văn hóa đối phó với môi trường. chúc LỆ thành công.
RANDOM_AVATAR
mychung12011990
 
Bài viết: 77
Ngày tham gia: Chủ nhật 08/03/09 11:36
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: TRANG PHỤC VIỆT NAM DƯỚI THỜI NGUYỄN

Gửi bàigửi bởi nguyenhoale » Thứ 3 15/12/09 14:31

Cám ơn sự góp ý của Chung nhưng mình nghĩ mình sẽ không thay đổi cấp độ 0 đâu vì mình đã lựa chọn kĩ rồi mới thực hiện.
Xin lỗi các bạn vì mình chưa đưa bài lên được, bây giờ mình xin đưa toàn bộ phần Mở đầu và đề cương cho nội dung chính.


Tên đề tài : TRANG PHỤC VIỆT NAM DƯỚI THỜI NGUYỄN (1802- 1945)


MỞ ĐẦU

1. Lí do chọn đề tài
Việt Nam luôn tự hào là một đất nước có nền văn hoá lâu đời và phát triển bền vững dù lịch sử thăng trầm của dân tộc đã trải qua bao lần bị đô hộ, bị chiến tranh tàn phá đau thương.
Khi nhắc đến Việt Nam, hình ảnh đầu tiên hiện ra trong tâm trí mọi người có lẽ là hình ảnh tà áo dài thướt tha, mềm mại và uyển chuyển như chính dáng đất hình chữ S của nước Việt. Nhưng áo dài chỉ là một bộ phận, bộ phận tinh tuý nhất, trong hệ thống trang phục truyền thống của dân tộc ra đời cùng với sự ra đời của quốc gia dân tộc Việt Nam trải dài hàng ngàn năm lịch sử.
Để có một cái nhìn đầy đủ hơn về trang phục Việt Nam truyền thống tôi đã tìm hiểu trang phục Việt Nam qua các thời kì trong lịch sử, đặc biệt là thời kì phong kiến.Nhưng vì thời gian và khả năng có hạn, tôi đã lựa chọn thời kì nhà Nguyễn để tiến hành nghiên cứu sâu hơn. Vì đây là giai đoạn lịch sử quan trọng đánh dấu sự tiêu vong của một chế độ đồng thời cũng là cái mốc cho sự ra đời của một chế độ mới, một giai đoạn mà đất nước có nhiều chuyển biến quan trọng về kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội…(đặc biệt là văn hoá- xã hội với sự du nhập của trào lưu Tây hoá mới được hình thành), hơn nữa đây cũng là giai đoạn lịch sử gần với thời đại chúng ta đang sống nhất nên việc tìm hiểu sẽ phần nào dễ dàng và cụ thể hơn.

2. Mục đích, nhiệm vụ của đề tài
- Mục đích của đề tài: góp phần cung cấp một cái nhìn cụ thể và đầy đủ hơn về trang phục truyền thống của dân tộc dưới thời Nguyễn và những biến đổi của nó vào giai đoạn lịch sử này.
- Nhiệm vụ của đề tài: vì đây là một đề tài thiên nhiều về tính lịch sử nên nhiệm vụ chủ yếu là việc thu thập các tài liệu liên quan trên cơ sở đó phân tích, tổng hợp nhằm làm rõ vấn đề.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
- Đối tượng nhgiên cứu: trang phục truyền thống Việt Nam.
- Giới hạn phạm vi nghiên cứu:
• Chủ thể : người Việt
• Không gian: nước Việt Nam
• Thời gian: thời Nguyễn (1802- 1945)

4. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn
Nếu thành công, đề tài sẽ góp phần bổ sung làm phong phú thêm kho kiến thức về văn hoá- lịch sử của dân tộc, đặc biệt là về giai đoạn lịch sử đất nước dưới vương triều phong kiến cuối cùng.Đồng thời về mặt thực tiễn, đề tài sẽ giúp người đọc dễ hiểu và có cái nhìn khái quát về một nét văn hoá dân tộc thể hiện qua trang phục của một thời đã qua.

5. Phương pháp nghiên cứu và nguồn tư liệu
- Phương pháp nghiên cứu:
Phương pháp chung: nghiên cứu lý thuyết chủ yếu là trên các tài liệu lịch sử, văn hoá sẵn có.
Phương pháp cụ thể: phân tích, tổng hợp tư liệu.
- Nguồn tư liệu: chủ yếu là sách báo, tài liệu lịch sử, văn hóa, ngoài ra còn có một số tài liệu tham khảo trên internet.

6. Tình hình nghiên cứu
Đây là một vấn đề rất quen thuộc nên đã có rất nhiều tài liệu ghi chép:
(1)-Khâm định Đại Nam Hội điển sự lệ do Nội Các triều Nguyễn biên soạn, Viện Sử học Việt Nam biên dịch, NXB Thuận Hoá, 1993:
- Ở các quyển 2 và 76: quy định rất chi tiết và cụ thể trang phục (mũ áo) của vua và hoàng tộc, của quan lại và gia quyến, của nhân dân trong cả nước.
- Quyển 71: quy định trang phục của các quan lại triều đình gồm hai loại Đại triều và Thường triều.
- Quyển 85: quy định lễ phục khi tiến hành tế lễ tại các đền, đài, miếu thờ của hoàng tộc.
Đây là một bộ sách được biên soạn dưới triều Nguyễn do cơ quan chuyên trông coi việc sổ sách, giấy tờ của triều đình có tên là Nội Các ghi chép lại dưới lệnh của các vua Nguyễn bắt đầu từ thời vua Thiệu Trị cho đến đời vua Tự Đức. Bộ sách bao gồm 262 quyển được soạn theo thể loại Hội điển ghi chép lại lời nói và việc làm của các vua triều Nguyễn (từ Gia Long năm thứ nhất đến Tự Đức năm thứ tư), chép lại việc thi hành của các bộ , các viện,…, và các điển chế của Nhà nước đã đem ra thi hành.
Song vì đây là một bộ sách thuần tuý lịch sử đồng thời lại được viết bằng Hán văn và ghi lại lời lẽ của các vua chúa nên ngôn từ không thiếu phần xa lạ với chúng ta ngày nay. Còn về phần trang phục thì chủ yếu là những quy định mô tả chi tiết nhỉều khi đến mức rườm rà khiến người đọc đôi lúc khó hình dung cụ thể.

(2)- Lê Nguyễn, Xã hội Đại Việt qua ngòi bút của người nước ngoài, NXB Văn Nghệ tp HCM.
Ở trang 260, trong phần trích dăng bài báo Bullelin des Amis du Vieux Hue, tờ báo Armoricain xuất bản tại Brest (Pháp)số ra ngày 23.11.1840,có đề cập đến một số chi tiết về triều phục của sứ thần Việt Nam (lúc đó là sứ bộ Tôn Thất Thường và Trần Viết Xương- theo tác giả) trong chuyến thăm ngoại giao đầu tiên của nước ta trên đất Pháp (thời vua Minh Mạng). Những chi tiết về trang phục của dân An Nam dưới con mắt người Pháp xa lạ hiện lên đầy ngộ nghĩnh. Tuy nhiên đây cũng chỉ mới là một bộ phận rất nhỏ trong hệ thống trang phục Việt Nam lúc bấy giờ.

(3)- Phan Thứ Lang, Bảo Đại vị vua triều Nguyễn cuối cùng, NXb Công an Nhân dân, 1999, tp HCM.
Trong phần dẫn trích lời tác giả Nguyễn Tiến Lãng đăng trên báo Nam Phong (không rõ thời gian) có nhiều đoạn miêu tả cách ăn mặc của Bảo Đại. Theo đó, tác giả bài báo ca ngợi Bảo Đại là vị vua tân thời, ưa đơn giản về cả quốc phục và Âu phục, thích thể thao, bắn súng, ưa mạo hiểm,…

(4)- Emmanuel Poisson, Quan và lại ở miền Bắc Việt Nam một bộ máy hành chính trước thử thách (1820- 1918), dịch giả: Đào Hùng và Nguyễn Văn Sự, NXB Đà Nẵng,2006.
Trong chương 1: Cấu trúc hệ thống quan lại dưới triều Nguyễn, có phần mô tả các đặc điểm trang phục của quan lại với 2 loại : Đại triều và Thường triều cùng hình vẽ minh họa.
Ngoài ra, đề tài này còn có thể tìm thấy trên một số trang web như:
http://www.nguoidaibieu.com.vn/Trangchu ... fault.aspx
http://maxreading.com/?chapter=3844
http://www.hueworldheritage.org.vn/quan ... ngphuc.asp
Tuy nhiên nội dung chủ yếu được đề cập đến ở đây là trang phục cung đình (vua , hoàng hậu, hoàng thái tử), một số ít là quan lại.

7. Bố cục đề tài
Ngoài phần Mở đầu và phần Kết luận thì nội dung chính của đề tài bao gồm 4 chương được phân chia như sau:
- Chương 1: là các tiền đề lý luận chung nhằm cung cấp những kiến thức, những khái niệm cơ bản làm cơ sở để triển khai đề tài nghiên cứu.
- Chương 2 : giới thiệu và mô tả về trang phục cung đình thời Nguyễn bắt đầu từ bậc đế vương cho đến những người trong hoàng tộc cho ta một trải nghiệm về cuộc sống vương giả trong cung cấm.
- Chương 3: trình bày trang phục của các cấp quan lại dưới thời Nguyễn.
- Chương 4: trang phục của dân thường, tầng lớp đông dảo nhất của xã hội nhưng lại ít quyền lợi nhất. Giới thiệu trang phục của họ gắn với những hoạt động phong phú trong cuộc sống sinh hoạt hằng ngày.


NỘI DUNG
Chương 1: Tiền đề lý luận
1.1. Giới thiệu sơ lược về thời Nguyễn
1.2. Các khái niệm
Chương 2: Trang phục cung đình thời Nguyễn
2.1.Trang phục của vua
2.2.Trang phục của hoàng tộc
Chương 3 : Trang phục của quan lại thời Nguyễn
3.1. Đại triều
3.2. Thường triều
Chương 4: Trang phục thường dân thời Nguyễn
3.1.Trang phục trong sinh hoạt thường ngày
3.2. Trang phục các ngày lễ hội
KẾT LUẬN
RANDOM_AVATAR
nguyenhoale
 
Bài viết: 24
Ngày tham gia: Thứ 3 24/02/09 10:34
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: TRANG PHỤC VIỆT NAM DƯỚI THỜI NGUYỄN

Gửi bàigửi bởi trtuongvi89 » Thứ 3 15/12/09 16:23

Đề tài của bạn hơi rộng thì phải, nói đến trang phục là phải nói đến: áo, quần, váy, mũ, giày.....liệu trong bài tiểu luận này bạn có thể đề cập hết những khía cạnh trên không?
RANDOM_AVATAR
trtuongvi89
 
Bài viết: 36
Ngày tham gia: Thứ 2 31/03/08 18:22
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: TRANG PHỤC VIỆT NAM DƯỚI THỜI NGUYỄN

Gửi bàigửi bởi candy » Thứ 3 15/12/09 16:54

Mình cũng nghĩ đề tài này rộng đó, triều Nguyễn trải qua một khoảng thời gian dài cầm quyền(khoảng 9 vị vua lận đó),bạn có thể thu hẹp lại một chút cho dễ nghiên cứu hơn.Chẳng hạn như nghiên cứu trang phục dưới thời vua Gia Long(1762-1819),hay vua Minh Mạng(1791-1840) hay là dưới thời vua Bảo Đại...Và mình cũng tán thành ý kiến của bạn trtuongvi89...trang phục thì quá rộng để nghiên cứu, bạn có thể chọn trang phục của quan lại khi chầu triều hay quần áo ăn mặc của người dân bình dân dưới thời Nguyễn...Đây chỉ là suy nghĩ của mình thôi, Chúc đề tài của bạn thành công nha :!: :!: :!:
candy
 
Bài viết: 66
Ngày tham gia: Chủ nhật 30/11/08 11:12
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: TRANG PHỤC VIỆT NAM DƯỚI THỜI NGUYỄN

Gửi bàigửi bởi baoquyen » Thứ 3 15/12/09 18:43

Mình thấy đề tài của Lệ cũng khá hay,tuy nhiên ở phần đề cương mình nghĩ Lệ quá chú tâm vào việc liệt kê các mẫu trang phục thời Nguyễn quá thì phải.Mình nên chỉ để trang phục của vua,hoàng tộc,thường dân vào một chương thôi còn các chương cò lại Lệ có thể nói đến giá trị văn hóa,ứng dụng của nó trong cuộc sống hiện nay....Chứ còn làm theo bố cục của Lệ như thế này mình thấy nó giống liệt kê quá
RANDOM_AVATAR
baoquyen
 
Bài viết: 73
Ngày tham gia: Thứ 4 19/11/08 17:32
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 2 lần

Re: TRANG PHỤC VIỆT NAM DƯỚI THỜI NGUYỄN

Gửi bàigửi bởi Ca Bong Nho » Thứ 3 15/12/09 18:58

mình thấy phần đề cương của Le chưa ổn. cô Ngân có nói ở chương 2, mục 1.1 là trọng tâm và phải viết dài khoảng 2 đến 3 trang. theo mình thấy, trang phục Việt Nam dưới thời Nguyễn có nhiều loại trang phục. mà để nói hết thì rất dài. mình nghĩ Le nên thu hep phạm vi nghiên cứu đề tài lại và dừng lại ở 1 tấng lớp hoặc là vua, hoặc là quan, hoặc là người dân thường.
đó là ý kiến của mình.
RANDOM_AVATAR
Ca Bong Nho
 
Bài viết: 53
Ngày tham gia: Chủ nhật 10/05/09 8:14
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: TRANG PHỤC VIỆT NAM DƯỚI THỜI NGUYỄN

Gửi bàigửi bởi binbinbas » Thứ 4 16/12/09 0:16

Lệ ơi,mình thấy đề tài của bạn chọn không gian rộng và thời gian dài quá đó.Thử coi,Nước Việt Nam có nhiều vùng miền,mỗi vùng miền thì ăn mặc lại khác nhau.Thời gian trải qua cả một triều đại.Nếu bạn chọn như vậy mình nghĩ chủ thể là dân tộc Kinh thì hợp hơn.Vì không thể nói các dân tộc thiểu số không phải người Việt.
" " Fear no bitch,trust no dick" "
Hình đại diện của thành viên
binbinbas
 
Bài viết: 31
Ngày tham gia: Thứ 4 19/11/08 21:47
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: TRANG PHỤC VIỆT NAM DƯỚI THỜI NGUYỄN

Gửi bàigửi bởi nguyenphuong » Thứ 4 16/12/09 17:31

hix hix đề tài của lệ mình thấy rất rộng ,trang phục Việt Nam dưới thời Nguyễn có thể là trang phục của vua ,quan ,hoàng tộc ,nông dân ... mà triều nguyễn tồn tại cũng khá lâu nên mình nghĩ lệ khó có thể nghiên cứu sâu được .đây là ý kiến của mình
chúc lệ lam tốt đề tài hihi
RANDOM_AVATAR
nguyenphuong
 
Bài viết: 29
Ngày tham gia: Thứ 4 25/02/09 20:49
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Trang kế tiếp

Quay về Phương pháp học tập và nghiên cứu VHH

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến4 khách