gửi bởi duongminhhoang » Chủ nhật 14/03/10 10:24
Chào bạn newday,
Tôi có đọc cuốn "Nguồn gốc Mã Lai của dân tộc Việt Nam" của Bình Nguyên Lộc, trong đó ông phân tích giữa ngôi đình Việt Nam hoàn toàn khác với ngôi đình Trung Hoa và sự khác biệt giữa Thần Thành Hoàng và Thần Làng. Thần Thành Hoàng là tín ngưỡng của Trung Quốc. Vì thần Thành Hoàng là thần bảo vệ tường, hào xung quanh thành phố của các lãnh chúa trung Quốc thời xưa, còn Thàn làng của Việt Nam thường là các anh hùng dân tộc có công với làng, xóm, đất nước. Tôi cho rằng những phân tích của Bình Nguyên Lộc rất thích đáng và đáng để chúng ta suy nghĩ. Vì rằng, ở quê tôi cũng có đình làng, trong đình làng tôi cũng có thờ một vị tướng của Đinh Bộ Lĩnh, tuy nhiên từ xưa tới nay tôi chưa thấy ai gọi vị tướng được thờ trong đình ấy là Thần Thành Hoàng mà mọi người đều gọi là 'Thánh".
vậy phải chăng tín ngưỡng thờ Thành Hoàng là văn hóa của Trung Quốc, còn tín ngưỡng của người Việt Nam phải là thờ Thần làng hay "Thánh làng"?
Rất có thể từ "Thành Hoàng" mới có sau này, do những người nghiên cứu tự đặt cho các vị thánh ấy cái tên "Thành Hoàng" cho có vẻ "trí thức" hoặc có vẻ đáng tin cậy. Tuy nhiên theo thiển ý của tôi, chúng ta làm công việc nghiên cứu thì hãy nên tìm về chân lý, trả cho đúng về cái tên thuần Việt Và cũng là cho đúng với tín ngưỡng bản địa của người Việt ta.
Trên dây chỉ là ý kiến của riêng tôi, mong đóng góp phần nào cho đề tài của bạn.
Chúc bạn thành công.
Luôn luôn lắng nghe, lâu lâu mới hiểu