CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 1.1. Văn hóa và biểu tượng văn hóa 1.1.1. Biểu tượng – Hình tượng 1.1.2. Biểu tượng văn hóa 1.2. Cây tre và tre Việt Nam 1.2.1. Định nghĩa cây tre 1.2.2. Tre Việt Nam Tiểu kết chương 1
CHƯƠNG 2 TRE TRONG VĂN HÓA NHẬN THỨC VÀ VĂN HÓA TỔ CHỨC CỘNG ĐỒNG 2.1. Tre trong văn hóa nhận thức 2.1.1. Tre trong văn hóa nhận thức về vũ trụ 2.1.2. Tre trong văn hóa nhận thức về con người 2.2. Tre trong văn hóa tổ chức cộng đồng 2.2.1. Tre trong văn hóa tổ chức đời sống tập thể 2.2.2. Tre trong văn hóa tổ chức đời sống cá nhân Tiểu kết chương 2
CHƯƠNG 3 TRE TRONG VĂN HÓA ỨNG XỬ 3.1. Tre trong văn hóa ứng xử với môi trường tự nhiên 3.1.1. Tre trong văn hóa ẩm thực 3.1.2. Tre trong văn hóa trang phục 3.1.3. Tre trong văn hóa cư trú 3.1.4. Tre trong văn hóa đi lại 3.2. Tre trong văn hóa ứng xử với môi trường xã hội 3.2.1. Mối tương quan giữa tre Việt Nam và trúc trong văn hóa Trung Hoa 3.2.2. Mối tương quan giữa tre Việt Nam và trúc trong văn hóa Nhật Bản 3.2.3. Mối tương quan giữa tre Việt Nam và tre trong văn hóa Đông Nam Á Tiểu kết chương 3
Nếu nghiên cứu "Cây tre trong văn hóa Việt Nam" thì liệu đề tài có rộng quá không? Mình nghĩ bạn nên giới hạn đề tài trong mộ lĩnh vực cụ thể nào đó như văn học, điêu khắc, vân vân... như vậy sẽ chuyên sâu hơn so với hiện tại.
Gửi tutu và pansy, mình thì không nghĩ đề tài rộng quá như bạn pansy nói đâu. Tác giả đã lập đề cương rồi và riêng mình thì mình đồng ý với tác giả vì thấy nó hợp lý. Àh, mình có một góp ý nhỏ, theo thầy giảng, cấp độ 0 là "Lĩnh vực nghiên cứu".