Chương 1:
- Tôi đồng ý với các bạn khác là nên bỏ bớt phần văn hóa – văn minh, còn lại 1.1.2 và 1.1.3 (hiểu ngầm là phần lý luận hoặc có thể đặt thành mục). Và như vậy phần của thuananhsctv sẽ thiếu mất phần thực tiễn. Do đó thuananhsctv phải bổ sung phần này trong chương I (giới thiệu sơ lược văn hóa nông nghiệp Việt Nam chẳng hạn bởi vì thực tiễn này mà con trâu mới thành biểu tượng văn hóa).
- Có thể bỏ luôn 1.1.4
Chương II
- 2.1: Con trâu trong nhận thức của những người nông dân
- 2.2: Con trâu trong tâm thức văn hóa của người Việt Nam
Hai mục này hình như trùng nhau. Thuananhsctv có thể lấy các mục nhỏ làm mục lớn mà khỏi chia quá tỉ mĩ như thế?
Chương III:
- 3.1.1 Trong nông nghiệp và đời sống hàng ngày (đời sống hàng ngày bao gồm cả nông nghiệp, tín ngưỡng, … Do đó nên sửa mục này lại là Trong đời sống kinh tế hoặc vật chất?
- 3.1.2 Trong các tín ngưỡng, nghi lễ (lễ hội nữa? bỏ nghi lễ vì hình như nghi lễ trong tín ngưỡng và chuyển 3.1.2.2, 3.1.2.3 vào văn hóa lưu luyến ở mục 4.2.2 được không?). Và có nên sửa lại:
- 3.1.2.1 Thi thố tài năng (chọi trâu) (trong lễ hội ?)
- 3.1.2.4 Vật hiến sinh trong các nghi lễ nông nghiệp (trong tín ngưỡng?)
Chương IV :
- 4.1.2 Các lễ hội (chưa hiểu ???)
