Mình cũng xin post định nghĩa cho đề tài này luôn.
ĐỊNH NGHĨA: “BÌNH VÔI”1. Tìm tất cả các định nghĩa hiện có- Hoàng Phê 2008. Từ điển tiếng Việt, Viện Ngôn ngữ học, NXB Đà Nẵng: Bình vôi là bình bằng sành, bụng thường phình to, đít thót, dùng đưng vôi đã tôi để tem trầu.
- Lý Khắc Cung 2006 , Cái Bình Vôi, Diễn đàn khoa Việt Nam học, Đại học sư phạm Hà Nội: Cái bình vôi có dáng dấp một qủa bí ngô cao lên hoặc dẹp xuống. Cũng có loại bình mang hình cái ấm tích, hay chiếc lọ tuỳ theo ngẫu hứng của nghệ nhân làm bình vôi. Những bình vôi này được làm bằng gốm, sứ, có tráng men trắng hoặc xanh, trang trí bằng những hình vẽ màu nhẹ nhàng, thơ mộng. Có cây, có hoa, núi non, sông nước. Một bình vôi có mấy nét cỏ, một dáng mây và một vẻ thôn xóm yên bình. Bình vôi có quai xách, được trang trí khá cầu kỳ bằng những hoa văn như hình bát quái, âm dương hoặc hình vẽ vài quả cau để nhắc đến chuyện trầu cau cổ tích.
- Wikipedia: Bình vôi là một loại gia dụng để đựng vôi trong tục ăn trầu. Bình vôi thường làm bằng gốm, nhưng cũng có thể làm bằng kim loại. Ở Việt Nam bình vôi từng là một vật không thể thiếu trong việc giao tế cũng như lễ nghi gắn liền với tục ăn trầu.
2. Phân tích từng định nghĩa theo yêu cầu của định nghĩa
3. Phân loại các định nghĩa, xác định những nét nghĩa chung có thể tiếp thu, những đặc trưng sai/thiếu cần bổ sung sửa chữa- Theo đặc trưng giống, có 2 loại là bình (Hoàng Phê 2008) và loại gia dụng (Wikipedia). Loại 2 chưa chỉ rõ được đặc điểm. (loại gia dụng là loại gì?)
- Theo đặc trưng loài, cả 3 đều xác định 2 tiêu chí: chất liệu (làm bằng gốm, sánh sứ, kim loại ) và hình dáng ( riêng định nghĩa 3 không mô tả hình dáng). Về hình dáng chưa đầy đủ và thống nhất. (Bụng phình to, đít thót ; quả bí ngô cao lên hoặc thấp xuống) . Có nhiều kiểu trang trí khác nhau.
Như vậy, có thể tiếp thu: đặc trưng giống “là bình” và đặc trưng loài là chất liệu và hình dáng.
Cần phải chỉnh sửa, bổ sung và khái quát hóa nội dung các đặc trưng loài.
4. Tìm tất cả các cách sử dụng khái niệm hiện hành, đối chiếu với kết quả (3) để điều chỉnh, bổ sung các đặc trưng cùng nội dung cụ thể của chúng
Theo mô tả của 2 tác giả Tăng Khôi- Quí Mẫn, bộ đồ ăn cau trầu bằng bạc đang được trưng bày tại Bảo tàng Cổ vật Cung đình thì chiếc Bình đựng vôi có dáng bầu tròn, mặt thân để trơn không chạm trổ. Nghệ nhân xưa chỉ điểm xuyết vào đấy một vài họa tiết nhẹ nhàng, trang nhã: núm bình chạm nổi hình quả na, hai đầu quai xách nối kết với thân bình là hai mặt hổ phù được chạm trong đường viền của hai hình lá đề cách điệu.
Theo Đinh Văn Liên, bình vôi giống như một cái hũ nhỏ, cổ eo, miệng loa; có loại hình tròn đít bằng, trên có quai xách, miệng ở về một bên, toàn thân tô màu lục hoặc màu vàng, màu da lươn.
Theo học giả Hồ Tấn Phan thì bình vôi đã có từ thời Champa và trong bộ sưu tập của ông có đến hàng trăm loại khác nhau. Nói chung chung thì đó là những bình vôi hình tròn, ở bên dưới có phần đế và phía bên trên có nuốm hình tròn để cho dễ nắm.
5. Xác định đặc trưng giống (khái niệm rộng hơn cùng loại)- Là bình.
6. Xác định đặc trưng loài (khu biệt khái niệm được định nghĩa với những khái niệm khác cùng bậc)1) làm từ nhiều chất liệu.
2) có nhiều hình dạng
3) được trang trí nhiều kiểu khác nhau.
4) dùng để đựng vôi ăn trầu
Sản phẩm sơ bộ: “Bình vôi là một loại bình thường được làm từ các chất liệu, có nhiều hình dạng khác nhau và được trang trí nhiều kiểu khác nhau, dùng để đựng vôi ăn trầu ”.
7. Lập sơ đồ, kiểm tra việc đáp ứng các yêu cầu về hình thức và nội dung, chỉnh sửa lại

Cụm từ “Làm từ nhiều chất liệu” chung chung , nên bổ sung các chất liệu cụ thể.
Cụm từ “Hình dạng khác nhau” và “trang trí nhiều khác nhau” nên gộp chung lại thành một cho gọn.
→ Sản phẩm cuối cùng:
Bình vôi là loại bình được làm từ nhiều chất liệu khác nhau như gốm, sành sứ hay kim loại, có nhiều hình dạng và kiểu trang trí khác nhau dùng để đựng vôi tôi ăn trầu.