Hành vi bạo lực trên sân cỏ trong các trận đấu trong nước.
Mâu thuẫn: khả năng kiềm chế bản thân và sự nóng tính tức thời.
Tương hiện: các cầu thủ trên sân cỏ nóng tính khi không thỏa mãn với hành vi của đối phương hoặc của trọng tài; bên cạnh đó, chủ thể cũng muốn kiềm chế bản thân để khỏi xảy ra xô xát.
Tương hóa: khi khả năng kiềm chế vượt quá mức giới hạn thì sẽ dẫn đến xô xát. Và sau khi cái tính nóng lên tới cực điểm, thậm chí dẫn đến bạo lực thì các cầu thủ phần nào đã hạ hỏa, và lúc đó phần nào đã kiềm chế được mình.
Tính hướng hòa: hành vi bạo lực trên sân cỏ là một hành vi không đẹp nên các cầu thủ nên hạn chế tới mức thấp nhất có thể. Không nên quá kiềm chế để đến nỗi biến thành “ức chế” mà cần phải giải quyết mâu thuẫn ngay khi nó vừa xuất hiện bằng cách bàn bạc với trọng tài, hoặc giải quyết mâu thuẫn sau khi trận đấu kết thúc để phân định trắng đen một cách chính xác (bằng cách xem lại các camera ghi hình).
Hướng giải quyết:
- Giáo dục ý thức, đạo đức nghề nghiệp và luật bóng đá cho các cầu thủ.
- Trang bị các thiết bị kĩ thuật hiện đại (camera, tăng thêm số lượng trọng tài phụ quan sát camera để giải quyết vấn đề tức thời…)
- …
