vuvannghink3 đã viết:theo tài liệu mình tìm đọc được thì "Chè xanh hay theo cách gọi của miền Nam là trà xanh là tên gọi chung cho các lọai trà khi hãm nước cho nướcc có màu xanh lục, chúng có cùng nguồn gốc là Camellia sinensis, họ Theaceae. Và để bảo quản dùng lâu dài, ta thường phơi hay sấy khô. Khi lá trà còn tươi, chưa qua chế biến, đem nấu nước uống thì được gọi là chè tươi". Mình nghĩ người Bắc ta gọi là chè, còn ở miền Nam người ta gọi là trà có khác thì chỉ ở tên gọi của mỗi miền.
Nghìn ơi, quê mình có sự phân biệt rõ ràng giữa chè và trà đó bạn.

Nếu bạn là người uống trà và chè nhiều bạn sẽ thấy được cái khác của nó. Không phải chỉ vì lá trà tươi nấu lên khi chưa chế biến mà gọi là chè đâu. Trà được làm từ từ đọt cây trà trong khi chè được làm với nguyên liệu là cả cành chè. Trà có vị đắng gắt, nước màu vàng sậm trong khi vị chè với màu sắc vàng xanh đặc trưng đôi khi đậm đặc mới vàng sậm hoặc đỏ, vị chè thanh hơn và có đủ mùi của cành lá đọt và đôi khi cả nụ cây trà nữa đó.

Trà chỉ dùng để uống chơi, tiếp khách trong khi chè thì được sử dụng phổ biến rộng rãi trong cuộc sống hơn do tính chất dễ chế biến, sẵn có trong vườn nhà.
