Sau khi tham khảo ý kiến của các bạn và các anh chị hôm nay Mai tổng hợp và chỉnh sửa lại và đưa lên lại tên đề tài, sơ đồ và bố cục để mọi người có góp ý thêm và Mai sẽ chỉnh sửa và hoàn thành bài trong thời gian tới.
TÊN ĐỀ TÀI : LUẬT TỤC CỦA NGƯỜI Ê ĐÊ Ở ĐAK LAK
SƠ ĐỒ PHÂN TÍCH:

BỐ CỤC BÀI LÀM:
Phần dẫn nhập
1. Lý do chọn đề tài
2. Tổng quan tình hình nghiên cứu
3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
4. Ý nghĩa khoa học và ý nghĩa thực tiễn
5. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
6. Phương pháp nghiên cứu
7. Kết cấu của đề tài
Chương một: Khái quát chung
1. Giới thiệu về tộc người Ê Đê
2. Định nghĩa luật tục
Chương hai: Luật tục trong đời sống gia đình
( trong chương này dựa vào tiêu chí giá trị chia làm hai mục)
1. tính giá trị của luật tục
1.1 Luật tục trong quản lý tài sản
1.1.1 Phụ nữ với quyền thừa kế
1.1.2 Nam giới với quyền thừa kế
1.2 Luật tục trong hôn nhân
1.2.1 Cưới xin
1.2.2 Chăm sóc, nuôi dạy con cái
1.2.3 Ngoại tình, gian dâm
1.2.4 Ly hôn
2. Tính phi giá trị của luật tục
2.1 Thiệt hại đối với nam giới
2.1 Thiệt hại đối với phụ nữ
Chương ba: Luật tục trong đời sống cộng đồng
(dựa vào tiêu chí nhận thức)
1. Nhận thức về vũ trụ
1.1 Thần linh bảo vệ cộng đồng
1.2 Bảo vệ rừng, đất, nước
2. Nhận thức về con người
2.1 Quan hệ giữa chủ buôn với các thành viên
2.2 Chăm sóc người không nương tựa
2.3 Xử phạt người vi phạm
Kết luận
Tài liệu tham khảo
Dựa vào tiêu chí giá trị bài làm chia làm ba chương
Trong chương hai bài làm dựa vào tiêu chí chức năng chia làm hai mục là luật tục trong quản lý tài sản và luật tục trong hôn nhân. Trong mục quản lý tài sản dựa vào tiêu chí giới tính chia làm hai tiểu mục là nam giới trong quản lý và phụ nữ với quyền quản lý. Trong mục hôn nhân dựa vào tiêu chí thời gian chia làm các tiểu mục là cưới xin, chăm sóc con cái, ngoại tình, gian dâm, ly hôn.
Trong phần phi giá trị dựa vào tiêu chí giới tính chia làm hai tiểu mục là thiệt hai đối với người phụ nữ và thiệt hại đối với nam giới.
Chương ba dựa vào tiêu chí nhận thức chia làm hai mục là nhận thức về vũ trụ và nhận thức về con người. trong chương nhận thức về con người chia làm các tiểu mục là quan hệ giữa chủ buôn và thành viên, chăm sóc người không nương tựa, xử phạt người vi pham. Trong chương nhận thức về vũ trụ chia làm các tiểu mục là thần linh bảo vệ cộng đồng, bảo vệ rừng, đất, nước.