CHỢ NỔI CÁI RĂNG DƯỚI GÓC NHÌN VĂN HÓA HOC.

Đây là nơi các thành viên Diễn đàn trao đổi các vấn đề về phương pháp luận và phương pháp học tập và nghiên cứu văn hoá học...

Re: CHỢ NỔI CÁI RĂNG DƯỚI GÓC NHÌN VĂN HÓA HOC.

Gửi bàigửi bởi To Anh Thu » Thứ 5 07/04/11 21:44

Mình cũng quan tâm về đề tài này vì chợ nổi Cái Răng là ở quê mình, nên mình có vài đề xuất với bạn nè,

Về tên gọi: từ "mưu sinh" làm mình có cảm tưởng cái vùng này khó khăn, nghèo đói sao ấy, trong khi đó, đây là một trong những chợ nổi sầm uất, nhộn nhịp của miền Tây Nam Bộ. Vả lại, sự vắng mặt của từ này cũng không ảnh hưởng gì đến công trình của bạn.
Về chợ nổi: Chợ nổi là cách gọi theo loại hình chợ, khu biệt với chợ trên bờ và chợ "truyền thống" (mình dùng tạm từ này) ở miền Tây là trên bờ - dưới sông. Cho nên, bạn xem lại cấp độ 0 nhé.
Về cấp độ: Việt Nam và Cái Răng - Cần Thơ đều thuộc cấp độ không gian, rộng hẹp, lớn nhỏ thôi.
Về bố cục, trước thì mình chia là chợ nổi trong văn hóa ứng xử với môi trường tự nhiên và xã hội. Vì mình thấy là, ở chợ nổi có những cách quảng cáo sản phẩm rất độc đáo, sáng tạo; hơn nữa, ở đây hội tụ nhiều loại người ở nhiều vùng miền, nhiều nơi trên thế giới.
Về tài liệu tham khảo: Chợ nổi ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG của Nhâm Hùng, các cuốn sách của Sơn Nam...
...
Chúc bạn phát hiện nhiều hơn vẻ đẹp của chợ nổi Cái Răng qua bài tập này. ;)
Học làm người
Hình đại diện của thành viên
To Anh Thu
 
Bài viết: 103
Ngày tham gia: Thứ 7 02/10/10 22:28
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Trang trước

Quay về Phương pháp học tập và nghiên cứu VHH

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến2 khách

cron